Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Các tay cơ Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại vòng loại giải Worldcup bida 3 băng

Huy Hoàng - 24/05/2022 | 9:23 (GTM + 7)

Vòng loại đầu tiên của Giải Billiards Carom 3 băng TP.HCM World Cup 2022 kết thúc tối qua chứng kiến sự thành công của 10/16 tay cơ Việt Nam khi đã giành các vị trí đầu bảng để bước vào vòng 2.

Tay cơ trẻ triển vọng Bao Phương Vinh vượt qua vòng loại 1 với 2 chiến thắng tuyệt đối trong ngày thi đấu đầu tiên

Tay cơ trẻ triển vọng Bao Phương Vinh vượt qua vòng loại 1 với 2 chiến thắng tuyệt đối trong ngày thi đấu đầu tiên

Hôm qua là ngày thi đấu vòng loại đầu tiên của Giải Billiards Carom 3 băng TP.HCM World Cup 2022. Các lượt trận tại vòng loại đầu tiên có 48 cơ thủ được chia làm 16 bảng, mỗi bảng 3 tay cơ thi đấu vòng tròn 1 lượt theo thể thức 30 điểm không đồng lượt cơ, chọn ra cơ thủ đứng đầu bảng giành suất đi tiếp.

Sau khi ngày thi đấu thứ nhất kết thúc, đã có 10/16 tay cơ Việt Nam giành quyền đi tiếp 2 chiến thắng tuyệt đối cùng với chỉ số cao.

Đó là các cơ thủ Mai Tân Huyên (bảng D; Nguyễn Chí Long (bảng F); Nguyễn Ngọc (bảng G); Phan Cao Triết Luận (bảng H); Nguyễn Hữu Thanh (bảng J); Nguyễn Văn Phước (bảng K); Thón Viết Hoàng Minh (bảng L);  Trịnh Nhi Vũ (bảng N); Bao Phương Vinh ( bảng O) và cuối cùng và Nguyễn Trần Thanh (bảng P). Đáng chú ý là Nguyễn Trần Thanh Tạo là em trai của cơ thủ Nguyễn Trần Thanh Tự vừa giành HCV nội dung bida carom 1 băng tại Seagame 31 vừa qua.

Hôm nay, giải tiếp tục diễn ra vòng loại thứ 2. Ngoài 10 tay cơ vượt qua vòng loại 1, nước chủ nhà cũng có thêm 6 tay cơ góp mặt tại vòng loại 2, trong đó có nhiều cái tên nổi bật như tay cơ trẻ Chiêm Hoàng Thái, Phạm Quốc Thuận,Đinh Quang Hải, Trần Thanh Lực, Đào Văn Ly…

Đáng chú ý  trong lượt đấu này có sự góp mặt của “người khổng lồ” có chiều cao gần 2m Sam Van Etten (Hà Lan).

Giải Billiards Carom 3 băng TP.HCM World Cup 2022 là chặng đấu World Cup thứ 3 trong năm 2022 do Liên đoàn Billiards thế giới (UMB) tổ chức sau Ankara World Cup và Las Vegas World Cup.

Giải đấu năm nay quy tụ gần 160 cơ thủ đến từ 19 quốc gia, trong đó có đầy đủ các cơ thủ mạnh nhất thế giới nội dung bida carom 3 băng về tham dự. Vòng đấu chính thức sẽ diễn ra từ ngày 27/5, trước đó sẽ diễn ra 4 vòng loại để chọn ra các tay cơ vào tranh tài tại vòng đấu chính cùng 17 hạt giống hàng đầu. Giải đấu năm nay tiếp tục được diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du (quận 1, TPHCM)

Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //