Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Người dân bắt đầu quay lại Thủ đô, áp lực giao thông tăng cao

Phúc Tài: Thứ ba 02/05/2023, 18:55 (GMT+7)

Thời điểm này, người dân từ khắp các tỉnh đã quay về thủ đô Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5 và Giỗ Tổ Hùng Vương. Tại các tuyến đường cửa ngõ của thủ đô áp lực giao thông đã bắt đầu tăng cao.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông, vào khoảng 16h00 ngày 02-05-2023 ở đầu cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, lưu lượng phương tiện di chuyển vào trung tâm thành phố rất đông.

Theo ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông, vào khoảng 16h00 ngày 02-05-2023 ở đầu cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, lưu lượng phương tiện di chuyển vào trung tâm thành phố rất đông.

Ông Phạm Văn Loan - Giám đốc trung tâm điều hành giao thông tuyến Cao tốc BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, ngay từ khoảng 15h30 chiều khi áp lực giao thông đổ về Hà Nội tăng cao, trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đã phối hợp với lực lượng Cục CSGT (Bộ Công an), lực lương thanh tra giao thông trên tuyến phân luồng từ xa.

Ông Phạm Văn Loan - Giám đốc trung tâm điều hành giao thông tuyến Cao tốc BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, ngay từ khoảng 15h30 chiều khi áp lực giao thông đổ về Hà Nội tăng cao, trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, trung tâm điều hành cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đã phối hợp với lực lượng Cục CSGT (Bộ Công an), lực lương thanh tra giao thông trên tuyến phân luồng từ xa.

Theo đó, các phương tiện đã được điều tiết ngay từ nút Liêm Tuyền, Vạn Điểm và Thường Tín. Các xe nhỏ được phân ra đường gom còn các xe to phân ra Quốc lộ 1A cũ để giảm áp lực cho nút đầu vào nội đô.

Theo đó, các phương tiện đã được điều tiết ngay từ nút Liêm Tuyền, Vạn Điểm và Thường Tín. Các xe nhỏ được phân ra đường gom còn các xe to phân ra Quốc lộ 1A cũ để giảm áp lực cho nút đầu vào nội đô.

Các phương tiện nối đuôi nhau vào nội đô.

Các phương tiện nối đuôi nhau vào nội đô.

Áp lực giao thông tăng cao, người lớn mệt mỏi, trẻ em mong ngóng nhanh qua đoạn ùn tắc.

Áp lực giao thông tăng cao, người lớn mệt mỏi, trẻ em mong ngóng nhanh qua đoạn ùn tắc.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã ứng trực từ rất sớm, sẵn sàng triển khai các phương án điều tiết phân luồng.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã ứng trực từ rất sớm, sẵn sàng triển khai các phương án điều tiết phân luồng.

Tại đường Ngọc Hồi theo hướng về Giải Phóng lượng phương tiện cũng tăng đột biến trong chiều nay.

Tại đường Ngọc Hồi theo hướng về Giải Phóng lượng phương tiện cũng tăng đột biến trong chiều nay.

Nhiều người dân chọn cách đi xe máy về lại Thủ đô.

Nhiều người dân chọn cách đi xe máy về lại Thủ đô.

Lực lượng Thanh tra giao thông Hà Nội cũng sẵn sàng lực lượng, phối hợp cùng lực lượng CSGT triển khai phương án phân luồng, điều tiết giao thông, chống ùn tắc.

Lực lượng Thanh tra giao thông Hà Nội cũng sẵn sàng lực lượng, phối hợp cùng lực lượng CSGT triển khai phương án phân luồng, điều tiết giao thông, chống ùn tắc.

Các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển khó khăn vào khu vực nội đô.

Các phương tiện xếp hàng dài, di chuyển khó khăn vào khu vực nội đô.

Thời tiết trong những ngày cuối của kỳ nghỉ lễ oi bức, cùng với việc đi đường xa khiến nhiều em nhỏ mệt mỏi.

