Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Ô nhiễm sông hồ ở Thủ đô, trách ai? Ô nhiễm sông hồ ở Thủ đô, trách ai?

Ô nhiễm sông hồ ở Thủ đô, trách ai?

Quang Hùng   •   3:25 20/04/2023

Bên cạnh cây xanh, hồ nước ở thành phố giúp điều hoà không khí, tạo cảnh quan môi trường cân bằng cho đô thị vốn nhiều nhà cao tầng, khói bụi từ các phương tiện giao thông...

Tình trạng vứt rác thải bừa bãi, xả nước thải trực tiếp xuống lòng hồ đang thực sự đáng báo động.

Hồ Tây, là hồ lớn nhất ở Hà Nội. Nhiều năm trở lại đây luôn trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, do mật độ dân cư tăng cao, cùng với việc xả thải thẳng ra hồ khiến mặt nước hồ luôn đen đặc và bốc mùi hôi thối

Hồ Tây, là hồ lớn nhất ở Hà Nội. Nhiều năm trở lại đây luôn trong tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, do mật độ dân cư tăng cao, cùng với việc xả thải thẳng ra hồ khiến mặt nước hồ luôn đen đặc và bốc mùi hôi thối

Diện tích mặt hồ đã bị thu hẹp đáng kể so với cách đây khoảng gần 20 năm

Diện tích mặt hồ đã bị thu hẹp đáng kể so với cách đây khoảng gần 20 năm

Rác thải xả thẳng xuống lòng hồ khiến người ta có thể đi bộ ra cách bờ cả chục mét mà mực nước vẫn chỉ ngang hông

Rác thải xả thẳng xuống lòng hồ khiến người ta có thể đi bộ ra cách bờ cả chục mét mà mực nước vẫn chỉ ngang hông

Mặt nước Hồ Tây

Mặt nước Hồ Tây

Những người đi qua đường ven hồ luôn phải ngửi mùi hôi thối bốc lên nồng nặc

Những người đi qua đường ven hồ luôn phải ngửi mùi hôi thối bốc lên nồng nặc

Nước bẩn đóng thành váng

Nước bẩn đóng thành váng

Người ta vứt đủ thứ xuống dưới lòng hồ, rồi lại phải ngửi và sống cùng với sự ô nhiễm đó

Người ta vứt đủ thứ xuống dưới lòng hồ, rồi lại phải ngửi và sống cùng với sự ô nhiễm đó

Hầu như tất cả các hồ còn lại trên địa bàn TP. Hà Nội hiện nay đều có nhiệm vụ chính là chứa nước thải. Hồ Thành Công cũng không phải ngoại lệ.

Hầu như tất cả các hồ còn lại trên địa bàn TP. Hà Nội hiện nay đều có nhiệm vụ chính là chứa nước thải. Hồ Thành Công cũng không phải ngoại lệ.

Thậm chí thành phố còn cho xây cả cống thoát nước thải đổ thẳng ra hồ....

Thậm chí thành phố còn cho xây cả cống thoát nước thải đổ thẳng ra hồ....

Nước hồ Thành Công cũng giống như Hồ Tây hay các hồ khác trên địa bàn, luôn đen đặc và bốc mùi hôi thối

Nước hồ Thành Công cũng giống như Hồ Tây hay các hồ khác trên địa bàn, luôn đen đặc và bốc mùi hôi thối

Một nhánh sông Kim Ngưu những ngày này. Đây có lẽ là con sông được cống hoá lớn thứ 2, chỉ sau sông Tô Lịch.

Một nhánh sông Kim Ngưu những ngày này. Đây có lẽ là con sông được cống hoá lớn thứ 2, chỉ sau sông Tô Lịch.

Xả thải thẳng ra Hồ Hoàn Kiếm?

Xả thải thẳng ra Hồ Hoàn Kiếm?

Hồ Hoàn Kiếm, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Thủ đô cũng không thoát khỏi cảnh là nơi chứa nước thải

Hồ Hoàn Kiếm, một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng của Thủ đô cũng không thoát khỏi cảnh là nơi chứa nước thải

Mặt nước Hồ Hoàn Kiếm sánh đặc, hôi thối

Mặt nước Hồ Hoàn Kiếm sánh đặc, hôi thối

Một nhánh nhỏ sông Hồng dưới chân cầu Long Biên bây giờ cũng trở thành nơi tích tụ rác thải và nước thải... Hằng ngày người dân Thủ đô và du khách đi qua cầu sẽ được 'thưởng thức' mùi hôi thối khủng khiếp bốc lên từ dưới sông.

Một nhánh nhỏ sông Hồng dưới chân cầu Long Biên bây giờ cũng trở thành nơi tích tụ rác thải và nước thải... Hằng ngày người dân Thủ đô và du khách đi qua cầu sẽ được "thưởng thức" mùi hôi thối khủng khiếp bốc lên từ dưới sông.

Trên bờ xả xuống, những người sống tạm trên mặt sông cũng góp phần xả thải thẳng xuống lòng sông

Trên bờ xả xuống, những người sống tạm trên mặt sông cũng góp phần xả thải thẳng xuống lòng sông

Điều đáng nói ở chỗ, ngoài ý thức kém của người dân Thủ đô trong việc xả thải ra môi trường, ngay cả chính quyền địa phương cũng 'chủ trương' xây cống, xả thải thẳng ra sông hồ...

Điều đáng nói ở chỗ, ngoài ý thức kém của người dân Thủ đô trong việc xả thải ra môi trường, ngay cả chính quyền địa phương cũng "chủ trương" xây cống, xả thải thẳng ra sông hồ...

---

---

---

---

Diện tích ao, hồ ở thành phố ngày một bị thu hẹp, thậm chí là biến mất do nhu cầu xây dựng của con người

Diện tích ao, hồ ở thành phố ngày một bị thu hẹp, thậm chí là biến mất do nhu cầu xây dựng của con người

Những hồ còn lại là không gian quý báu cho người dân đến đây thư giãn, mong muốn được hít thở bầu không khí trong lành, nhưng gần như không thể...

Những hồ còn lại là không gian quý báu cho người dân đến đây thư giãn, mong muốn được hít thở bầu không khí trong lành, nhưng gần như không thể...

Chính quyền dựng biển cấm đổ rác, xả thải xuống lòng hồ, nhưng lại xây cống xả nước thải xuống hồ... Vậy thì trách ai?

Chính quyền dựng biển cấm đổ rác, xả thải xuống lòng hồ, nhưng lại xây cống xả nước thải xuống hồ... Vậy thì trách ai?