Ngập lụt diện rộng: Cần nhìn thẳng vào phần “nhân tai” để giảm thiệt hại
Những đợt mưa lớn trong thời gian vừa qua gây ngập lụt trên diện rộng tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn cho công tác phòng, tránh thiên tai và quản lý đô thị ở Việt Nam.
VIDEO: Bộ đội Biên phòng Quảng Bình vượt lũ giúp nhân dân biên giới di dời người và tài sản ngày 17/10
Các địa phương tại tỉnh này đã bắt đầu để di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Các rốn lũ tại huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, người dân đã bắt đầu di chuyển người già, trẻ em và tài sản lên nhà chống lũ. Dự kiến sẽ di dời hơn 65.000 người sống ở vùng ven biển, cửa sông trong trường hợp lũ trên báo động 3.
Cũng trong tối 17/10, tỉnh Quảng Bình mưa đã giảm ở khu vực đồng bằng, nước lũ từ thượng nguồn vẫn tiếp tục đổ về gây ngập lụt nhiều khu vực trũng thấp và chia cắt các thôn bản.
Tỉnh Quảng Bình đã ghi nhận 1 trường hợp mất tích do nước cuốn trôi. Đó là trường hợp ông Nguyễn Văn Đường (51 tuổi), ở thôn Quyết Tiến, xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, đi đò ra kiểm tra hồ tôm bị chìm đò, mất tích. Hiện, các lực lượng Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với địa phương khẩn trương tìm kiếm.
Tại xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch có 22 người đi rừng chưa về nhà. Xã Hưng Trạch đã yêu cầu người nhà tiếp tục liên lạc và thông báo cho những người này tìm nơi tránh trú an toàn hoặc về nhà. Có 11 người đang thực hiện nhiệm vụ ở 4 Trạm thuộc Hạt Kiểm lâm Bố Trạch đang ở khu vực nguy hiểm, huyện này đã chỉ đạo nếu thời tiết tiếp tục mưa to trong đêm thì phải sơ tán 11 người.
Tại huyện Lệ Thủy, nước lũ đã ngập từ 0,5 mét đến 1 mét ở các xã thấp trũng. Người dân ở đây đã bắt đầu di chuyển đồ đạc lên tầng cao đề phòng lũ dâng ngập vào nhà trong tối nay. Một số thôn, xã ở khu vực miền núi ở các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch tiếp tục bị chia cắt cục bộ do nước ngập các ngầm tràn, một số nơi xung yếu bị ngập từ 1m đến 2m.
Trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và các đoạn trên quốc lộ, tỉnh lộ, đường vào các bản làng trên biên giới nhiều nơi bị ngập sâu và sạt lỡ gây ách tắc giao thông và chia cắt cục bộ. Nước dâng cao gây ngập ngầm Bùng trên Quốc lộ 1A, Tỉnh lộ 559B đến hơn 1 mét rưỡi, gây tắc đường. Các tuyến Quốc lộ 9B, 9C xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất trên núi xuống mặt đường.
Nhiều ngầm tràn nước dâng cao ngập đến 1,5m, người và phương tiện không thể lưu thông, địa phương đã có biển cảnh báo và cử lực lượng chốt chặn. Chính quyền địa phương đã bắt đầu di dời người dân vùng nguy hiểm, sạt lở đến nơi an toàn.
Tỉnh Quảng Bình cũng lên kịch bản di dời hơn 65 ngàn người dân ra khỏi các vùng nguy hiểm gồm vùng ven biển và cửa sông, vùng xung yếu dễ sạt lở trong trường hợp mưa lũ trên báo động 3.
Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng bộ đội biên phòng đã triển khai di dời dân ở vùng nguy hiểm, tích trữ lương thực, thực phẩm, nước uống đảm bảo không để người dân vùng bị chia cắt thiếu ăn:
“Bộ đội Biên phòng chủ động rà soát các phương án kế hoạch tập trung vào phòng chống lũ lụt gây chia cắt, phòng chống sạt lở đảm bảo an toàn cho các tổ chốt trên biên giới, cửa khẩu. Phối hợp với chính quyền địa phương rà soát lại nơi xung yếu để tổ chức di dời, sơ tán, vận chuyển lương thực tới các đồn để chủ động sẵn sàng ứng cứu khi bị chia cắt dài ngày”.
Những đợt mưa lớn trong thời gian vừa qua gây ngập lụt trên diện rộng tiếp tục đặt ra câu hỏi lớn cho công tác phòng, tránh thiên tai và quản lý đô thị ở Việt Nam.
Tính đến tháng 10/2025, hạ tầng đường bộ đã thiệt hại khoảng hơn 3.200 tỷ đồng do 3 cơn bão gây ra tại 9 tỉnh thành. Những tuyến đường bị sạt lở, cuốn trôi, cầu cống hư hại,… không chỉ phản ánh sức tàn phá của thiên tai, mà còn đặt ra câu hỏi về khả năng chống chịu.
Đã từng có những ngư dân thấy cán bộ là tránh, nghe quy định là lo...Nhưng giờ đây, sự e ngại đã nhường chỗ cho tinh thần chủ động. Ngư dân tự giác ghi nhật ký, lắp thiết bị giám sát, nói không với khai thác thủy sản bất hợp pháp.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng nay, 24/11, Đài TNVN tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ nhằm chia sẻ với những khó khăn, mất mát của đồng bào và các địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa, lũ.
Chiều muộn đi qua phố, tưởng chỉ có ánh đèn đường và ồn ào còi xe, nhưng bất chợt len lỏi đâu đó tiếng sáo thánh thót, vừa vọng lên đã chạm vào lòng người. Chỉ một khúc ngân mỏng mà khiến kẻ bộ hành như tôi phải dừng lại, tự hỏi: ai đang tạo nên thứ thanh âm vừa lạ vừa quen ấy?
Rạng sáng 24/11, xe khách giường nằm đang chạy trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương (đoạn qua Tây Ninh) bất ngờ phát nổ và cháy rụi trơ khung. Nhờ tài xế xử lý nhanh, tấp vào làn khẩn cấp, hàng chục hành khách đã kịp thoát nạn an toàn.
Đội Quản lý thị trường số 10 - Chi cục QLTT Hà Nội vừa giám sát xong việc buộc phải tiêu hủy hơn 15 tấn xương lưng lợn đã hết hạn sử dụng của Công ty TNHH Thực phẩm Quỳnh Hương.