Thời tiết trong những ngày cuối của kỳ nghỉ lễ oi bức, cùng với việc đi đường xa khiến nhiều em nhỏ mệt mỏi.

Về khoảng 17h chiều lượng phương tiện đi từ Quốc lộ 1A cũ về nội đô càng trở nên đông đúc hơn. Các lực lượng chức năng khuyến cáo, người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, tuân thủ theo hiệu lệnh phân luồng của lực lượng chức năng, đặc biệt 'Đã uống rượu bia thì không lái xe'./.

Về khoảng 17h chiều lượng phương tiện đi từ Quốc lộ 1A cũ về nội đô càng trở nên đông đúc hơn. Các lực lượng chức năng khuyến cáo, người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, tuân thủ theo hiệu lệnh phân luồng của lực lượng chức năng, đặc biệt "Đã uống rượu bia thì không lái xe"./.

  

Phúc Tài/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Xử lý shipper “tung hoành” trên đường phố

Sở GTVT TP.HCM vừa đề nghị các đơn vị tăng cường xử lý shipper vi phạm giao thông. Người dân thủ đô cũng mong muốn tương tự trước tình trạng shipper thường xuyên chở, móc hàng hóa cồng kềnh; dừng đỗ, giao nhận hàng chiếm dụng lòng, lề đường...

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Vi phạm nồng độ cồn giảm sâu, không vì thế mà chủ quan

Thời gian gần đây, nhiều chốt xử lý vi phạm nồng độ cồn ghi nhận số trường hợp vi phạm đã giảm hẳn, thậm chí có chốt không phát hiện vi phạm. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, sự giảm này mới chỉ là tạm thời do lực lượng chức năng kiểm tra xử lý thường xuyên.

Muôn kiểu nghỉ lễ

Muôn kiểu nghỉ lễ

Không nghỉ lễ cũng không về quê với gia đình, những năm trở lại đây, nhiều người đã chọn cách đi làm xuyên các kỳ nghỉ lễ để tăng thêm thu nhập, tích lỹ kinh nghiệm hay đơn giản là được làm các công việc mình yêu thích.

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

TP.HCM: Nhiều nguy hiểm trên đường Nguyễn Văn Quỳ khiến người dân bất an

Gần đây, người dân sống tại chung cư LuxGarden trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, quận 7 (TP.HCM) phản ánh ban đêm đoạn đường thiếu đèn chiếu sáng và có nhiều container đậu ngổn ngang. Thêm vào đó, khu vực này có rất nhiều chó thả rông tấn công người dân mỗi khi đi qua khiến không ít người té ngã.

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Người lao động vất vả trong cái nắng đầu hè

Những ngày cuối tháng Tư, chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, thời tiết trở nên oi bức hơn, dù mới chỉ chớm đầu hè. Nền nhiệt ngoài trời dao động trong khoảng xấp xỉ 40 độ C, có thời điểm cao hơn, khiến sinh hoạt người dân vất vả hơn, dù trước đó vài ngày tiết trời cuối xuân vẫn còn mát dịu

Nhà ở lưng chừng dốc

Nhà ở lưng chừng dốc

Ở Hà Nội có nhiều con ngõ dốc khá đặc biệt, nối lên các đường đê quai. Những con ngõ dốc vốn nhỏ bé và yên bình, khuất lấp dưới mặt đường đê được tôn cao nên lại càng khiêm tốn trong sự chú ý của mọi người.

Phí bốc dỡ hàng hoá “thiếu mỏ neo”, doanh nghiệp xuất nhập khẩu bị “thả trôi”

Phí bốc dỡ hàng hoá “thiếu mỏ neo”, doanh nghiệp xuất nhập khẩu bị “thả trôi”

Việc tăng phí xếp dỡ hàng hóa của các hãng tàu nước ngoài những tháng gần đây được cho là đang cao hơn gấp 3 lần mức điều chỉnh giá bốc dỡ container tại cảng biển Việt Nam theo Thông tư 39 của Bộ GTVT, với hàng chục loại phụ phí khác nhau, đang gây bức xúc cho DN xuất nhập khẩu VN.