Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Khát vọng phát triển thành phố Đồng Nai xứng tầm

Nhất Hoàng: Thứ hai 18/05/2026, 19:25 (GMT+7)

Ngày 18/5, cùng với các hoạt động kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), Đồng Nai cũng long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Đồng Nai.

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương giúp Đồng Nai có thêm điều kiện, cơ chế và dư địa để bứt phá phát triển mạnh mẽ, cùng cả nước rạng rỡ trong kỷ nguyên mới.

Trước sự kiện đặc biệt này, các tầng lớp nhân dân TP. Đồng Nai đã bày tỏ vui mừng, phấn khởi và kỳ vọng vào tương lai phát triển mạnh mẽ của thành phố mới Đồng Nai. 

Những ngày này, nhiều con đường trung tâm của Thành phố Đồng Nai được giăng kín cờ Đảng, cờ Tổ quốc. Hoạt động này tạo khí thế cho ngày Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập Thành phố Đồng Nai.

Dọc các tuyến đường như Nguyễn Ái Quốc, Đồng Khởi, Phạm Văn Thuận, Hà Huy Giáp…2 bên đường được trồng thêm hoa tươi, pano cổ động tạo không khí hân hoan chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của địa phương.

Ảnh: VOV

Ảnh: VOV

Tại con đường Nguyễn Hữu Cảnh dẫn vào quảng trường phường Long Hưng, nơi diễn ra Lễ công bố thành lập Thành phố Đồng Nai vào tối ngày 18/5 cũng ngợp bóng cờ và pano. Hai bên đường, ngay từ sáng sớm, hàng trăm cán bộ chiến sỹ công an, dân quân tự vệ, bảo vệ khu phố đã có mặt để bảo về an toàn và trật tự…

Sống hơn nửa đời người tại bà Nguyễn Thị Giang (ngụ phường Long Hưng) không khỏi xúc động khi chuẩn bị chứng kiến sự kiện quan trọng của địa phương mình.

"Mọi người khi nghe tin được lên thành phố Đồng Nai, thấy trong lòng xao xuyến bồi hồi và là niềm tự hào của người con Đồng Nai nói chung”.

Quê ở Hưng Yến nhưng anh Nguyễn Tuấn (ngụ phường Trấn Biên) đã có gần 20 năm sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Đối với anh, Đồng Nai như quê hương thứ 2 của mình. Với anh, việc Đồng Nai được lên thành phố trực thuộc Trung ương, không nằm ở khái niệm hành chính, mà còn mang theo biết bao kỳ vọng. Từ môi trường sống cũng từng bước được nâng lên theo hướng văn minh, hiện đại hơn, với hạ tầng đô thị, tiện ích công cộng và an ninh trật tự tiếp tục được cải thiện.

“Được lên thành phố thì bản thân và mọi người rất vui mừng. Khi lên thành phố thì người dân chúng tôi mong muốn hạ tầng của Đồng Nai sẽ có nhiều thay đổi để giúp việc đi lại của người dân được thuận lợi, cũng như phát triển kinh tế để Đồng Nai có thể phát triển xứng tầm với thành phố Trung ương".

Niềm vui của bà Giang, kỳ vọng anh Tuấn cũng là mong mỏi của gần 4,5 triệu người dân thành phố Đồng Nai, trong đó có nhiều cán bộ, nhân viên đang công tác tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Như Ý (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Hưng) cùng mong muốn khi lên thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai sẽ có cơ chế đặc thù để cho thành phố bức phá, phát triển xứng tầm.

“Kỳ vọng của mỗi một người dân cũng như là các cấp, các ngành, các bộ công chức trong đó có bản thân tôi, thì tôi hy vọng là sẽ có những cơ chế đặc thù và có điều kiện để thành phố Đồng Nai bức phá, chuyển mình và phát triển hơn nữa trong tương lai".

Ảnh: Phước Tuấn

Ảnh: Phước Tuấn

Theo chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, Sau khi sáp nhập với Bình Phước, Đồng Nai đạt quy mô gần 4,5 triệu dân, diện tích trên 12.700 km² với 95 đơn vị hành chính cấp xã. GRDP năm 2025 của Đồng Nai đạt gần 678.000 tỉ đồng, thu ngân sách khoảng 103.000 tỉ đồng và thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

Cùng với đó, Đồng Nai hiện đang sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông tương đối đồng bộ, với đầy đủ 5 phương thức đường bộ, hàng không, đường sắt, hàng hải và đường thủy nội địa. Đặc biệt là sân bay Long Thành là cửa ngõ hàng không của toàn cầu.

