Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Dân sốt ruột vì đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3 thi công ì ạch

Hoàng Hà: Thứ tư 04/12/2024, 10:59 (GMT+7)

Được coi là công trình "giải cứu" tình trạng ùn tắc tại phía Nam Hà Nội, thế nhưng nhiều tháng qua việc thi công dự án đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3 lại rất ì ạch.

Điều này càng gia tăng tình trạng ùn tắc bởi 1 phần lòng đường bị quây tôn phục vụ thi công, lòng đường vốn đã hẹp lại càng chật hẹp hơn, khiến người dân vô cùng bức xúc.

Tiến độ thi công dự án đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3 rất ì ạch.

Tiến độ thi công dự án đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3 rất ì ạch.

Theo ghi nhận của phóng viên, dọc theo tuyến đường gom Đỗ Mười, đoạn qua Yên Sở, Hoàng Mai (Hà Nội) nhà thầu đã tiến hành quây tôn 1/3 lòng đường và dọc taluy vành đai 3 để thi công cầu vượt, dự án đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3. Phía trong hàng rào lác đác vài công nhân, tuy nhiên các máy móc dường như nằm im không hoạt động.

Theo người dân sinh sống dọc tuyến đường Đỗ Mười, nhà thầu đã quây tôn gần 1 năm nay để thi công nhưng không thấy chuyển biến, khiến con đường này vốn dĩ đã hẹp lại càng hẹp và ùn tắc, đặc biệt là tai nạn giao thông xảy ra thường xuyên.

Chị Lê Thị Vân một người dân sinh sống dọc tuyến đường này cho biết, chỉ trong một thời gian ngắn đoạn đường dài khoảng 100m này đã xảy ra tới 3-4 vụ tai nạn gây tử vong: "Công trường này thi công từ tháng 12 năm ngoái, gần 1 năm rồi, nhưng một tháng thì họ làm 6-7 buổi còn lại đóng cọc để đấy, gây bất tiện cho người dân rất nhiều.

Lòng đường bị thu hẹp trong khi đó toàn xe tải, xe container đi, gây tai nạn và tắc đường nhiều lắm, nói chung quá tắc đường luôn. Ngoài ra công trình còn xả nước bẩn ra đường, khoảng trưa họ xả hết nước ra lòng đường, có hôm người dân đi qua bị tai nạn vì tránh nhau, có vụ chết người rồi".

Theo người dân sinh sống dọc tuyến đường Đỗ Mười, nhà thầu đã quây tôn gần 1 năm nay để thi công nhưng không thấy chuyển biến

Theo người dân sinh sống dọc tuyến đường Đỗ Mười, nhà thầu đã quây tôn gần 1 năm nay để thi công nhưng không thấy chuyển biến

Việc thi công cầm chừng và kéo dài không chỉ gây khó khăn cho giao thông đi lại mà còn ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống, sinh hoạt của người dân xung quanh khu vực này; đồng thời lòng đường khu vực này còn thường xuyên phải gồng gánh cái loại xe tải nặng, tạo thành những ổ gà, ổ trâu, người điều khiển phương tiện đi qua đây nếu không cẩn thận rất dễ bị ngã ra đường và bị tai nạn luôn.

Một số hộ dân sinh sống ở ngõ 278 Yên Duyên, phường Yên Sở bức xúc nói:

"Công trình này thi công từ cuối năm ngoái, sắp hết một năm rồi mà mới được 3 cái mố cầu, cứ mở ra làm, xong lại thôi. Chúng tôi ở đây rất ảnh hưởng, nhà cửa của chúng tôi rung nứt hết cả ra, quãng đường này rất là chật bởi đường này họ đi lên cầu Thanh Trì nên rất là chật, đoạn đường này bao nhiêu người ngã rồi, quãng này đã có 4 người chết rồi".

"Vừa rồi là 3 mạng, ngày hôm kia lại 1 đôi nữa, đau xót vô cùng. Tuyến đường này thi công đã ảnh hưởng đến chúng tôi rất nhiều, tiếng ồn ào, bụi bặm, công trình thi công chậm trễ quá nên ảnh hưởng đến đường đi lối lại của bà con. Kiến nghị nhà nước làm cho nhanh gọn, để giải quyết đường đi lối lại cho dân. Chỗ này đèn đỏ đèn xanh không có, đường trên đường dưới xong lại qua 1 hầm chui, cứ tình hình này mãi thì không những tuổi già chúng tôi đi lại khó khăn mà các cháu học sinh đi lại rất nguy hiểm".

Đoạn đường gom (Đỗ Mười) chừng 100m mà có tới 3-4 tiệm làm lốp ôtô đối diện với phần đường đã quây tôn để thi công công trình cầu vượt

Đoạn đường gom (Đỗ Mười) chừng 100m mà có tới 3-4 tiệm làm lốp ôtô đối diện với phần đường đã quây tôn để thi công công trình cầu vượt

Trao đổi với VOV Giao thông, anh Lò Văn Oanh và bà con nhân dân sinh sống ở khu vực này còn cho biết, ngoài việc nhà thầu rào chắn 1 phần lòng đường phục vụ thi công thì vỉa hè, lòng đường đoạn đường này còn bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh hàng ăn, sửa chữa ôtô và thay vá lốp xe, càng khiến cho lòng đường bị thu hẹp. Bởi vậy mà tình trạng ùn tắc tại khu vực này ngày càng nghiêm trọng hơn:

