TP.HCM: Xây dựng cơ sở điều trị ung thư và nhiều bệnh khác trị giá 40 triệu USD
Trọng Nhân - 09/04/2023 | 18:17 (GTM + 7)
Từ năm 2023 - 2025, bệnh viện FV sẽ đưa vào hoạt động trung tâm Chẩn đoán quy mô lớn và khánh thành thêm một toàn nhà “H” để mở rộng trung tâm điều trị ung thư, chạy thận nhân tạo, cấy ghép tủy… tại TPHCM.
Thông tin này được Bác sĩ Jean - Marcel Guillon - Tổng Giám đốc Bệnh viện FV cho biết tại buổi lễ “Hành trình 20 năm mang Y tế chất lượng Quốc tế đến Việt Nam” diễn ra trong ngày 9/4.
Theo đó, trong năm 2023, bệnh viện FV (FV) sẽ đưa vào hoạt động Phòng Khám Đa Khoa Sài Gòn & Trung Tâm Chẩn Đoán quy mô lớn tại trung tâm TP.HCM.
Năm 2025, khánh thành thêm một tòa nhà “H” cao 7 tầng hiện hữu ở quận 7. Đây là cơ sở để FV tiếp tục mở rộng Trung tâm điều trị ung thư, trung tâm Tiêu hóa gan mật, chạy thận nhân tạo và cung cấp dịch vụ thụ tinh trong ống nghiệm …
“Đây là một dự án mở rộng với số vốn đầu tư dự kiến trị giá 40 triệu USD để nâng tầm Y tế Việt Nam phát triển hơn nữa, phục vụ người dân. Đối với chúng tôi thì sự trung thực là quan trọng nhất và chúng tôi xác định dịch vụ chất lượng cao đồng nghĩa với việc phải đặt sự an toàn của bệnh nhân lên hàng đầu”, Tổng Giám đốc Bệnh viện FV cho biết.
Tại buổi lễ, PGS.TS, BS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đánh giá cao về tinh thần không ngừng nỗ lực trong công tác khám chữa bệnh, góp phần nâng tầm phát triển Y khoa tại Việt Nam của Bệnh viện FV vừa qua.
“Với một bệnh viện đầu tư 100% vốn nước ngoài, 20 năm chặng đường đã nỗ lực vượt qua rất nhiều những khó khăn, thách thức để đến giờ phút này, qua 20 năm tăng trưởng 20 lần có thể nói bệnh viện FV đã rất thành công. Tôi rất mong thời gian tới bệnh viện sẽ có những bước tiến vượt bậc hơn nữa, mang đến nền Y khoa tiên tiến để bảo vệ sức khỏe người dân”, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế nói.
Theo ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, hiện nay chất lượng đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện FV đang ngày một phát triển và trở thành những “thiên thần áo trắng” chủ chốt của nền Y khoa TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.
“Phương châm phát triển của bệnh viện FV hết sức phù hợp với định hướng phát triển của TP.HCM và Việt Nam. Khi trong giai đoạn đầu phần lớn các vị trí chủ chốt là các bác sĩ là nhân viên người nước ngoài. Nhưng hiện nay thì hầu hết các vị trí này là do các bác sĩ người Việt Nam đảm nhận. Điều này thể hiện sự đánh giá về chất lượng tay nghề của Bác sĩ nước ta, đồng thời thể hiện sự tin tưởng của các nhà sáng lập bệnh viện FV đối với người Việt Nam”, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đánh giá.
Được biết, ngày 11/3/2003, Bệnh viện FV đi vào hoạt động và trở thành bệnh viện 100% vốn nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam, với trang thiết bị cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu cùng đội ngũ y bác sĩ có nhiều kinh nghiệm; là Bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam đạt chứng nhận HAS (của Pháp) năm 2007; trở thành bệnh viện đầu tiên ở phía Nam 3 lần liên tiếp đạt con dấu vàng của JCI – đơn vị thẩm định chất lượng y tế uy tín hàng đầu thế giới.
Qua 20 năm, bệnh viện đã điều trị cho gần 5 triệu lượt bệnh nhân. Trong đó 75% là bệnh nhân người Việt Nam, 25% là bệnh nhân người nước ngoài. Tỷ lệ chăm sóc sức khỏe cho người nước ngoài khá cao không những góp phần gia tăng nguồn thu ngoại tệ mà còn khẳng định năng lực y tế Việt Nam với cộng đồng y khoa quốc tế.
Thời gian qua, FV đã thành lập quỹ “Nâng bước tuổi thơ” để mời được nhiều chuyên gia phẫu thuật hàng đầu thế giới về Việt Nam điều trị cho hơn 600 trẻ em bị dị tật bẩm sinh. Đáng chú ý, tất cả các em và người thân đều được chu cấp trọn vẹn mọi chi phí trong quá trình điều trị và các em được thụ hưởng dịch vụ chăm sóc y tế theo tiêu chuẩn quốc tế.
Ngoài ra, các bác sĩ của FV và cả những chuyên gia đầu ngành từ khắp nơi trên thế giới đã cùng thực hiện nhiều ca phẫu thuật khó để kéo dài sự sống cho nhiều bệnh nhân ung thư; giữ lại bàn tay, đôi chân cho những trường hợp tưởng chừng phải sống chung với tình trạng khuyết chi; phục hồi thị lực cho bệnh nhân hỏng giác mạc…
Bên cạnh đó, để nhiều người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế quốc tế với chi phí hợp lý, FV đã nỗ lực rất lớn để bệnh nhân có thể áp dụng cả bảo hiểm y tế nhà nước, tư nhân, quốc tế.
Từ ngày 1/1/2025, theo quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông, lái xe chỉ được phép làm việc không quá 10 tiếng/ngày và tổng thời gian làm việc không quá 48 tiếng/tuần. Nếu không tuân thủ, cả lái xe và doanh nghiệp vận tải sẽ bị xử lý vi phạm theo Nghị định 168.
Không phải chỉ ở ngoài đường người ta mới hay hỏi nhau: “Có biết tôi là ai không?” mà trong nhiều công sở thay vì để hỏi câu đó, người ta làm những cải biển tên. Đó là một câu chuyện về sự chống lãng phí mà tác giả Phạm Quang Vinh chia sẻ.
Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng "Nghị định 168/2024/NĐ-CP xây dựng sai thủ tục bởi từ ngày được ký ban hành tới khi có hiệu lực chưa đủ 45 ngày", đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho rằng đây là thông tin không chính xác.
Khoảng 15 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, thời điểm này các nhà vườn tại làng đào Nhật Tân và làng quất Tứ Liên, quận Tây Hồ (Hà Nội) đang tất bật vận chuyển đào, quất phục vụ thị trường tết.
Trong năm qua, liên tiếp xảy ra tình trạng tài xế bị đột quỵ khi đang điều khiển phương tiện giao thông. Đây là tình trạng rất đáng lo ngại, bởi nếu là tài xế xe khách hoặc chở hàng cồng kềnh mà bị đột quỵ giữa hành trình sẽ gây nguy hiểm đến tín mạng nhiều người khác khi cùng tham gia giao thông.
Nghị định 168 quy định mức xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2025, với nhiều lỗi giao thông bị xử phạt nghiêm.