Dự kiến hỗ trợ 3 triệu đồng/người để chuyển đổi sang xe xanh
Sở Xây dựng Hà Nội đang lấy ý kiến các sở, ngành và đơn vị liên quan góp ý cho dự thảo Nghị quyết về chuyển đổi phương tiện xanh và phát triển hệ thống trạm sạc trên địa bàn thành phố.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
VOV Giao thông đã có dịp trò chuyện với bạn Nguyễn Huy Minh Bảo, Trưởng ban Tổ chức dự án CLEEN Project để tìm hiểu thêm:
PV: Xin chào Nguyễn Huy Minh Bảo. Bạn có thể giới thiệu về dự án ý nghĩa này?
Nguyễn Huy Minh Bảo: Dự án của chúng em có tên CLEEN Project, đây là một dự án phi lợi nhuận hướng đến bảo vệ môi trường. Dự án được thành lập năm 2018, chúng em luôn mong muốn được đóng góp một phần vào việc bảo vệ môi trường thông qua các sự kiện như thu gom giấy vụn, tái chế chai, lọ...
PV: Thời gian qua dự án đã có những hoạt động gì để lan toả đến cộng đồng về bảo vệ môi trường?
Nguyễn Huy Minh Bảo: Trong những năm gần đây dự án của chúng em đã tổ chức nhiều sự kiện với nhiều quy mô và việc làm khác nhau, tất cả đều hướng đến chung mục đích là bảo vệ môi trường. Cụ thể sự kiện “Khởi Huyền” diễn ra sắp tới, đây là sự kiện mà chúng em sẽ tận dụng tối đa việc tái chế chai, lọ để tạo ra các hoạt động thú vị để người tham gia trải nghiệm.
Trước đó, sự kiện “Theo Nhịp” tổ chức vào khoảng tháng 10/2024 thì chúng em tập trung chai nhựa, chai thuỷ tinh, giấy vụn...sau đó thực hiện tái chế hoặc đem đi bán để chuẩn bị cho các sự kiện tiếp theo. Sự kiện lần này sẽ có tên “Khởi Huyền”, giúp người tham gia có thể trải nghiệm làm những đồ vật tái chế khác nhau và có quà lưu niệm đem về.
PV: Việc các bạn trong CLEEN Project đang làm với mong muốn thay đổi điều gì ở hiện tại và tương lai?
Nguyễn Huy Minh Bảo: Việc chúng em làm và sự kiện lần này tổ chức dựa trên nền tảng sàng lọc các chai thuỷ tinh và chai nhựa, cùng với thu gom, sàng lọc giấy vụn. Qua những việc làm này, chúng em muốn nâng cao ý thức của người tham gia nói riêng và người dân Hà Nội nói chung về tầm quan trọng của việc tái chế và phân loại rác.
PV: CLEEN Project muốn gửi thông điệp gì đến mọi người về bảo vệ môi trường?
Nguyễn Huy Minh Bảo: Thông điệp của chúng em là “bắt đầu một hành trình mới, thay đổi hành động và tư duy”. Cleen Project hy vọng sự kiện lần này sẽ lan toả thông điệp về sự khởi đầu mới, khơi gợi sáng tạo và quyết tâm bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao ý thức về phân loại rác của mọi người.
PV: Phóng viên: Cảm ơn Bảo vì đã chia sẻ!
Sở Xây dựng Hà Nội đang lấy ý kiến các sở, ngành và đơn vị liên quan góp ý cho dự thảo Nghị quyết về chuyển đổi phương tiện xanh và phát triển hệ thống trạm sạc trên địa bàn thành phố.
Bê bối trại hè Làng Háo hức gần đây khiến nhiều người đặt câu hỏi: Điều gì cần thiết và phù hợp cho những đứa trẻ mùa hè? Một câu trả lời, đó là: “Hãy đi đâu đó với con mình!”
Dưới bóng mát của một đoạn phố Kim Mã dưới, vài chiếc xe đạp bán rong chổi lông gà được dựng trên hè, phía sau thấp thoáng hình ảnh người bán hàng ngồi nghỉ mệt.
Đề án hạn chế xe máy cũng đã được nêu ra rất nhiều lần trước đó, và là xu thế chung của các đô thị trên thế giới. Vấn đề ở chỗ Hà Nội xác định bước đi và cách thức thế nào để đạt mục tiêu này?
Hà Nội đang bước vào một cuộc chuyển mình lớn: từ 1/7/2026, xe máy chạy xăng sẽ bị cấm lưu thông trong khu vực vành đai 1. Một quyết định mạnh tay vì môi trường, nhưng khiến hàng trăm nghìn người đặc biệt là lao động tự do, loay hoay với câu hỏi: “Nếu chúng tôi không đủ tiền mua xe điện thì sao?”.
Từ ngày 1/7/2025, người Hà Nội có thể thực hiện thủ tục đăng ký xe ngay tại Công an xã, phường. Việc phân cấp này nhằm tạo thuận lợi cho nhân dân, giảm tải và đẩy mạnh cải cách hành chính. Nhưng sau hơn 2 tuần triển khai, liệu chủ trương mới đã thực sự mang lại tiện ích như kỳ vọng?
Thao trường Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đang sục sôi nhiệt huyết của người lính. Các lực lượng dốc sức vào giai đoạn cao điểm luyện tập, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).