Vào ngày 3/8 vừa qua, Ban VOV Giao thông quốc gia đã phản ánh tình trạng xe dù, bến cóc hoạt động tại khu vực phía trước Khu chế xuất Linh Trung và điểm xe dù tại bãi đất trống cạnh nút giao An Phú, hướng lên cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây.
Vụ việc đã thu hút sự quan tâm của đông đảo thính giả, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý, nhằm chấm dứt tình trạng “bến xe thì vắng khách, quốc lộ thì xe dù bến cóc mọc lên như nấm sau mưa.”
Trả lời PV Ban Giao thông Quốc gia, Thượng tá Nguyễn Văn Bình – Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM – cho biết: Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã ra quân xử lý nhiều trường hợp vi phạm liên quan đến xe dù, bến cóc.
Cụ thể, PC08 đã phối hợp với Sở Xây dựng rà soát và phát hiện 79 điểm có hoạt động xe dù, bến cóc dọc theo quốc lộ. Trong đó, đã xử lý 44 điểm, còn 35 điểm đang tiếp tục xử lý.
Trong 7 tháng đầu năm, đã xử lý 7.230 trường hợp vi phạm liên quan đến xe khách, trong đó có 300 trường hợp vi phạm các lỗi như: đón trả khách không đúng nơi quy định, hợp đồng vận chuyển không đúng tuyến, hoạt động sai lộ trình...
Đặc biệt, theo phản ánh của VOV Giao thông về điểm trước Khu chế xuất Linh Trung, phòng PC08 sẽ triển khai thêm nhiều biện pháp mạnh nhằm lập lại trật tự trong thời gian tới: “Hiện nay đã có biển báo điểm đón trả khách tuyến cố định. Tuy nhiên, làn đường tại đây khá hẹp, xe ra vào đông, đặc biệt trong giờ cao điểm, nhiều phương tiện dừng đón trả khách tràn ra ngoài làn dừng đỗ. Ngoài ra, dù có quy định thời gian đón trả khách 3 phút, nhưng nhiều phương tiện vẫn dừng quá lâu để chất hàng, đón khách, thậm chí né tránh lực lượng chức năng bằng cách viện lý do xe bị hỏng.
Phòng CSGT đang phối hợp Sở Xây dựng khảo sát, điều chỉnh và bổ sung thêm một số điểm đón trả khách theo tuyến cố định, tránh tình trạng các phương tiện tập trung dừng cùng một chỗ gây mất trật tự an toàn giao thông”.
Còn tại khu đất thuộc khu dân cư An Phú cũ, nay là phường Bình Trưng, số 93 đường Nguyễn Hoàng – nơi được cho là bến cóc thường xuyên đón trả khách, PV VOV Giao thông đã làm việc trực tiếp với chính quyền phường.
Ông Võ Quốc Trường – Phó Chủ tịch UBND phường Bình Trưng – cho biết, vào ngày 05/08, UBND phường đã làm việc với đơn vị chủ quản của khu đất. Theo xác nh, đây là bãi xe thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn TOCO, đăng ký kinh doanh tại địa chỉ 25 đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung (TP.Thủ Đức cũ). Công ty này do ông Trương Quang Hoài Phong làm Tổng giám đốc.
Tại buổi làm việc, đại diện công ty chưa xuất trình được giấy phép kinh doanh tại khu đất này. Khi kiểm tra, phát hiện có 8 xe loại 16 chỗ và 12 xe ni điện loại 4 chỗ đang đậu trong bãi: “UBND phường sẽ báo cáo Sở Xây dựng để phối hợp kiểm tra, xử lý. Đồng thời, yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn TOCO cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý, giấy phép thành lập và các thủ tục liên quan đến trạm trung chuyển – xem xét có đảm bảo quy định hay không.
Trường hợp không đảm bảo, phường sẽ kiến nghị xử lý theo đúng quy định. Bên cạnh đó, sẽ phối hợp Đội CSGT Cát Lái kiểm tra hoạt động đón trả khách để xử lý nghiêm, đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực nút giao An Phú và tuyến đường Mai Chí Thọ”.
Thượng tá Nguyễn Văn Bình cũng cho biết, PC08 đang tích cực phối hợp để xử lý dứt điểm những vi phạm tại điểm đón trả khách mà VOV Giao thông đã phản ánh: “Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ báo chí, ngày 4/8, Phòng PC08 đã phối hợp Công an phường Bình Trưng làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn TOCO và các đơn vị quản lý bãi xe. Tại thời điểm kiểm tra, ghi nhận có 7 xe trung chuyển của hãng xe An Anh và 15 xe điện thuộc TOGO, tuy nhiên không có người trên xe. Qua kiểm tra, đại diện bãi xe chưa cung cấp được các giấy phép hoạt động hợp pháp. Tổ công tác đã yêu cầu bãi xe chấm dứt ngay hoạt động đón trả khách trái quy định và lập biên bản chuyển cơ quan chức năng xử lý vi phạm”.
Ông Bình cho biết thêm, dịp lễ 2/9 sắp tới, lưu lượng người dân đi lại sẽ gia tăng, vì vậy Phòng PC08 sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến vận tải hành khách. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tài xế và hành khách về việc chấp hành các quy định nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông.