Xoa dịu nỗi đau nơi “rốn lũ”: Cần ngay công tác bảo trợ trẻ mồ côi

Hiện nay, tại “rốn” lũ Hòa Thịnh, nước cuốn hết tài sản nhà cửa, thóc lúa, vật nuôi và cả tính mạng con người. Đáng thương nhất là những em nhỏ mồ côi mất cha mẹ trong đợt lũ, các em phải gánh chịu những dư chấn tâm lý nặng nề.

Vì vậy, ngoài cứu trợ nhu yếu phẩm, các đối tượng yếu thế cần được hỗ trợ tinh thần, tâm lý để vượt qua nghịch cảnh sớm trở lại cuộc sống mới. PV VOV Giao thông quốc gia đã có cuộc trao đổi với bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở y tế Đắk Lắk, phụ trách công tác bảo trợ xã hội. 

Mưa lũ khiến nhiều gia đình mất hết tài sản, trẻ em mồ côi cha mẹ

PV:Thưa bà, sau khi lũ rút, có rất nhiều đối tượng, nhiều hộ gia đình cần được bảo trợ, bảo hộ. Về phương án hỗ trợ ban đầu, cả về tinh thần và vật chất, Sở Y tế sẽ triển khai ở mức độ nào?

Bà Phạm Thị Minh Hiền: Với trách nhiệm là người phụ trách lĩnh vực bảo trợ xã hội, điều đầu tiên chúng tôi nghĩ đến là công tác cứu trợ khẩn cấp. Cứu trợ khẩn cấp gồm nhiều hình thức, nhưng đối với chính sách bảo trợ xã hội, ưu tiên số một là xin cấp gạo cứu đói cho bà con. Bởi trong trận lũ lịch sử vừa qua, rất nhiều hộ dân bị cô lập nhiều ngày, không có lương thực.

Chúng tôi đã tham mưu UBND tỉnh xin nguồn gạo cứu đói và nhanh chóng phân bổ cho các địa phương. Đặc biệt, những nơi có điều kiện tiếp nhận và bảo quản gạo ngay trong thời điểm nước chưa rút, chúng tôi cấp trước để khi lũ rút là có thể phát ngay cho người dân.

Bên cạnh đó, chúng tôi tiếp tục đề xuất bổ sung nguồn gạo, đảm bảo bà con sau khi nước rút có ngay bữa cơm để ổn định sức khỏe, tiếp tục khắc phục hậu quả.

Song song, chúng tôi yêu cầu các địa phương rà soát danh sách các trường hợp thiệt hại. Đối với các đối tượng thuộc Nghị định 20, đặc biệt là các trường hợp tử vong, chúng tôi hướng dẫn địa phương thực hiện hỗ trợ chi phí mai táng để giảm bớt gánh nặng cho gia đình. Những người bị thương nặng, phải điều trị trong cơ sở y tế từ ba ngày trở lên, cũng sẽ được hỗ trợ theo quy định.

Về thiệt hại nhà ở, đặc biệt với hộ nghèo, cận nghèo có nhà sập hoàn toàn hoặc hư hỏng nặng, chúng tôi sẽ thống kê đầy đủ và tham mưu chính sách hỗ trợ đúng theo định mức của Nghị định 20. Khi có báo cáo tổng hợp chính xác, chúng tôi sẽ trình lãnh đạo UBND tỉnh để có những quyết sách kịp thời, giúp bà con sớm ổn định và tái thiết cuộc sống.

Bà con được chăm sóc y tế ngay sau khi được đưa đến nơi an toàn

PV: Thưa bà, trận mưa lũ vừa qua khiến nhiều trẻ mồ côi. Sở có phương án hỗ trợ tinh thần, vật chất cũng như đảm bảo việc học cho các cháu như thế nào?

Bà Phạm Thị Minh Hiền: Trong quá trình chúng tôi đi phân phát gạo tại các địa phương, chúng tôi cũng tranh thủ khảo sát nhu cầu thiết yếu của trẻ em – những nạn nhân hoặc chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi lũ lụt. Trọng tâm trước mắt là hỗ trợ các trường hợp trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ trong đợt lũ. Với nhóm này, chúng tôi đề nghị địa phương lập hồ sơ trợ giúp theo Nghị định 20.

Ngoài chính sách của Nhà nước, chúng tôi cũng khảo sát để kết nối các nguồn lực xã hội, hỗ trợ trẻ về học tập và sinh hoạt. Chẳng hạn, chúng tôi thống kê nhu cầu sách giáo khoa, dụng cụ học tập. Vì trong lũ, nhiều trẻ bị trôi hết sách vở, cặp sách. Trước mắt, chúng tôi hỗ trợ vở, bút, cặp, để các em kịp trở lại trường. Đồng thời kêu gọi các mạnh thường quân và tổ chức xã hội chung tay hỗ trợ lâu dài, giúp trẻ tiếp tục học tập sau lũ.

PV: Một vấn đề nữa là những dư chấn tâm lý sau lũ. Với người dân Phú Yên cũ – nay là Đắk Lắk, ngành có kế hoạch hỗ trợ tinh thần, đặc biệt với trẻ bị tổn thương, như thế nào thưa bà?

Bà Phạm Thị Minh Hiền: Là người làm công tác xã hội, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến hỗ trợ tâm lý cho các đối tượng yếu thế gặp nạn. Hiện ngành có đội ngũ nhân viên công tác xã hội và cộng tác viên tại các thôn, buôn. Chúng tôi đã chỉ đạo rà soát, lập danh sách các trường hợp trẻ bị thiệt hại hoặc chịu tổn thương trong lũ.

Với những gia đình có nhu cầu, đặc biệt là trẻ mất cha mẹ, chúng tôi sẽ triển khai các hoạt động trợ giúp tâm lý chuyên sâu. Mục tiêu là giúp trẻ giảm sang chấn, lấy lại cân bằng, kết nối lại với cuộc sống, trường lớp, bạn bè; để các em tự tin tiếp tục học tập và thích nghi với cuộc sống mới.

PV: Xin cảm ơn bà đã chia sẻ!