Vĩnh Long: Chủ động các giải pháp đảm bảo ATGT đường thủy mùa mưa bão

Với hệ thống giao thông thủy dày đặc, tỉnh Vĩnh Long đang quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn, chủ động phòng ngừa và hạn chế thấp nhất tai nạn đường thủy, đặc biệt trong giai đoạn mùa mưa bão tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Vĩnh Long hiện sở hữu mạng lưới giao thông thủy thuộc hàng dày đặc nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long với 550 cảng, bến thủy nội địa. Để đảm bảo an toàn, Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh đang tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt điều kiện hoạt động của phương tiện, việc trang bị áo phao, thiết bị cứu sinh, giấy phép hoạt động cũng như sự chấp hành quy định của người điều khiển và hành khách.

Đường thủy là thế mạnh du lịch của tỉnh Vĩnh Long

Đặc biệt, Sở Xây dựng tỉnh đã yêu cầu chính quyền các xã, phường phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị quản lý cảng, bến để rà soát điều kiện an toàn, kiên quyết đình chỉ các bến không phép, bến không đạt chuẩn kỹ thuật.

Ông Trương Quốc Phương, Phó Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa, Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long cho biết:

“Chúng tôi phân công ứng trực 24/24 để theo dõi và tiếp nhận thông tin và thông báo hướng dẫn cho phương tiện vào rời cảng tại các bến khách, bến khách phục vụ du lịch được thuận lợi, an toàn. Đồng thời kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm như người điều khiển phương tiện, thuyền viên không chấp hành các quy định về đăng ký, đăng kiểm; không bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, chở quá số người quy định; vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện.”

Tỉnh Vĩnh Long có hàng trăm bến đò dọc, đò ngang đang hoạt động

Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, tỉnh Vĩnh Long còn đẩy mạnh tuyên truyền và huấn luyện kỹ năng. Từ đầu năm đến nay, hơn 2.500 lượt chủ bến và hơn 4.440 lượt phương tiện đã được phổ biến pháp luật trực tiếp. Lực lượng Cảnh sát Giao thông và Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ cũng tổ chức nhiều hội nghị tập huấn kỹ năng cứu hộ, cứu nạn, hướng dẫn phòng chống đuối nước cho trẻ em và người dân./.