Nhiều giải pháp mới, hiệu quả chống ùn tắc cho cao tốc dịp Tết
Kết thúc 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TNGT đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2025.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Vượt nắng thắng mưa, tăng tốc về đích
Khởi công từ tháng 6/2023, dự án Vành đai 3 với tổng chiều dài hơn 76 km đang dần lộ diện, đi qua ba địa phương là TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh.
Được định hình theo những tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại, tuyến đường sở hữu quy mô từ 4 đến 8 làn xe cao tốc. Dự án còn là một mạng lưới giao thông phức hợp với hệ thống đường song hành, cầu vượt, hầm chui và các nút giao quy mô lớn.
Từ đây, mạch máu giao thông này sẽ kết nối trực tiếp vào các trục huyết mạch như: Cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, Quốc lộ 1 hay Quốc lộ 13... khơi thông dòng chảy liên vùng vốn bấy lâu nay vẫn còn nhiều nút thắt.
Quyết tâm thông xe đúng kế hoạch, dự án Vành đai 3 hiện đang được tổ chức thi công với khí thế cao độ. Những liên danh nhà thầu lớn đang phối hợp nhịp nhàng cùng đội ngũ tư vấn, giám sát để triển khai đồng bộ nhiều mũi thi công phức tạp. Hơn 450 kỹ sư, công nhân cùng hệ thống thiết bị công suất lớn làm việc liên tục nhiều ca mỗi ngày.
Anh Mai Văn Huy, cán bộ kỹ thuật Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, giám sát kỹ thuật tại công trường cho biết: “Tôi tham gia công trình này từ đầu. Anh em kỹ sư, công nhân rất nỗ lực, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán vừa rồi làm việc tốc lực để công trình được về đích đúng hạn trong thời gian tới.”
Thông xe đúng hẹn – Mở rộng không gian phát triển liên vùng
Chia sẻ về tiến độ cụ thể tại hiện trường, Thiếu tá Mai Văn Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Ban điều hành Gói thầu XL6 cho hay, đơn vị Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn hiện đang đảm nhiệm thi công phân đoạn dài 4km.
Trong đó, hai hạng mục hạ tầng kỹ thuật quan trọng là cầu vượt Võ Văn Bích và hầm chui Tỉnh lộ 15 đang được tập trung nguồn lực để hoàn thiện.
Đặc biệt, đối với công trình hầm chui Tỉnh lộ 15, Thiếu tá Mai Văn Hùng nhấn mạnh đơn vị đã nỗ lực đẩy nhanh các hạng mục cuối cùng như lắp đặt lan can và hệ thống chiếu sáng. Những nỗ lực này nhằm đảm bảo mục tiêu thông xe kịp thời, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân ngay trong dịp Tết vừa qua:
“Dù đối mặt với không ít thách thức về nguồn cung vật liệu, đặc biệt là tình trạng khan hiếm cát, đá và có những thời điểm thiếu hụt bê tông cục bộ gây ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn dự án, nhưng tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” vẫn đang được lan tỏa mạnh mẽ trên công trường Vành đai 3.”
Đại diện Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn thông tin, đơn vị đã và đang chủ động triển khai nhiều giải pháp linh hoạt để khắc phục khó khăn về nguồn vật liệu đầu vào. Quyết tâm của nhà thầu là tập trung tối đa nguồn lực, máy móc và nhân sự để bám sát lộ trình đã đề ra.
Tại đoạn tuyến Vành đai 3 qua xã Bình Mỹ (TP.HCM), không khí thi công cũng đang được đẩy lên mức cao nhất. Đây là khu vực có địa chất phức tạp, đòi hỏi những giải pháp kỹ thuật khắt khe và sự tập trung tối đa của đội ngũ thi công.
Ghi nhận tại gói thầu XL6 do Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Đại Phong đảm nhiệm, anh Nguyễn Văn Nam – Chỉ huy trưởng công trường cho biết, đơn vị đang tập trung xử lý các hạng mục kỹ thuật cốt lõi:
“Trọng tâm là việc xử lý nền đất yếu, lắp đặt hệ thống thoát nước dọc, thoát nước ngang và nền mặt đường. Chúng tôi đã hoàn thiện các hạng mục xử lý nền phần cầu, thoát nước. Hiện tại đang thi công các hạng mục nền mặt đường. Nhà thầu đã chủ động tổ chức thi công theo phương án “tăng ca, tăng kíp”. Đội ngũ công nhân và kỹ sư tại đây đang thay ca làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm, quyết tâm đưa các hạng mục về đích đúng tiến độ”.
Đến đầu năm 2026, dự án đạt hơn 70% sản lượng. Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) tổ chức làm việc xuyên Tết trên công trường dự án đường Vành đai 3.
Người và máy móc được huy động tối đa, tăng tốc thi công nhằm phấn đấu thông xe chính thức phần cao tốc cầu cạn tại TP Thủ Đức cũ, đồng thời thông xe kỹ thuật tuyến cao tốc qua Củ Chi, Hóc Môn và Bình Chánh trước ngày 30/4/2026, theo chỉ đạo của Chính phủ và UBND TP.Hồ Chí Minh.
Kết thúc 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, TNGT đã giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2025.
Thật đáng báo động khi đằng sau những chuyến xe chở đầy niềm vui xuân mới lại là hơi men nồng nặc, từ tài xế xe buýt, xe khách cho đến taxi – những người vốn được tin tưởng giao phó hàng chục mạng người.
Ngay trong ngày đầu xuân mới Bính Ngọ, trên nhiều công trường, nhiều tuyến cao tốc, nhịp lao động vẫn rộn ràng. Mỗi mét đường hoàn thiện là thêm một lực đẩy cho chu kỳ tăng trưởng mới, thêm một kỳ vọng cho tương lai.
Bắt đầu từ ngày 28/2, các phương tiện tham gia hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn thành phố sẽ được phân luồng theo giờ và yêu cầu phải bố trí thiết bị hỗ trợ cho người khuyết tật theo lộ trình.
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 chứng kiến sự bùng nổ của đường sắt đô thị (ĐSĐT) Hà Nội khi lượng hành khách lựa chọn phương tiện này tăng mạnh, khẳng định vai trò trụ cột trong mạng lưới giao thông công cộng Thủ đô.
Sáng 23/2 (tức mùng 7 tết), ngày đầu tiên người dân trở lại làm việc, học tập sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, giao thông tại nhiều tuyến đường ở TP.HCM thông thoáng, dễ chịu.
Kỳ nghỉ Tết nguyên đán đã khép lại, nhịp sống Hà Nội lại hối hả như thường nhật. Nhưng phía sau sự tất bật của ngày đầu năm đi làm là những câu chuyện rất riêng về những ngày sum họp, về niềm vui đoàn viên, về nỗi nhớ quê hương của những người con xa xứ.