Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

TP.HCM phát động tháng cao điểm tiêm vaccine COVID-19

Huy Hoàng - 14/06/2022 | 14:12 (GTM + 7)

Nhằm tạo miễn dịch cộng đồng bền vững, bảo vệ tốt hơn sức khỏe người dân nhất là nhóm đối tượng nguy cơ cao, TP.HCM đã phát động chiến dịch tiêm nhắc vaccine ngừa COVID-19 bắt đầu từ hôm nay.

PGS TS Bác sĩ Tăng Chí Thượng – giám đốc Sở Y tế TPHCM tại Lễ phát động và tiêm vaccine ở phường 25, quận Bình Thạnh

PGS TS Bác sĩ Tăng Chí Thượng – giám đốc Sở Y tế TPHCM tại Lễ phát động và tiêm vaccine ở phường 25, quận Bình Thạnh

Sáng 14/6/2022, TP.HCM chính thức phát động tháng cao điểm tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nhằm vận động người dân đồng ý tiêm chủng đúng lịch, đầy đủ các liều tiêm nhắc. 

Chương trình phát động và tiêm vaccine đã đồng loạt diễn ra tại 7 địa điểm bao gồm: quận 12 có 2 điểm tại trường tiểu học Nguyễn Trãi (phường Hiệp Thành) và trường tiểu học Kim Đồng (phường Thới An) tiêm cho đối tượng là trẻ em từ 5-12  tuổi; TP. Thủ Đức được tiến hành tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh tiêm cho các đối tượng thuộc nhóm 5 (nhóm có nguy cơ); tại quận Bình Thạnh được tiến hành tại NVH khu phố 6, phường 25 tiêm cho các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ hạn chế di chuyển; tại quận 1, được tiến hành tại trường THCS Văn Lang (số 51 Trần Quý Khoách, phường Tân Định) tiêm cho các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ, tuyến đầu chống dịch; tại quận Bình Tân, được tiến hành tại Công ty Pouyen (QL 1A, phường Tân Tạo) tiêm cho công nhân, người lao động và tại quận 7 được tiến hành tại khu chế xuất Tân Thuận) tiêm cho công nhân, người lao động…

PGS Tiến sĩ Bác sĩ Tăng Chí Thượng – Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết việc tổ chức tiêm mũi 4 lần này sẽ góp phần tạo miễn dịch cộng đồng bền vững, qua đó giúp kiểm soát dịch Covid 19 tốt hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phục hồi kinh tế xã hội của thành phố.

“Sẽ rất là nguy hiểm nếu có tâm lý dịch đã ổn định rồi không cần tiêm nữa. vì vậy ngành y tế muốn đánh động vấn đề này qua đợt cao điểm lần này.

Kháng thể có được tù việc tiêm những lần trước sẽ giảm dần theo thời gian và không còn tác dụng phòng ngừa nữa vì vậy rất cần phải tiêm nhắc lại giống như các dịch bệnh lưu hành khác.

Một sự thuận lợi nữa là nguồn vaccine hiện nay rất dồi dào và các vaccine tiêm lần này đều rất hiệu quả, rất tốt đã được tổ chức y tế thế giới khẳng định và được nhiều nước sử dụng.” – Bác sĩ Tăng Chí Thượng cho biết thêm

Sở Y tế TP.HCM cho biết sẽ huy động khoảng 1000 đội tiêm trong đợt cao điểm này, trong đó sẽ bố trí nhiều điểm tiêm tại nhà dành cho người cao tuổi, người mắc bệnh nền không có điều kiện đi lại. Trong đợt tiêm lần này, TP.HCM sẽ tiến hành tiêm 2 loại vaccine Moderna và Pfizer cho nhóm người có nguy cơ cao.

Được biết, để duy trì miễn dịch với Covid-19 thì ngoài các liều tiêm cơ bản theo khuyến cáo của nhà sản xuất thì chúng ta cần tiêm nhắc lần 1, lần 2. Việc tiêm nhắc đã được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo cũng như nhiều nước trên thế giới đã triển khai.

