Theo đó, áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía Đông Philippines, có vị trí lúc 13 giờ tại khoảng 9,9 độ vĩ Bắc – 138,4 độ kinh Đông.
Dự báo, đêm nay đến sáng mai (2/11), áp thấp này có khả năng mạnh lên thành bão, và khoảng ngày 5/11 sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13 trong năm 2025.
Theo nhận định ban đầu, đây có thể là cơn bão mạnh, đạt cấp 12 hoặc hơn khi ở khu vực quần đảo Trường Sa. Dự kiến khoảng ngày 7/11, bão sẽ di chuyển về phía đất liền nước ta. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa được xác định là vùng trọng tâm có khả năng chịu ảnh hưởng trực tiếp, với nguy cơ xảy ra gió mạnh, mưa lớn diện rộng trong giai đoạn từ đêm 6 đến ngày 9/11.
Cục Khí tượng Thủy văn lưu ý, hiện nay bão vẫn chưa hình thành hoàn chỉnh và còn chịu tác động của nhiều yếu tố quy mô lớn, cũng như địa hình khu vực Philippines. Do đó, hướng đi, cường độ và phạm vi ảnh hưởng của bão số 13 có thể còn thay đổi. Các cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo trong những ngày tới.
Trước đó, khu vực ền Trung đang trải qua đợt mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp dải hội tụ nhiệt đới. Từ đêm 31/10 đến nay, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đã có mưa rất to, có nơi trên 300mm, gây lũ trên nhiều sông lớn như Gianh, Hương, Vu Gia – Thu Bồn, Trà Khúc… Mực nước ở nhiều nơi đang dao động ở mức báo động 2-3, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực ền núi.
Dự báo từ nay đến ngày 4/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 300–600mm, có nơi trên 800mm. Mưa dự kiến giảm dần từ ngày 5–6/11, song có thể tăng trở lại khi bão số 13 tiến gần bờ.
Các địa phương Trung Bộ, đặc biệt là khu vực ven biển và vùng núi, được khuyến cáo chủ động ứng phó với nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và gió mạnh trong những ngày tới.