Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

39 thi thể người nhập cư trong xe tải ở Anh

Phóng viên - 25/10/2019 | 10:49 (GTM + 7)

Mới đây, vào ngày 23/10, giới chức Anh cho biết cảnh sát hạt Essex, phía đông bắc thủ đô London đã tìm thấy 39 thi thể trong một chiếc container di chuyển từ Bỉ vào nước này.

Chiếc container chở 39 thi thể được phát hiện tại Anh
Chiếc container chở 39 thi thể được phát hiện tại Anh

Chiếc container chở 39 thi thể bị cảnh sát Anh phát hiện vào rạng sáng ngày 23/10 tại một khu công nghiệp, khoảng 30 phút sau khi chiếc xe này cập bến thị trấn Purfleet, hạt Essex từ một con phà di chuyển từ cảng Zeebrugge, Bỉ. Vào khoảng 1h30 sáng 23/10, dịch vụ cấp cứu Anh nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. Khi các lực lượng chức năng mở cửa thùng container, họ phát hiện thi thể của 39 người bên trong.

Các thi thể sau đó được xác nhận bao gồm 31 nam và 8 nữ. Toàn bộ nhóm người đã bị nhốt trong thùng hàng đông lạnh đóng kín của chiếc container, vốn nhiệt độ có thể giảm xuống tới âm 25 độ C, khiến họ không có cơ hội sống sót.

Một số thông tin trên mạng xã hội cho biết trong số 39 nạn nhân có nạn nhân người Việt. Tuy nhiên, theo thông tin từ giới chức Anh, toàn bộ 39 người tử vong đều là người Trung Quốc.

Hiện tài xế của chiếc container là Mo Robison, 25 tuổi, đến từ Ireland, đã bị cảnh sát tạm giữ để điều tra. Theo tờ Telegraph, chính Robison là người đã gọi cấp cứu. Có khả năng Robinson tiếp nhận thùng container mà không rõ bên trong có gì. Bộ Ngoại giao Bulgaria cho biết chiếc xe được đăng ký tại nước này dưới tên của một công ty do một công dân Ireland sở hữu vào năm 2017, tuy nhiên chiếc xe đã rời nước này từ đó đến nay.

Cảnh sát Anh xem đây là nghi án giết người và nghi ngờ có bàn tay của các nhóm buôn người.

Vụ việc đã được thủ tướng Anh Boris Johnson miêu tả là một “thảm kịch ngoài sức tưởng tượng”.

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, cơ quan này đang trong quá trình làm rõ báo cáo. Vào thời điểm hiện tại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa thể công bố thêm thông tin.

39 nạn nhân được xác định là người Trung Quốc
39 nạn nhân được xác định là người Trung Quốc

Cơ quan tội phạm quốc gia Anh cho biết họ đang hỗ trợ điều tra và làm việc để "khẩn trương xác định và hành động đối với bất kỳ nhóm tội phạm có tổ chức nào có vai trò gây ra những cái chết này".

Văn phòng Công tố Liên bang Bỉ ngày 24/10 thông báo đã mở chuyên án tập trung điều tra các tổ chức và cá nhân có thể tham gia vận chuyển container "tử thần" từ Zeebrugge sang Purfleet.

Đây là vụ việc nghiêm trọng nhất liên quan đến di dân trong 2 thập kỷ qua tại Anh. Trước thảm kịch này, vào năm 2000, 58 di dân Trung Quốc được phát hiện tử vong vì nghẹt thở trong một chiếc xe tải tại Dover. Người lái xe sau đó bị kết tội ngộ sát, kết án 14 năm tù.

39 nạn nhân đã chết trong container ít nhất 12 tiếng trước khi được đưa đến cảng của Bỉ để sang Anh, Dirk De Fauw, thị trưởng thành phố Zeebrugge của Bỉ, khẳng định. Ông Dirk De Fauw cho biết thêm, những người này đã tử vong trước khi tới cảng hôm 22/10, nếu không họ sẽ bị camera ảnh nhiệt phát hiện. Nhiệt độ bên trong container có thể thấp đến -25 độ C.

