Triệt phá kho sang chiết khí N2O, thu giữ hơn 100 bình khí cười

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đối tượng đã chọn những địa điểm kín đáo, có bảo vệ trông giữ, người ngoài khó xâm nhập như bãi xe để làm kho “sang chiết”, kinh doanh và cất giấu khí “cười”.

Tối qua (7/7), Đội 7 – Phòng cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Đội QLTT số 17 – Cục QLTT Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất một khu vực trông giữ xe trên phố Mạc Thái Tông, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, qua đó phát hiện một kho “sang chiết” và kinh doanh khí N2O trái phép, thu giữ hơn 100 bình khí N2O các loại cùng nhiều vỏ bóng.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho “sang chiết” và kinh doanh khí N2O trái phép.

Theo đó, tại thời điểm kiểm tra kho hàng, lực lượng chức năng đã phát hiện Nguyễn Văn Tính, sinh năm 1992, trú tại xã Phượng Vĩ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đang tiến hành “sang chiết” các bình khí N2O, từ bình loại to 20kg sang các bình loại nhỏ 5kg, 10kg và 15kg. Đồng thời thu giữ tại chỗ 109 bình khí N2O các loại, trong đó có 9 bình loại 20kg và 100 bình loại 5kg,10kg và 15kg.

Đấu tranh tại chỗ, Tính khai thu mua trôi nổi số bình khí N2O trên qua mạng xã hội, sau đó, “sang chiết” tại chỗ để bán kiếm lời. Tùy khối lượng từng bình, mức giá dao động sẽ từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng. Số bình khí N2O này chủ yếu được bán cho các đối tượng sử dụng tại nhà riêng trên địa bàn thành phố Hà Nội thông qua mạng xã hội.

Thiếu tá Vũ Trung Kiên, Đội 7, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội cho biết, trước đó, Tính đã từng bị lực lượng chức năng xử lý về hành vi kinh doanh “khí N2O” trái phép. Tuy nhiên, sau đó, do lợi nhuận, đối tượng này vẫn bất chấp để kinh doanh “khí N2O” với số lượng lớn.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đối tượng đã chọn những địa điểm kín đáo, có bảo vệ trông giữ, người ngoài khó xâm nhập như bãi xe để làm kho “sang chiết”, kinh doanh và cất giấu khí “cười”. Ngoài ra, đối tượng còn sử dụng nhiều thủ đoạn khác như thuê shipper, sử dụng xe máy không có biển kiểm soát, ngụy trang các bình khí “N2O” trong vali, balô để vận chuyển, đem đi giao cho khách, nhằm tránh né sự phát hiện của lượng chức năng.

Nhiều bình khí N2O các loại cùng nhiều vỏ bóng đã bị thu giữ.

Còn theo đồng chí Nguyễn Tiến Thực, Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội, đây là vụ tương đối điển hình, đối tượng lần này rất tinh vi trong việc kiểm tra kho bãi, các cơ quan chức năng đã cảnh báo rất nhiều về tác hại của khí N2O, nhưng do lợi nhuận nên các đối tượng vẫn cố tình vi phạm pháp luật.

Hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ toàn bộ số tang vật, đồng thời tiếp tục xác nh, xử lý đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật./.