Từ hôm nay (1/7), bỏ giới hạn thời gian lái xe 10 giờ/ngày

Từ hôm nay (1/7), quy định cứng giới hạn thời gian lái xe không quá 10 giờ/ngày chính thức được bãi bỏ. Thay vào đó, thời gian làm việc của tài xế được thực hiện linh hoạt theo Bộ luật Lao động, giúp doanh nghiệp vận tải chủ động điều phối nhân sự.

Ảnh nh họa

Từ hôm nay (1/7), nhiều quy định mới về trật tự, an toàn giao thông theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 được sửa đổi bởi Luật sửa đổi 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự 2025 chính thức có hiệu lực.

Một trong những điểm mới đáng chú ý nhất là việc thay đổi căn bản quy định về thời gian làm việc của người lái xe ô tô kinh doanh vận tải và vận tải nội bộ.

Theo đó, căn cứ theo khoản 1 Điều 64 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 được sửa đổi bởi khoản 15 Điều 7 Luật sửa đổi 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự 2025 (có hiệu lực từ ngày 1/7) đã chính thức bãi bỏ quy định cứng trước đây là "thời gian lái xe của người lái xe ô tô không quá 10 giờ trong một ngày và không quá 48 giờ trong một tuần".

Thay vào đó, kể từ ngày 1/7, thời gian làm việc của người lái xe trong một ngày, một tuần thực hiện theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Tuy nhiên, một quy định quan trọng vẫn được giữ nguyên là người lái xe không được điều khiển phương tiện liên tục quá 4 giờ. Sau mỗi quãng thời gian lái xe liên tục, tài xế phải nghỉ theo quy định nhằm hạn chế nguy cơ mất tập trung, buồn ngủ và tai nạn giao thông.

Sự điều chỉnh này giúp các doanh nghiệp vận tải dễ dàng điều phối nhân sự phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh mà vẫn đảm bảo quyền lợi, sức khỏe của người lao động theo quy định của pháp luật.