Container xuất hiện tại Zeebrugge một tiếng rưỡi trước khi phà rời đi và cập cảng Purfleet của Anh lúc 0h30 ngày 23/10 sau hành trình dài 10 giờ. Điều này đồng nghĩa với việc những người trong container đã chết ít nhất 12 tiếng trước khi đến Anh.

Ông Joachim Coens, giám đốc điều hành cảng Zeebrugge, cho biết nhiều khả năng các nạn nhân đã ở trong container nhiều ngày. "Container đông lạnh trong khu vực cảng sẽ hoàn toàn bị đóng kín. Trong quá trình kiểm tra, kẹp chì niêm phong và biển số xe sẽ được kiểm tra. Các xe cũng được giám sát bằng camera", ông cho hay.

Theo giới chức Bỉ, những nạn nhân xấu số này đã trải qua hành trình hơn 8.000 km. Họ bị nhốt trong thùng container kín mít, không có ánh sáng và đã chết cóng hoặc chết ngạt.

Ngày càng có nhiều người di cư tìm cách đến Vương quốc Anh từ phía bắc Bỉ, sau khi chính quyền Pháp siết chặt kiểm soát tại Calais. Chính quyền Anh cũng đã đưa ra cảnh báo nhiều lần về mối đe dọa gia tăng của nạn buôn lậu người qua Bỉ trong ba năm qua. Các quan chức của Lực lượng Biên phòng nhấn mạnh Zeebrugge là điểm bắt đầu chính cho những người di cư muốn vào Vương quốc Anh trong một đánh giá năm 2016.

Gần 10 triệu dân số di cư quốc tế gồm 258 triệu người là công dân Trung Quốc, theo Viện Chính sách di cư (MPI) - biến Trung Quốc trở thành quốc gia có nguồn gốc lớn thứ tư cho người di cư quốc tế. Trong đó, có gần 2,5 triệu người Trung Quốc cư trú tại Mỹ, trong khi có 712 nghìn ở Canada và 473 nghìn ở Úc. Tại Anh vào năm 2018, hơn 730 nghìn thị thực đã được cấp cho công dân Trung Quốc, chiếm 25% trong tổng số 2,9 triệu và tăng 11% so với năm trước.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Giá hàng hóa nguyên liệu thế giới có tín hiệu điều chỉnh giảm

Giá hàng hóa nguyên liệu thế giới có tín hiệu điều chỉnh giảm

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa ngày giao dịch đầu tuần với diễn biến phân hóa. Đóng cửa, có 16 mặt hàng tăng giá và 15 mặt hàng giảm giá. Đà tăng đến từ nhóm nông sản với toàn bộ 7 mặt hàng chốt ngày trong sắc xanh

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Cần nghĩ đến quyền lợi nhà đầu tư, mở rộng đối tượng vay gói 125.000 tỷ

Cần nghĩ đến quyền lợi nhà đầu tư, mở rộng đối tượng vay gói 125.000 tỷ

Ngoài đề nghị gỡ nút thắt về việc thẩm định sự phù hợp của dự án đầu tư với các quy hoạch, đáng chú ý Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM còn đề xuất tăng lợi nhuận định mức từ 10% lên 15% với doanh nghiệp tự tạo lập quỹ đất

Phiên đấu thầu vàng đầu tiên: 80% vàng đấu thầu bị “ế”

Phiên đấu thầu vàng đầu tiên: 80% vàng đấu thầu bị “ế”

Sau khi hủy lịch đấu thầu ngày hôm qua, 10 giờ sáng nay (23/4), NHNN đã chính thức tiến hành đấu thầu vàng miếng đầu tiên trong năm 2024, sau 11 năm dừng hoạt động này. Kết thúc phiên đấu thầu, đã có 2 thành viên tham gia trúng thầu với tổng khối lượng 34 lô vàng miếng.

// //