Trường Đại học Văn Lang nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và vị thế của “Sandbox Khai phóng”

Ngày 22/11/2025, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Văn Lang (VLU) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập (1995–2025) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Thứ trưởng Bộ GD- ĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao đóng góp của Trường ĐH Văn Lang

Vươn Tầm Quốc tế: Dấu Ấn Trên Bảng Xếp Hạng Toàn Cầu

Hành trình 30 năm của Trường Đại học Văn Lang là nh chứng rõ nét cho khát vọng xây dựng môi trường học tập nhân văn và mở rộng cơ hội cho người học. Từ những ngày đầu thành lập, VLU đã kiên trì vươn lên và trở thành một trong những trường đại học tư thục tiêu biểu tại Việt Nam.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, Văn Lang đã ghi danh ấn tượng trên bản đồ học thuật quốc tế, phản ánh nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn mực quốc tế.

Trường Đại học Văn Lang hiện xếp hạng #251 châu Á và nằm trong nhóm 1001–1200 đại học hàng đầu thế giới theo Bảng xếp hạng QS World University Rankings 2026. Danh tiếng học thuật của Nhà trường cũng đứng thứ 392 toàn cầu, một chỉ số quan trọng phản ánh uy tín học thuật và mức độ ghi nhận của cộng đồng quốc tế.

Về thế mạnh chuyên ngành, ngành nghệ thuật trình diễn và thiết kế của Văn Lang đã khẳng định được vị thế, với nhóm ngành Nghệ thuật Trình diễn nằm trong Top 51–100 thế giới và Mỹ thuật & Thiết kế thuộc Top 101–150 thế giới (theo QS WUR by Subject 2025).

Đại học Văn Lang cũng đã đạt được các chứng nhận quốc tế uy tín như FIBAA (Đức), NEAS (Úc) và nhiều chương trình đào tạo đạt chuẩn AUN-QA.

Với quy mô đào tạo lên tới hơn 52.000 sinh viên hiện tại và mạng lưới hơn 156.000 cựu sinh viên đang đóng góp tích cực cho xã hội, Văn Lang đã tạo nên một ảnh hưởng sâu rộng trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước.

Bà Bùi Thị Vân Anh - Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Văn Lang phát biểu tại buổi lễ

"Sandbox Khai phóng": Triết lý Dẫn dắt Tương lai Giáo dục

Tại lễ kỷ niệm, PGS. TS Trần Thị Mỹ Diệu đã nhấn mạnh triết lý giáo dục – yếu tố cốt lõi tạo nên bản sắc Văn Lang. Nhà trường kiên định với ba giá trị cốt lõi: Đạo đức – Ý chí – Sáng tạo.

Trong bối cảnh thế giới chuyển mình nhanh chóng dưới tác động của trí tuệ nhân tạo và cách mạng công nghệ, Văn Lang định hướng xây dựng một hệ sinh thái học thuật mở, được ví như “sandbox khai phóng”

Mô hình này tạo ra một môi trường thử nghiệm an toàn, nơi người học được khuyến khích dám nghĩ, dám làm, dám thất bại và tự rút ra bài học. Mục tiêu không chỉ là truyền thụ kiến thức một chiều mà là rèn luyện cho sinh viên sự tự tin, tư duy phản biện, óc sáng tạo và khả năng thích ứng.

Triết lý này được thể hiện cô đọng trong định hướng: “Thông qua học tập trải nghiệm, đào tạo con người toàn diện, có khả năng học tập suốt đời, có đạo đức, có sức ảnh hưởng và mang lại thay đổi tích cực cho cộng đồng.”

Cũng tại buổi lễ, Hiệu trưởng trường, bà Trần Thị Mỹ Diệu đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao Động hạng Ba

Bà Bùi Thị Vân Anh – Chủ tịch Hội đồng Trường, nhấn mạnh: “Một trường đại học không thể dạy hết những gì thế giới sẽ thay đổi, nhưng có thể dạy con người cách thay đổi cùng thế giới.” Trường Đại học Văn Lang đặt mục tiêu là nơi khơi nguồn tư duy mới, dám đặt câu hỏi và thách thức các lối mòn, giúp người học “học cách thay đổi cùng thế giới” thay vì chỉ tiếp thu kiến thức sẵn có. “Một trường đại học không thể dạy hết những gì thế giới sẽ thay đổi, nhưng có thể dạy con người cách thay đổi cùng thế giới” - Chủ tịch Hội đồng trường khẳng định.

Hướng đến tương lai, Trường Đại học Văn Lang cam kết tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở vật chất, với khu phức hợp giáo dục được đưa vào vận hành toàn diện từ năm học 2025–2026. Song song với đó, chiến lược quốc tế hóa và hợp tác sâu rộng với hơn 300 đối tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh.

Việc hợp tác này đã tạo điều kiện cho gần 6.000 sinh viên quốc tế đến trao đổi, học tập tại Văn Lang trong 5 năm gần đây, khẳng định sự hội nhập sâu rộng và vị thế ngày càng cao của trường.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm, Trường Đại học Văn Lang tái khẳng định cam kết phụng sự cộng đồng và đất nước thông qua giáo dục. Trường đặt mục tiêu không chỉ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mà quan trọng hơn là nuôi dưỡng những công dân có nhân cách, có trách nhiệm và có khả năng dẫn dắt những thay đổi tích cực trong xã hội.

Trung tâm Kiến tạo Đổi mới & Tác động (Innovation & Impact Center) của trường ĐH Văn Lang

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đánh giá cao đóng góp của Trường ĐH Văn Lang vào tiến trình xã hội hóa giáo dục và ghi nhận vai trò của đội ngũ lãnh đạo cùng các nhà đầu tư đã định hình hướng phát triển bền vững cho trường.

Thứ trưởng đề nghị trường tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế, phát triển đội ngũ giảng viên – nhà khoa học, đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất và tăng cường liên kết với các trường uy tín trên thế giới.

Nhân dịp này, trường Đại học Văn Lang cũng tổ chức Lễ Khánh thành Trung tâm Kiến tạo Đổi mới & Tác động (Innovation & Impact Center).