Vì sao nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa?

Thống kê từ cơ quan thuế, trong quý 1 năm nay, cả nước có 1.065 cây xăng ngưng hoạt động. Riêng tại TPHCM, 8 tháng đầu năm có 34 cây xăng đóng cửa.

NHNN vừa có tờ trình Chính phủ đề xuất mở rộng quy mô gói 120.000 tỷ đồng cho vay NƠXH lên 140.000 tỷ đồng, với lãi suất cho người mua nhà vay giảm từ 1-3%.

Theo quy định, người mua nhà sẽ được vay ưu đãi trong 5 năm. Nhưng NHNN khẳng định sẽ đề nghị các NH thương mại tiếp tục hỗ trợ cho người mua vay trong thời gian dài hơn, giúp họ yên tâm trả nợ. 

Ảnh: VnExpress

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Xây dựng cho biết đang cùng Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu xây dựng gói 30.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội.

Nguồn vốn từ phát hành trái phiếu Chính phủ và ngân sách địa phương ủy thác. Gói này khác với gói 120.000 tỷ đồng đang triển khai lấy từ các ngân hàng thương mại.

Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các chủ đầu tư sau khi khởi công dự án nhà xã hội cần nhanh chóng công bố thông tin để người dân đăng ký mua, thuê mua hoặc thuê. 

Cũng được quan tâm như các dự án NƠXH, gần đây, nhiều người lo ngại nguồn cung xăng dầu có thể bị ảnh hưởng, vì nhiều cửa hàng xăng dầu đóng cửa:

Cụ thể, thống kê từ cơ quan thuế, trong quý 1 năm nay, cả nước có 1.065 cây xăng ngưng hoạt động. Riêng tại TPHCM, 8 tháng đầu năm có 34 cây xăng đóng cửa.

Nguyên nhân là do chiết khấu của DN đầu mối cho các nhà phân phối rất thấp, thậm chí không có chiết khấu nên DN không trụ nổi.

Sở Công thương TPHCM khẳng định, với số lượng cửa hàng đang tạm ngưng kinh doanh nói trên sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng xăng dầu trên địa bàn TPHCM. 

Trong khi đó, những tín hiệu tích cực hơn đang đến với thị trường lao động:

Theo Sở LĐTB&XH Hà Nội, trong 8 tháng đầu năm, Hà Nội đã giải quyết việc làm cho hơn 164.000 người lao động, đạt 99,4% kế hoạch.

Còn tại TPHCM, với việc nhiều ngành nghề lấy lại đà sản xuất, dự kiến, từ nay đến cuối năm, thành phố cần thêm khoảng 150.000 lao động. 

Đáng chú ý, doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM sẽ được hỗ trợ chuyển đổi số trong năm 2025 - theo kế hoạch vừa được UBND TPHCM ban hành.

Ảnh: VGP

Với thị trường giao dịch hàng hóa, đóng cửa ngày 5/9, lực mua áp đảo trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đẩy chỉ số MXV-Index tăng 0,35% lên mức 2.097 điểm, kết thúc chuỗi 4 phiên giảm điểm liên tiếp trước đó.

Thị trường dành sự chú ý đến nhóm kim loại quý khi nhiều mặt hàng chủ chốt lấy lại sắc xanh. Giá bạc tăng gần 2% lên mức 29 USD/ounce, giá bạch kim tăng 2,4% lên mức 930 USD/ounce.

Theo MXV, nhóm kim loại quý tiếp tục được hưởng lợi sau khi Mỹ công bố dữ liệu việc làm yếu kém, củng cố cho kịch bản hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Theo báo cáo bảng lương do ADP công bố, trong tháng 8, Mỹ đã tạo thêm 99.000 việc làm ngoài ngành nông nghiệp trong khu vực tư nhân, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 1/2021. Dữ liệu này tiếp tục phản ánh sự suy yếu trên thị trường lao động Mỹ.

Ảnh: VnBusiness

Thị trường chứng khoán

TTCK Mỹ phiên thứ Năm đón nhận các số liệu quan trọng về thị trường việc làm. Diễn biến thận trọng vẫn đang chiếm chủ đạo ở các chỉ số cổ phiếu Mỹ. DJIA -0,54%; S&P 500 -0,3%; còn Nasdaq +0,25% hồi phục.

Còn ở trong nước, VNIndex phục hồi lấp khoảng trống giá vùng 1.277 - 1.280 nhưng đã quay lại xu hướng điều chỉnh ngắn hạn. Các chỉ báo kỹ thuật RSI và ADX duy trì trung tính.

Theo SSI Reseach, ặc dù vùng hỗ trợ ngắn hạn 1.263 - 1.264 được giữ vững và kỳ vọng VNIndex chững lại đà giảm tại đây, tuy nhiên, xu hướng điều chỉnh vẫn chưa thay đổi.