Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Tăng cường phòng chống đuối nước tại các điểm du lịch

Như Ngọc - 10/07/2022 | 20:17 (GTM + 7)

Đang trong cao điểm du lịch hè cùng với thời tiết nắng nóng, nhiều gia đình, trường học thường tổ chức đi nghỉ mát, tắm biển hoặc vui chơi tại các khu vui chơi, giải trí, du lịch. Do đó, nguy cơ đuối nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu không có sự đề phòng cẩn thận.

Mới đây, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an huyện Quốc Oai phối hợp với Công ty Cổ Phần Tuần Châu Hà Nội tổ chức tuyên truyền, huấn luyện, phổ biến kiến thức, kỹ năng cứu nạn cứu hộ, phòng chống đuối nước cho lực lượng cứu hộ và một số cán bộ, nhân viên của đơn vị.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Quốc Oai tuyên truyền CNCN và phòng chống đuối nước với đại diện Công ty Cổ Phần Tuần Châu Hà Nội

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Quốc Oai tuyên truyền CNCN và phòng chống đuối nước với đại diện Công ty Cổ Phần Tuần Châu Hà Nội

Tình huống giả định được đặt ra là vào khoảng 10h00’ sáng, tại bãi tắm Công viên Biển Hà Nội, một du khách trong lúc nhảy sóng đã bị đuối nước.

Ngay khi phát hiện vụ việc, chỉ trong vòng vài giây, lực lượng cứu nạn cứu hộ tại chỗ đã tiếp cận người bị đuối nước đưa vào bờ an toàn.

Lực lượng cứu hộ phát hiện có người bị đuối nước (tình huống giả định)

Lực lượng cứu hộ phát hiện có người bị đuối nước (tình huống giả định)

Tiếp đó, lực lượng y tế sẽ tiến hành sơ cứu tại chỗ cho người bị nạn. Và sau khi người bị nạn đã tỉnh táo và có thể tự hô hấp, lực lượng cứu hộ sẽ hỏi thăm thông tin cá nhân để liên hệ với người nhà hỗ trợ chăm sóc.

Thành viên của đội cứu hộ tiếp cận người bị đuối nước

Thành viên của đội cứu hộ tiếp cận người bị đuối nước

Trực tiếp tham gia vào tình huống giả định cứu người bị đuối nước, anh Nguyễn Danh Hoàng – Đội trưởng đội cứu hộ Công ty Cổ Phần Tuần Châu Hà Nội cho biết, thực tế là không chỉ từ các buổi tuyên truyền, tập huấn, mà công tác cứu nạn, cứu hộ phòng chống đuối nước được đơn vị thực hiện thường xuyên liên tục để đảm bảo an toàn cho du khách, đặc biệt là các em nhỏ khi đến công viên biển vui chơi.

“Ngoài lực lượng cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp, Công ty Cổ Phần Tuần Châu Hà Nội còn có đặt những biển báo độ sâu của nước và thông báo bằng loa cho những người chưa biết bơi không nên đi ra khu vực nước sâu, trẻ em nên trang bị phao và phải có người lớn đi kèm”, anh Nguyễn Danh Hoàng chia sẻ thêm.

Nhân viên y tế tiến hành sơ cứu cho người bị nạn

Nhân viên y tế tiến hành sơ cứu cho người bị nạn

Để có được sự an toàn trong công tác cứu nạn cứu hộ và phòng chống đuối nước tại các điểm vui chơi, giải trí, theo ông Đỗ Việt Anh – Phó TGĐ Công ty Cổ Phần Tuần Châu Hà Nội: “Lực lượng cứu hộ của chúng tôi có khoảng 30 người được bố ở tất cả các khu vui chơi và được trang bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công tác sơ cấp cứu tại chỗ. Hàng năm, chúng tôi đều mời đại diện của Sở Văn hóa thể thao và Đội cảnh sát PCCC&CNCH tới để tổ chức tập huấn giúp cho lực lượng này chuyên nghiệp và chủ động nhất”.

