Về thắc mắc của bạn Minh Quân, VOV Giao thông xin trả lời như sau:
Đại lộ Thăng Long được tổ chức giao thông với phần đường chính chỉ dành cho ô tô và các phương tiện được phép lưu thông. Tại các lối lên đều có hệ thống biển báo cấm xe đạp, xe mô tô, xe gắn máy và một số phương tiện khác. Do đó, xe đạp và xe máy không được phép đi vào phần đường chính của Đại lộ Thăng Long, mà phải lưu thông trên hệ thống đường gom hai bên tuyến.
Trường hợp cố tình đi vào phần đường chính Đại lộ Thăng Long, người vi phạm có thể bị xử lý về hành vi đi vào đường cao tốc, với mức phạt từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng theo khoản 5 Điều 9 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.
Đối với xe mô tô, xe gắn máy, nếu điều khiển phương tiện đi vào phần đường chính của Đại lộ Thăng Long sẽ bị xử phạt về hành vi đi vào đường cao tốc, với mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Ngoài ra, cảnh sát sẽ tạm giữ phương tiện theo quy định.
Thời gian qua, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội đã nhiều lần xử lý các trường hợp xe máy, xe đạp đi vào phần đường chính Đại lộ Thăng Long. Lực lượng chức năng cho biết, hành vi này tiềm ẩn nguy cơ rất cao xảy ra tai nạn giao thông do các phương tiện trên phần đường chính lưu thông với tốc độ lớn, trong khi xe đạp, xe máy có tốc độ thấp hơn nhiều.
Vì vậy, người tham gia giao thông cần tuân thủ hệ thống biển báo, chỉ lưu thông trên đường gom Đại lộ Thăng Long nếu điều khiển xe đạp hoặc xe máy, tránh vi phạm quy định và bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như các phương tiện khác.