"Công trình xây dựng cầu vươt ảnh hưởng tới người dân sinh sống ở đây rất nhiều, bụi bặm rồi rung lắc khi họ làm móng cọc, ngoài ra công trình đã chiếm 1 nửa lòng đường rồi, còn các quán ăn đối diện như quán cơm xe tải, quán ăn sáng họ đỗ xe ô tô chiếm lòng đường rất nhiều, chiếm gần 1 nửa đường còn lại thì khó khăn lại càng thêm khó khăn. Bởi đường đi lại chung cho mọi người nhưng người ta lại cứ sử dụng lòng đường như nhà người ta như thế thì người dân đi lại rất ảnh hưởng"

"Tôi đề nghị các gia đình bán hàng ở ngoài đường và kể cả hàng lốp dưới kia phải dẹp hết, đường đã chật rồi lại còn đỗ xe vào ăn hàng và thay lốp".

Xe ben dừng đỗ và được nhân viên tiệm lốp thay lốp ngay dưới lòng đường, phần lòng đường còn lại chỉ vừa đủ cho 1 xe đi qua (1)

Xe ben dừng đỗ và được nhân viên tiệm lốp thay lốp ngay dưới lòng đường, phần lòng đường còn lại chỉ vừa đủ cho 1 xe đi qua (1)

Theo quan sát của phóng viên, đoạn đường gom chừng 100m mà có tới 3-4 tiệm làm lốp ôtô đối diện với phần đường đã quây tôn để thi công công trình cầu vượt. Ngay tại thời điểm tác nghiệp phóng viên ghi nhận 1 xe ben đang dừng đỗ và được nhân viên tiệm lốp, sửa chữa và thay lốp ngay dưới lòng đường, phần lòng đường còn lại chỉ vừa đủ cho 1 xe đi qua, nguy cơ TNGT rất cao.

Được biết, dự án đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3 được khởi công xây dựng từ tháng 7/2023, có chiều dài 3,4km, tổng mức đầu tư hơn 3200 tỷ đồng, nhằm phân luồng phương tiện từ xa, giảm tải cho vành đai 3 và cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, thời gian thi công 760 ngày.

Tuy nhiên, thời gian qua công tác GPMB tại quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì gặp nhiều khó khăn, nên việc thi công bị đình trệ, tuyến đường giải cứu ùn tắc cho khu vực cửa ngõ phía Nam HN có nguy cơ chậm tiến độ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin phản hồi, hướng xử lý của các địa phương và ngành chức năng liên quan dự án đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3.

Hoàng Hà/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội 'Giết người'

Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đoàn Văn Sáng (sinh năm 1968, trú tại số 195 Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người theo khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015.

TP.HCM: Tổ chức lại giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện dễ tổn thương

TP.HCM: Tổ chức lại giao thông để đảm bảo an toàn cho các phương tiện dễ tổn thương

Mới đây, TP.HCM đang triển khai việc phân luồng, phân làn giao thông trên một số tuyến đường nhằm giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, đặc biệt là giữa các loại xe tải trọng lớn như xe đầu kéo, xe container với các phương tiện dễ tổn thương hơn như xe máy, xe đạp.

Hà Nội làm gì để ứng phó với 'siêu ô nhiễm' không khí?

Hà Nội làm gì để ứng phó với "siêu ô nhiễm" không khí?

Sáng nay (3/12), ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir tiếp tục xếp Hà Nội nằm trong top 10 thành phố ô nhiễm không khí cao nhất thế giới với chỉ số AQI ở ngưỡng đỏ, không lành mạnh cho sức khỏe.

Kim Liên, Hà Nội: “Điểm nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây bức xúc kéo dài

Kim Liên, Hà Nội: “Điểm nóng” lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây bức xúc kéo dài

Phản ánh tới VOVGT thời gian gần đây, nhiều thính giả bày tỏ tình trạng thường xuyên ùn nghẽn tại tuyến phố Tôn Thất Tùng, đặc biệt khu vực trước cổng Viện ĐH Y Hà Nội kể cả ngoài giờ cao điểm.

Ngưỡng chịu thuế nào sẽ sát thực tế hộ kinh doanh? (Phần 1)

Ngưỡng chịu thuế nào sẽ sát thực tế hộ kinh doanh? (Phần 1)

Theo Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) mới nhất, Bộ Tài chính đề xuất mức doanh thu chịu thuế (thu nhập, giá trị gia tăng) với hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng một năm. Đây cũng là ngưỡng được trừ trước khi nộp thuế theo tỷ lệ trên doanh thu.

Nhà ở xã hội, chỗ ở hay tài sản của người dân?

Nhà ở xã hội, chỗ ở hay tài sản của người dân?

Mấy hôm nay, câu chuyện về sự khó khăn trong việc đăng ký mua nhà ở xã hội (NOXH) khiến rất nhiều người trẻ tâm tư và bàn luận.

Ô nhiễm không khí: Người Hà Nội ra đường cần lưu ý gì?

Ô nhiễm không khí: Người Hà Nội ra đường cần lưu ý gì?

Những ngày qua, không khí của Hà Nội đang ô nhiễm ở mức báo động, nhiều thời điểm, chỉ số AQI ở một số khu vực trong nội thành vượt ngưỡng 200 (mức rất kém). Chuyên gia y tế khuyến cáo, người già và trẻ em hạn chế ra ngoài đường hoặc đeo khẩu trang, vệ sinh đường hô hấp sau khi ra ngoài đường