Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Vụ đốt phòng trọ người yêu ở Đồng Nai: 4 ca rất nặng, có 2 ca em bé

Phan Nhơn - 03/06/2023 | 16:33 (GTM + 7)

Vụ phóng hỏa đốt phòng trọ do ghen tuông ở Đồng Nai đã có 9 nạn nhân bị bỏng được chuyển lên TP.HCM. Trong đó 4 bệnh nhân tiên lượng nặng, có người bỏng 90% toàn thân.

Bệnh nhân được cấp cứu tại BV Chợ Rẫy

Bệnh nhân được cấp cứu tại BV Chợ Rẫy

Ngày 3/6, TS.BS Trần Thanh Tùng, Trực lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ban đầu bệnh nhân được chuyển vào Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu. Sau đó viện yêu cầu hỗ trợ chuyên môn từ BV Chợ Rẫy và báo có khả khả năng hàng loạt nạn nhân bị bỏng được chuyển lên TP.HCM cấp cứu. 

Lúc nhận tin, Chợ Rẫy kích hoạt báo động đỏ và tiếp nhận ngay 3 bệnh nhân vào khoa Cấp cứu, gồm 2 người lớn và 1 bệnh nhi 15 tuổi. Qua đánh giá tình hình cả 3 bệnh nhân đều bỏng lửa và hô hấp. Trong đó người đàn ông 46 tuổi bị bỏng lửa trên 90% diện tích cơ thể, theo dõi bỏng hô hấp, suy hô hấp, mạch huyết áp thấp. Nạn nhân nam 15 tuổi cũng bỏng lửa trên 90%, bỏng rộng và sâu.

Nhiều bác sĩ chuyên khoa có mặt tại khoa Cấp cứu tiến hành hội chẩn,bệnh nhân bị sốc bỏng, được tiến hành hồi sức và nội soi hô hấp tại chỗ. Ê-kíp cấp cứu nhận định, hai trường hợp trên tiên lượng rất nặng, 2 bệnh nhân nam tiên lượng rất nặng.

Riêng bệnh nhân nữ bị bỏng 10% kèm theo bỏng hô hấp nhẹ hơn 2 bệnh nhân nam nhưng đang đánh giá vì tình hình bỏng hô hấp diễn tiến nặng. Tất cả sẽ được chuyển lên khoa Phỏng –Phẫu thuật tạo hình để tiếp tục điều trị ngay sau khi hồi sức ổn định.

Bác sĩ tiến hành hồi sức cho bệnh nhân

Bác sĩ tiến hành hồi sức cho bệnh nhân

Trong khi đó tại BV Nhi Đồng 2 TP.HCM, bác sĩ nhận tin cũng chuẩn bị ngay giường cấp cứu, máy thở, phương tiện...để tiếp nhận các nạn nhân trẻ nhỏ ở vụ cháy. Qua đánh giá 2 bệnh nhi nam  (13 tuổi và 15 tuổi) được chuyển đến với mức độ bỏng 60%, bỏng độ 2-3 do lửa.Các bé đều bỏng vùng đầu mặt cổ, ghi nhận có rất nhiều bụi than ở đường hô hấp. Hiện được bác sĩ đặt nội khí quản kiểm soát đường thở và chống sốc bỏng, khẩn trương điều trị tích cực cho các em. Hai bệnh nhi tiên lượng đều nặng. 

Trước đó, rạng sáng 3/6 một vụ phóng hỏa khiến một dãy trọ 15 phòng tại xã Phước Bình, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, nhiều người dân kêu cứu. Vụ cháy khiến 7 nạn nhân bỏng nặng đưa cấp cứu tại BV bà Rịa –Vũng Tàu. Song, do tình hình nặng các bác sĩ đã chuyển các nạn nhân lên BV Chợ Rẫy và Nhi Đồng 2 TP.HCM.

Bước đầu sự việc, công an nhận định do ghen tuông nên Nguyễn Trí Hiếu đã đốt phòng nơi có người yêu đang ở. Sau đó, Hiếu phóng hỏa phòng của mình./.

Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //