Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Vá “lỗ hổng” phòng cháy tại các nhà trọ

Như Ngọc: Thứ sáu 25/04/2025, 08:32 (GMT+7)

Liên quan đến việc siết chặt đảm bảo an toàn PCCC tại các cơ sở nhà cho thuê, nhà nhiều căn hộ, bên cạnh công tác kiểm tra và xử lý vi phạm...

Cảnh sát PCCC&CNCH khuyến cáo người dân cần chủ động trang bị thiết bị chữa cháy ban đầu, hệ thống báo cháy sớm và đặc biệt là mở lối thoát hiểm khẩn cấp để bảo vệ tính mạng bản thân và gia đình.

Ghi nhận tại nhà số 120 ngách 65, ngõ 99/110 phố Định Công Hạ (phường Định Công, quận Hoàng Mai) có quy mô 6 tầng, diện tích 140m2 cùng 16 phòng, nơi đây thường xuyên có hơn 20 người cùng thuê trọ và sinh hoạt.

Do được xây dựng cách đây khoảng 2 năm, nên công trình cơ bản đã đáp ứng được các yêu cầu về PCCC&CNCH hiện nay. Tuy nhiên, theo chị Trần Thị Lan – chủ nhà trọ này, việc đáp ứng các quy định pháp luật là chưa đủ.

“Cá nhân tôi đã chủ động trang bị bình chữa cháy, hệ thống báo cháy sớm. Còn về thang thoát nạn bên ngoài nhà, lực lượng chức năng góp ý với chúng tôi nên có thêm lồng sắt để đảm bảo an toàn khi thoát nạn. Theo tôi, điều quan trọng nhất vẫn là ý thức đảm bảo an toàn cháy nổ của mỗi người dân và người thuê trọ”, chị Trần Thị Lan chia sẻ.

Tổ địa bàn PCCC&CNCH Hoàng Mai Triển khai cao điểm tuyên tuyền, hướng dẫn an toàn PCCC&CNCH tại các khu dân cư

Tổ địa bàn PCCC&CNCH Hoàng Mai Triển khai cao điểm tuyên tuyền, hướng dẫn an toàn PCCC&CNCH tại các khu dân cư

Theo Thiếu tá Vũ Việt Dũng – Phó đội trưởng Đội tham mưu Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Tp. Hà Nội, với các cơ sở nhà cho thuê, nhà nhiều căn hộ trên địa bàn, chủ yếu là các cơ sở có diện tích nhỏ, hẹp và đều tồn tại vi phạm về PCCC và CNCH.

Ban đầu, người dân xây để ở, sau đó do nhu cầu ngày một tăng của sinh viên và người lao động, các hộ gia đình đã chuyển đổi sang cho thuê một phần, hoặc xây, sửa chuyển đổi sang thành nhà chuyên cho thuê dẫn đến những bất cập về các quy định liên quan đến phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Một nhà trọ trên địa bàn phường Định Công chủ động trang bị bình chữa cháy, hệ thống báo cháy sớm

Một nhà trọ trên địa bàn phường Định Công chủ động trang bị bình chữa cháy, hệ thống báo cháy sớm

Từ nhiều tháng nay, công an các phường cùng các cấp chính quyền trên địa bàn quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng PCCC và cứu nạn, cứu hộ; vận động các hộ kinh doanh nhà trọ, chung cư mini tháo gỡ “chuồng cọp”, mở lối thoát hiểm để phòng ngừa khi có cháy, nổ.

Chính quyền các phường cũng tăng cường tuyên truyền, nâng cao kiến thức PCCC cho người dân và chủ trọ.

Bà Lê Thị Thanh Ngà – Quyền Chủ tịch UBND phường Định Công (quận Hoàng Mai) thông tin, từ giữa tháng 2-2025 đến nay, các đoàn kiểm tra liên ngành tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác PCCC tại các khu nhà trọ, chung cư mini trên địa bàn. Với những cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC, chính quyền địa phương sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

“Trong thời gian tới, phường Định Công sẽ quyết liệt triển khai Chỉ thị 19 của Chính phủ và văn bản 1290/UBND-NC của UBND TP Hà Nội xem đây là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu và không khoan nhượng với bất kỳ hành vi vi phạm nào về PCCC. Mục đích cuối cùng là đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân”, bà Lê Thị Thanh Ngà cho biết thêm.

Bà Lê Thị Thanh Ngà – Quyền Chủ tịch UBND phường Định Công cho biết, với những cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC, chính quyền địa phương sẽ xử lý nghiêm theo quy định

Bà Lê Thị Thanh Ngà – Quyền Chủ tịch UBND phường Định Công cho biết, với những cơ sở không đảm bảo an toàn PCCC, chính quyền địa phương sẽ xử lý nghiêm theo quy định

Còn theo Trung tá Nguyễn Quang Vinh - Phó Trưởng Công an phường Định Công, để hướng dẫn các chủ cơ sở khắc phục những vi phạm và tồn tại về mất an toàn PCCC, chính quyền địa phương và lực lượng Công an cơ sở đã nhiều lần kiểm tra, rà soát, yêu cầu chấn chỉnh và khắc phục các vi phạm. Trước mắt toàn bộ các công trình phải lắp đặt cửa ngăn cháy và mở lối thoát nạn thứ 2 cho ngôi nhà.

“Công an phường vừa kiểm tra, đảm bảo không để sót lọt các cơ sở, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các giải pháp bổ sung, đảm bảo an toàn PCCC trước mắt cho công trình. Đặc biệt các giải pháp liên quan đến ngăn cháy lan, lối thoát nạn và trang bị các phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ”, Trung tá Nguyễn Quang Vinh nhấn mạnh.

Theo Trung tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Trưởng Công an phường Định Công, lực lượng công an phường thường xuyên kiểm tra, đảm bảo không để sót lọt các cơ sở vi phạm PCCC

Theo Trung tá Nguyễn Quang Vinh, Phó Trưởng Công an phường Định Công, lực lượng công an phường thường xuyên kiểm tra, đảm bảo không để sót lọt các cơ sở vi phạm PCCC

Qua rà soát hơn 2.000 nhà cho thuê trọ trên địa bàn, Thiếu tá Vũ Việt Dũng – Phó đội trưởng Đội tham mưu Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Tp. Hà Nội cho biết, các cơ quan chức năng quận Hoàng Mai cũng đã xử phạt vi phạm hành chính, kiên quyết đình chỉ, tạm đình chỉ các công trình không đảm bảo an toàn.

“Sau khi rà soát toàn bộ các cơ sở nhà cho thuê trọ trên địa bàn; đưa ra biện pháp và thời hạn khắc phục. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương sẽ tiến hành giám sát, phúc tra, kiên quyết không để các cơ sở không đảm bảo điều kiện PCCC tiếp tục hoạt động.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH khuyến cáo người dân cần chủ động trang bị thiết bị chữa cháy ban đầu, hệ thống báo cháy sớm và đặc biệt là mở lối thoát hiểm khẩn cấp để bảo vệ tính mạng bản thân và gia đình”, Thiếu tá Vũ Việt Dũng lưu ý.

Thiếu tá Vũ Việt Dũng – Phó đội trưởng Đội tham mưu Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Tp. Hà Nội

Thiếu tá Vũ Việt Dũng – Phó đội trưởng Đội tham mưu Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Tp. Hà Nội

Thời gian tới, lực lượng chức năng phường Định Công và Tổ địa bàn PCCC&CNCH Hoàng Mai sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các chủ nhà trọ triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy.

Nếu nhiều lần nhắc nhở, cảnh báo, các cơ sở vẫn để xảy ra các vi phạm về quy định PCCC thì cơ quan chức năng sẽ ngừng cung cấp điện nước, di dời dân ra khỏi nhà trọ, treo băng rôn thông báo tình trạng vi phạm tại các nhà trọ.

Như Ngọc/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Nghị quyết 68, gỡ nút thắt cho thị trường bất động sản

Nghị quyết 68, gỡ nút thắt cho thị trường bất động sản

Nghị quyết 68-NQ/TW không chỉ khẳng định vai trò trung tâm của kinh tế tư nhân, mà còn mở ra một hành lang cơ chế thông thoáng, minh bạch, hiệu quả. Những định hướng mới tạo ra cú huých chính sách mạnh mẽ, qua đó góp phần gỡ nút thắt cơ chế, tăng nguồn cung tăng lên theo hướng đa dạng phân khúc.

Quyết liệt chuyển đổi xanh trong giao thông

Quyết liệt chuyển đổi xanh trong giao thông

Những thông tin sai lệch trên mạng xã hội vừa qua về việc “cấm xe sản xuất trước năm 2017” cho thấy chủ trương nâng mức khí thải lên mức 4 đang gặp không ít thách thức về dư luận.

Mất cân bằng giới tính ngày càng nghiêm trọng, cần tập trung thay đổi quan niệm

Mất cân bằng giới tính ngày càng nghiêm trọng, cần tập trung thay đổi quan niệm

Theo Báo cáo quốc gia đầu tiên về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2021-2024 công bố mới đây, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta ngày càng nghiêm trọng.

Đường nối vành đai 2.5 dang dở: Ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn TNGT và tiếng kêu cứu

Đường nối vành đai 2.5 dang dở: Ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn TNGT và tiếng kêu cứu

Gần đây VOV Giao thông Quốc gia đã nhận được phản ánh của người dân thường xuyên lưu thông qua đoạn đường ven hồ Đền Lừ, thuộc tuyến đường nối từ vành đai 2.5 đến UBND phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Hà Nội: “Chợ” họp ngay ngoài chợ

Hà Nội: “Chợ” họp ngay ngoài chợ

Lâu nay, xung quanh khu vực chợ Bông Đỏ thuộc địa phận phường La Khê, (quận Hà Đông, Hà Nội) đã hình thành một khu chợ tự phát, tồn tại ngang nhiên bất chấp quy định về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.

Gấp rút xây dựng bệnh án điện tử, nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh

Gấp rút xây dựng bệnh án điện tử, nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh

Một buổi sáng trung tuần tháng 5/2025, Bệnh viện TP. Thủ Đức có khoảng 3.000 - 4.000 lượt bệnh nhân đến khám ngoại trú. Gần như không ai mang theo giấy tờ, hồ sơ hay phim X-quang. Các thông tin, lịch hẹn đều đã được bác sĩ cập nhật trên hệ thống. Bệnh nhân chỉ cần mang căn cước công dân đến viện.

Lần đầu tiên xăng dầu được đề xuất giảm thuế VAT

Lần đầu tiên xăng dầu được đề xuất giảm thuế VAT

Ngoài nhóm đối tượng được giảm VAT tại Nghị quyết 43 đang áp dụng, Bộ Tài chính đề xuất mở rộng phạm vi giảm thuế VAT 2% đối với nhiều sản phẩm khác như xăng dầu và mở rộng phạm vi áp dụng đến hết năm 2026.