Ngoài ra, với 89 khu công nghiệp đã được quy hoạch, Đồng Nai sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước. Sự kết hợp giữa vị thế mới, hạ tầng ngày càng đồng bộ và tiềm năng sẵn có được kỳ vọng sẽ tạo động lực để Thành phố Đồng Nai tăng tốc và trở thành cực tăng trưởng quan trọng.

“Với tất cả những nền tảng đã làm được, những kết quả đã làm được từ trước đến nay thì nó tạo cho Đồng Nai nhiều bài học để trong tương lai cần như thế nào. Thì tôi nghĩ là Đồng Nai sẽ trở thành một trung tâm công nghiệp nhưng theo cách mới, chứ không phải công nghiệp, nền tảng công nghiệp cũ trước nữa.

Dựa trên khoa học công nghệ rồi tiếp nhận những ngành mới vào và cùng với thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ đóng góp làm cho nền kinh tế và cho cái đầu tàu ở cái cực tăng trưởng miền Đông Nam Bộ nó trở thành cái cực lớn. Các ngành công nghiệp, dịch vụ, kể cả nông nghiệp nữa nhưng mà sẽ đi theo hướng mới, dựa trên khoa học công nghệ".

Thành phố Đồng Nai hiện kiên định mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững, với tốc độ tăng trưởng GRDP đến năm 2030 bình quân trên 10%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 120 triệu đồng/người/năm.

Trước thời khắc lịch sử, Đồng Nai đang hướng đến một thành phố trẻ năng động, văn minh, hiện đại. Và với lợi thế, khát vọng phát triển mới, TP. Đồng Nai kỳ vọng sẽ là nơi dịch chuyển dân cư từ cả nước đến sinh sống làm việc, mang lại cuộc sống thịnh vượng cho nhân dân.

Nhất Hoàng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Khởi tố vụ án, tạm giữ tài công vụ chìm ca nô ở Phú Quốc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ tài công để điều tra vụ chìm ca nô trên vùng biển Phú Quốc khiến 15 du khách Ấn Độ tử vong, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý các vi phạm theo quy định.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc CSB 4043

Vừa qua (10/7), tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Khung tiếp nhận tàu tuần tra cao tốc TT-400, phiên hiệu CSB 4043. Thiếu tướng Đào Bá Việt, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chủ trì hội nghị.

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Nạn nhân vụ lật cano tại Phú Quốc đang được điều trị tích cực

Sáng nay (12/7), UBND tỉnh An Giang đã tổ chức buổi làm việc về khắc phục hậu quả tai nạn đường thuỷ tại đặc khu Phú Quốc.

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Thêm 395km cao tốc hoàn thành, cả nước có 3.345km được đưa vào khai thác

Trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác thêm 395km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài mạng lưới cao tốc lên 3.345km. Cùng đó, nhiều dự án giao thông trọng điểm trong các lĩnh vực đường sắt, hàng không, hàng hải và đường thủy đang được Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ.

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Xử phạt không cần lập biên bản lỗi do camera phát hiện: Quyền khiếu nại vẫn được đảm bảo

Bộ Công an hiện đang đề xuất sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính với một điểm mới rất đáng chú ý. Đó là: Lực lượng chức năng có thể ra quyết định xử phạt trực tiếp đối với các vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát mà không cần qua bước lập biên bản.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ sau vụ lật ca nô tại Phú Quốc

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng đã gửi thư chia buồn tới Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam sau vụ lật ca nô khiến 15 công dân Ấn Độ thiệt mạng, khẳng định địa phương đang tập trung cứu chữa người bị thương, hỗ trợ gia đình nạn nhân và phối hợp xử lý hậu quả vụ việc.

Nhường nhà mở đường: Đồng thuận để mở rộng cửa ngõ phía Tây TP.HCM

Nhường nhà mở đường: Đồng thuận để mở rộng cửa ngõ phía Tây TP.HCM

Đường Lê Khả Phiêu, trước đây là Quốc lộ 1, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Nhiều năm qua, mặt đường nhỏ hẹp, lưu lượng phương tiện ngày càng tăng khiến tuyến đường thường xuyên ùn tắc.