Ông Đỗ Việt Anh – Phó TGĐ Công ty Cổ Phần Tuần Châu Hà Nội trao đổi với lực lượng cứu nạn, cứu hộ

Ông Đỗ Việt Anh – Phó TGĐ Công ty Cổ Phần Tuần Châu Hà Nội trao đổi với lực lượng cứu nạn, cứu hộ

Đánh giá sau buổi tập huấn và diễn tập, theo Thiếu tá Phùng Ngọc Hải – Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Quốc Oai, Công ty Cổ Phần Tuần Châu Hà Nội đã đáp ứng được đầy các kiến thức, kỹ năng phòng chống các tai nạn, thương tích do đuối nước; nắm bắt một số cách thức, phương pháp phòng chống đuối nước; công tác cứu nạn cứu hộ, sơ cấp cứu nạn nhân khi bị đuối nước được thực hiện thuận thục và chuyên nghiệp.

Thiếu tá Phùng Ngọc Hải – Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH huyện Quốc Oai (Hà Nội)

Thiếu tá Phùng Ngọc Hải – Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH huyện Quốc Oai (Hà Nội)

Đồng thời, Thiếu tá Phùng Ngọc Hải cũng nhấn mạnh: “Việc tuyên truyền, huấn luyện, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước tại các khu du lịch, khu nghỉ dưỡng và cho người dân có ý nghĩa quan trọng, nhằm nâng cao nhận thức tuân thủ các quy định về phòng, chống đuối nước, bảo vệ tính mạng bản thân và những người xung quanh, đặc biệt là đối với các em nhỏ trong dịp nghỉ hè”.

Công tác phòng chống đuối nước tại các điểm du lịch cần được nâng cao để đảm bảo an toàn cho di khách, đặc biệt là các em nhỏ

Công tác phòng chống đuối nước tại các điểm du lịch cần được nâng cao để đảm bảo an toàn cho di khách, đặc biệt là các em nhỏ

Có thể thấy, bên cạnh kế hoạch cũng như sự chuẩn bị của các khu du lịch, vui chơi, giải trí trong công tác đảm bảo an toàn cứu nạn, cứu hộ và phòng chống đuối nước, thì mỗi người dân khi cần nâng cao ý thức trong việc thực hiện những quy định vui chơi an toàn.

Đối với những gia đình có trẻ nhỏ, cần tự trang bị cho các em những kỹ năng phòng chống đuối nước cơ bản và nên nghe theo hướng dẫn của lực lượng có liên quan, để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc và giúp mọi người có được những khoảng thời gian vui chơi an toàn, lành mạnh./.

Ý kiến của bạn
Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Vụ tai nạn giao thông tại Kon Tum làm 15 cán bộ Quản lý thị trường TP.HCM bị thương đã được chuyển về BV Chợ rẫy điều trị. Hiện 9 bệnh nhân được điều trị tích cực, trong đó có một bệnh nhân hôn mê, xuất huyết não rất nặng.

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu 'công nghệ phập phù'

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu "công nghệ phập phù"

Hôm qua (15/4) là ngày đầu tiên quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triển khai giải pháp thu phí gửi xe không dùng tiền mặt ở 16 điểm đỗ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường đã được cấp phép. Người dân, nhân viên trông xe đón nhận hình thức mới này như thế nào?

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Vụ sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, trên Đèo Cả những ngày qua đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam bị đình trệ. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường sắt huyết mạch này.Đến nay công tác khắc phục sự sự cố lở đá được thực hiện đến đâu?

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành khuyến cáo triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân tại các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Theo điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô, Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT hiện hữu bằng tuyến đường sắt đô thị.

Mô hình cổng trường an toàn, cần tổ chức giao thông hợp lý

Mô hình cổng trường an toàn, cần tổ chức giao thông hợp lý

Sở GTVT Hà Nội thí điểm mô hình cổng trường an toàn tại 3 địa điểm, trong đó có cụm trường tiểu học, THCS, THPT Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.

Richell - thương hiệu đồ dùng trẻ em của Nhật chính thức có mặt tại Việt Nam

Richell - thương hiệu đồ dùng trẻ em của Nhật chính thức có mặt tại Việt Nam

Với triết lý kinh doanh xuyên suốt kể từ khi thành lập đến nay: “Mang nụ cười đến toàn thế giới - Nâng tầm cuộc sống với sản phẩm chất lượng”, Tập đoàn Sóng Thần (Magicwave) luôn có sự đầu tư lớn và không ngừng nghiên cứu phát triển sản phẩm đồ dùng dành cho trẻ em ngày càng hoàn thiện hơn

// //