Quyết liệt chuyển đổi xanh trong giao thông
Những thông tin sai lệch trên mạng xã hội vừa qua về việc “cấm xe sản xuất trước năm 2017” cho thấy chủ trương nâng mức khí thải lên mức 4 đang gặp không ít thách thức về dư luận.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
"Đề nghị tòa nhà nên trang bị thêm cho khu vực sạc xe điện các thiết bị PCCC tại chỗ như bình chữa cháy, quả cầu nổ chữa cháy. Khi sạc xe điện, người dân nên để cục sạc, cấp nguồn cách xa các vị trí dễ cháy. Đặc biệt, khi sạc xe điện, chúng ta nên quay đầu xe về hướng thoát nạn để vừa thuận tiện cho việc sạc điện và vừa dễ dàng di dời tài sản nếu không may có tình huống cháy nổ”.
Đó là những khuyến cáo của Đại úy Lê Việt Dũng – Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Quốc Oai với các cư dân đang sinh sống tại khu nhà ở xã hội Bamboo Garden, địa chỉ tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai (Hà Nội) về việc đảm bảo an toàn khi sạc các phương tiện xe điện.
Thực tế, sau một số vụ cháy “chung cư mini” thời gian gần đây, ông Vũ Văn Quân - Trưởng Ban quản trị khu nhà ở xã hội Bamboo Garden cho biết, tòa nhà không chỉ bố trí riêng khu vực sạc điện cho các phương tiện xe điện, mà còn yêu cầu chủ các phương tiện này, nếu có nhu cầu sạc xe qua đêm, phải đưa xe ra phía ngoài khuôn viên.
Không chỉ vậy, theo ông Lê Đình Dũng - Trưởng ban quản lí khu nhà ở xã hội Bamboo Garden, với số lượng 454 căn hộ cùng khoảng 2.000 nhân khẩu, việc đảm bảo an toàn phòng cháy chưa cháy cho người dân tại đây luôn được đặt lên hàng đầu. Trong đó, công tác vận hành, bảo trì, thay mới và bổ sung các thiết bị PCCC, cùng việc huấn luyện nghiệp vụ cho đội PCCC cơ sở là rất quan trọng.
Còn với trách nhiệm của chính quyền địa phương, ông Nguyễn Nho Hòa - Phó Chủ tịch UBND xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai) cho biết, UBND xã đã tăng cường các cán bộ phụ trách PCCC phối hợp với lực lượng Công an hướng dẫn bà con nhân dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, đặc biệt với loại hình chung cư, nhà ở cao tầng. Ngoài ra, các Tổ liên gia an toàn PCCC và các Điểm chữa cháy công cộng cũng đã phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC.
Từ thực tế kiểm tra công tác PCCC tại các chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn huyện Quốc Oai cho thấy cho thấy, cơ bản các cơ sở làm tốt, nhưng vẫn còn một số ít cơ cơ sở chưa thực sự chú trọng, đề cao công tác an toàn PCCC. Những thiếu sót, sơ hở này là những nguy cơ cao có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản nếu không may xảy ra cháy nổ ở các chung cư, nhà cao tầng.
Vì vậy, theo Trung tá Phùng Ngọc Hải, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Quốc Oai, hơn lúc nào hết, các cấp, các ngành cần phải tăng cường công tác quản lý nhà nước về công tác PCCC, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm cho người dân cũng như ban quản lý các công trình chung cư, nhà cao tầng về an toàn phòng cháy và huấn luyện những kỹ năng xử lý, thoát nạn khi có sự cố xảy ra.
“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho UBND huyện và các xã chỉ đạo các ngành, các cấp hướng dẫn các chủ đầu tư cũng như các Ban quản trị tòa nhà bàn giao các tài sản, cơ sở vật chất, các điều kiện để phục vụ các hoạt động chung của tòa nhà cũng như công tác PCCC. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền cho người dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC như tự trang bị các phương tiện PCCC như: bình cứu hỏa, thang dây... và tập huấn các kiến thức về PCCC trong quá trình sinh hoạt tại các khu chung cư, tổ chức tháo dỡ các lồng sắt, chuồng cọp để đảm bảo lối thoát nạn thứ 2 khi có tình huống khẩn cấp xảy ra”, Trung tá Phùng Ngọc Hải khẳng định.
Bên cạnh đó, thời gian tới, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Quốc Oai sẽ tăng cường triển khai thực hiện và tuyên truyền các điểm mới của Nghị định số 50/2024/NĐ-CP của Chính phủ đến mọi tầng lớp nhân dân.
Trong đó, ưu tiên phân cấp rõ các cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC đối với Công an huyện và UBND xã trên địa bàn; đồng thời kịp thời hướng dẫn và phát huy vai trò chủ động của các bên để bảo đảm triển khai công tác PCCC&CNCH được hiệu quả.
Những thông tin sai lệch trên mạng xã hội vừa qua về việc “cấm xe sản xuất trước năm 2017” cho thấy chủ trương nâng mức khí thải lên mức 4 đang gặp không ít thách thức về dư luận.
Nghị quyết 68-NQ/TW không chỉ khẳng định vai trò trung tâm của kinh tế tư nhân, mà còn mở ra một hành lang cơ chế thông thoáng, minh bạch, hiệu quả. Những định hướng mới tạo ra cú huých chính sách mạnh mẽ, qua đó góp phần gỡ nút thắt cơ chế, tăng nguồn cung tăng lên theo hướng đa dạng phân khúc.
Theo Báo cáo quốc gia đầu tiên về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2021-2024 công bố mới đây, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta ngày càng nghiêm trọng.
Gần đây VOV Giao thông Quốc gia đã nhận được phản ánh của người dân thường xuyên lưu thông qua đoạn đường ven hồ Đền Lừ, thuộc tuyến đường nối từ vành đai 2.5 đến UBND phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Lâu nay, xung quanh khu vực chợ Bông Đỏ thuộc địa phận phường La Khê, (quận Hà Đông, Hà Nội) đã hình thành một khu chợ tự phát, tồn tại ngang nhiên bất chấp quy định về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường.
Một buổi sáng trung tuần tháng 5/2025, Bệnh viện TP. Thủ Đức có khoảng 3.000 - 4.000 lượt bệnh nhân đến khám ngoại trú. Gần như không ai mang theo giấy tờ, hồ sơ hay phim X-quang. Các thông tin, lịch hẹn đều đã được bác sĩ cập nhật trên hệ thống. Bệnh nhân chỉ cần mang căn cước công dân đến viện.
Ngoài nhóm đối tượng được giảm VAT tại Nghị quyết 43 đang áp dụng, Bộ Tài chính đề xuất mở rộng phạm vi giảm thuế VAT 2% đối với nhiều sản phẩm khác như xăng dầu và mở rộng phạm vi áp dụng đến hết năm 2026.