Một số hình ảnh ghi nhận tại điểm tiêm phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM sáng nay:

Đông đảo các ông bà lớn tuổi, người có bệnh nền có mặt từ sớm để chờ được tiêm mũi 4

Đông đảo các ông bà lớn tuổi, người có bệnh nền có mặt từ sớm để chờ được tiêm mũi 4

Người dân điền các thông tin cá nhân cũng như tình trạng sức khỏe trước khi thực hiện tiêm

Người dân điền các thông tin cá nhân cũng như tình trạng sức khỏe trước khi thực hiện tiêm

Các bác sĩ tiến hành khám cũng như tư vấn loại vaccine phù hợp với từng nhóm đối tượng

Các bác sĩ tiến hành khám cũng như tư vấn loại vaccine phù hợp với từng nhóm đối tượng

Việc tiêm mũi 4 lần này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe người dân tốt hơn mà còn tạo miễn dịch cộng đồng bền vững

Việc tiêm mũi 4 lần này không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe người dân tốt hơn mà còn tạo miễn dịch cộng đồng bền vững

Ý kiến của bạn
Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành “chạy vượt rào” ra sao?

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành “chạy vượt rào” ra sao?

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành là một trong những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, kết nối liên vùng, tạo hành lang Đông - Tây cho khu vực phía Nam.

Nghỉ lễ 30/4: Nhiều người 'bỏ' máy bay, doanh thu công ty du lịch giảm tới 80%

Nghỉ lễ 30/4: Nhiều người "bỏ" máy bay, doanh thu công ty du lịch giảm tới 80%

Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đây là thời điểm nhiều người dân lựa chọn đi du lịch hoặc về quê thăm người thân. Năm nay, giá vé máy bay có xu hướng tăng cao hơn mọi năm, xu hướng du lịch, nhu cầu đi lại của người dân có sự thay đổi như thế nào?

Để phát huy tiện ích của vé xe buýt “ảo”

Để phát huy tiện ích của vé xe buýt “ảo”

Hà Nội đã khai trương thẻ vé thẻ phi vật lý cho hệ thống vận tải hành khách công cộng. Hành khách không còn phải chờ đợi để dán vé xe buýt hàng tháng, đơn vị vận hành cũng giảm bớt thủ tục, chi phí quản lý. Tuy nhiên, hiện chưa nhiều hành khách biết và sử dụng vé “ảo”.

Thủ tướng yêu cầu xử lý ngay tình trạng chênh lệch giá vàng

Thủ tướng yêu cầu xử lý ngay tình trạng chênh lệch giá vàng

Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu "xử lý ngay và luôn" tình trạng giá vàng miếng trong nước và quốc tế chênh lệch cao.

Hà Nội sống và yêu: Đặc sản tiếng rao...

Hà Nội sống và yêu: Đặc sản tiếng rao...

Những thanh âm của phố phường Hà Nội từ xưa đến nay đã tô điểm cho Hà Nội thêm phần thi vị, trong đó có thanh âm của những tiếng rao. Những tiếng rao cất lên từ những con người mưu sinh rong ruổi trên phố phường Hà Nội.

Sống thấp thỏm, ngủ không dám đóng cửa

Sống thấp thỏm, ngủ không dám đóng cửa

Hơn 9 tháng qua, hàng chục hộ dân sống dọc bờ kè Thanh Đa thuộc phường 25, quận Bình Thạnh (TP.HCM) phải sống trong thấp thỏm lo sợ khi hàng trăm mét bờ kè tại đây bị sạt lở vẫn chưa được khắc phục.

Phát triển nhà ở xã hội: Xin đừng thất hứa...

Phát triển nhà ở xã hội: Xin đừng thất hứa...

Chính phủ đã ban hành kế hoạch phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội trên phạm vi cả nước trong giai đoạn 2021-2030, tuy nhiên, dù đã trải qua gần 1 nửa chặng đường nhưng số dự án nhà ở xã hội đến được người cần là chưa đáng kể.

// //