Từ “Dó” Mà Ra là sự kiện văn hoá giới thiệu vòng đời của giấy dó thông qua bốn không gian được thiết kế như bốn chương kể chuyện, tái hiện hành trình từ vỏ cây nơi núi rừng đến tờ giấy đã đi qua bàn tay nghệ nhân, trở thành chất liệu lưu giữ ký ức, nghệ thuật và sáng tạo đương đại.
Điểm nhấn của sự kiện đến từ các không gian trải nghiệm được thiết kế để người tham gia, đặc biệt là những bạn trẻ có thể trực tiếp tương tác với giấy dó: từ giã vỏ dó, xeo dó, vẽ trên chất liệu truyền thống cho đến quan sát nghệ nhân thao tác và trò chuyện về hành trình gìn giữ nghề.
Song song với đó, sự kiện còn trưng bày các tác phẩm mỹ thuật, thiết kế, thời trang và sản phẩm ứng dụng trên nền giấy dó do nhiều cá nhân sáng tạo thực hiện, phản ánh cách chất liệu truyền thống đang bước vào đời sống hiện đại và khẳng định tiềm năng trong các ngành công nghiệp văn hoá.
Không chỉ trưng bày, giới thiệu, sự kiện hướng đến khơi gợi cảm hứng sáng tạo, từ đó giúp người tham dự cảm nhận giấy dó không chỉ là di sản, mà còn là chất liệu nghệ thuật giàu tiềm năng trong đời sống đương đại.
Theo đại diện ban tổ chức: “Từ “Dó” Mà Ra không chỉ đơn thuần là một sự kiện, mà là lời mời bước vào hành trình đối thoại và kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Mỗi tờ giấy dó là kết tinh củathời gian, của đôi bàn tay nghệ nhân và của ký ức văn hóa Việt.
Từ “Dó” Mà Ra 2025 được thiết kế như một hành trình trải nghiệm nhiều tầng, đưa người tham dự đi từ nguồn cội của nghề dó đến những ứng dụng và sáng tạo đương đại.
Tại sự kiện, khách tham quan có thể khám phá không gian văn hoá giấy dó thông qua các hoạt động trưng bày, giao lưu nghệ nhân, workshop và tương tác sáng tạo. Những trải nghiệm này mở ra góc nhìn hài hoà giữa truyền thống và hiện đại, đồng thời tạo cơ hội để cộng đồng yêu văn hoá - nghệ thuật gặp gỡ, kết nối và cảm nhận sâu hơn về giá trị của nghề dó.
Trong bối cảnh nghề làm giấy thủ công ngày càng thưa vắng giữa dòng chảy công nghiệp hóa, sự kiện Từ “Dó” Mà Ra 2025 do sinh viên Khoa Truyền thông và Văn hoá Đối ngoại - Học viện Ngoại giao tổ chức đánh dấu một nỗ lực trẻ trung và đầy tâm huyết nhằm đặt giấy dó trở lại vào đời sống hiện đại, đưa di sản tưởng chừng xa xôi đến gần hơn với thế hệ trẻ thành thị.