Vì sao nhiều hộ kinh doanh trên "đất vàng" Hà Nội đóng cửa?

Đúng đợt cao điểm kiểm tra, phòng chống hàng giả, hàng nhái cũng như chuyển đổi số hộ kinh doanh, nhiều cửa hàng, ki-ốt trên phố cổ Hà Nội đồng loạt đóng cửa.

Ảnh nh họa

 

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra tình trạng quảng cáo sai sự thật; tăng kiểm tra, xử nghiêm sai phạm về công bố thông tin hàng hóa.

Theo thống kê, trong 2 tuần qua, các lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ hơn 450 vụ vi phạm về buôn bán, gian lận thương mại, hàng giả, trốn thuế, tổng giá trị hơn 40 tỷ đồng. 

Và cũng đúng đợt cao điểm kiểm tra, phòng chống hàng giả, hàng nhái, nhiều hộ kinh doanh trên “đất vàng” ở Hà Nội lại đang đóng cửa bất thường. 

Một số người dân sinh sống quanh khu vực nhận định rằng, không ít cửa hiệu đã ngưng hoạt động từ đầu năm do doanh thu sụt giảm.

Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp mới đóng gần đây, có thể liên quan đến các quy định mới về hóa đơn điện tử, hoặc nhằm tránh việc bị lực lượng quản lý thị trường, cơ quan thuế kiểm tra.

Ảnh: Tạp chí Công thương

Nếu nhìn vào bức tranh trên thì có thể kết luận sức mua yếu đi. Thế nhưng thực tế không hẳn như vậy.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 5 tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 13,8% so cùng kỳ năm 2024.

Trong khi đó, tính từ đầu tháng 6, sức ép lên USD tăng nhanh. Giá USD tăng nhanh trong những ngày gần đây, cao hơn so với đầu năm 2,7%, sức ép tăng giá USD còn cao.

Theo HSBC, mặc dù kế hoạch áp thuế đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm trì hoãn trong thời gian 90 ngày cho đàm phán, từ đó góp phần giúp tỷ giá giảm sau đó.

Tuy nhiên, những bất định về chính sách thuế nói riêng và chính sách thương mại của Mỹ nói chung vẫn đè nặng lên tâm lý thị trường. 

Chuyển sang thông tin từ lĩnh vực BĐS: Với sự xuất hiện của các dự án nhà ở xã hội, giá chung cư tại các thành phố lớn được cho là sẽ dần "hạ nhiệt".

Sắp tới, Hà Nội sẽ có 4 dự án nhà ở xã hội được mở bán. Đến thời điểm này, có 3 dự án đã công bố giá, từ 18-25 triệu đồng/m2, chỉ bằng 1/3 so với nhà chung cư thương mại trung bình trên thị trường hiện nay. 

Ảnh nh họa

Thị trường chứng khoán

Sau 2 phiên điều chỉnh nhẹ, thị trường đã sớm tìm lại sắc xanh ngay khi mở cửa. Tuy nhiên, áp lực bán thường trực, dù không quá lớn, nhưng đã khiến bảng điện tử nhanh chóng chuyển đỏ.

Sắc đỏ tiếp tục áp đảo trong rổ VN30. Cụ thể,VHM, VIC, MWG và TCB đang tác động tiêu cực đến chỉ số chung khi lần lượt lấy đi 1.71 điểm, 1.6 điểm, 1.43 điểm và 1.28 điểm. Trái lại, HPG, STB, PLX và ACB là các cổ phiếu trụ cột giúp VN30 níu giữ lại hơn 2.5 điểm.

Trong đó, bất động sản đang là nhóm suy yếu mạnh nhất thị trường khi giảm 0.91% khi sắc đỏ ngày một lan rộng hơn so với đầu phiên. Lực bán tập trung chủ yếu ở các cổ phiếu đầu ngành như VIC giảm 0.82%, VHM giảm 1.43%, VRE giảm 1.67%, SSH giảm 0.34%....

Kế đến là nhóm công nghiệp cũng ghi nhận sự sụt giảm. Trong đó, sắc đỏ tập trung chủ yếu ở các mã vận tải và cảng biển như ACV giảm 1.16%, VJC giảm 1.75%, HVN giảm 0.39%, GMD giảm 0.68%...

Trong khi đó, ngành tài chính tiếp tục gặp nhiều “sóng gió” khi đa phần các mã đều ghi nhận sắc đỏ. Cụ thể, BID giảm 0.28%, TCB giảm 1.13%, CTG giảm 0.52% và MBB giảm 0.2%...Mặt khác, các mã đang có sự hồi phục nhẹ như VCB tăng 0.18%, ACB tăng 0.48%, STB tăng 2.3%...

Kết phiên sáng nay, VN-Index giảm hơn 5 điểm, tạm dừng ở 1.337 điểm./.