TP.HCM: Kỳ sát hạch GPLX đầu tiên sau khi chuyển giao sang Công an có gì mới?

Sau khi công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe được chuyển giao từ Sở Giao thông Vận tải sang Công an TP.HCM theo chủ trương của Chính phủ, đợt sát hạch đầu tiên đã chính thức được triển khai trở lại.

Việc tổ chức thi diễn ra sau thời gian tạm dừng để hoàn tất bàn giao và chuẩn bị điều kiện cần thiết. Công an TP.HCM đã phối hợp chặt chẽ với các trung tâm đào tạo lái xe, tổ chức sát hạch nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm khách quan, nh bạch và an toàn. Công tác tổ chức được đánh giá là ổn định, tạo tâm lý yên tâm cho thí sinh, đồng thời thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong việc tiếp nhận và triển khai hiệu quả nhiệm vụ mới.

Ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông sáng ngày 14/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM đã phối hợp với Trung tâm sát hạch lái xe Hóc Môn tổ chức kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe đầu tiên cho 200 thí sinh của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hóc Môn, sau hơn hai tháng chuyển giao từ Sở Giao thông Vận tải sang Công an TP.HCM.

Khu vực thi thực hành tại Trung tâm Sát hạch lái xe Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

Tại đây, các thí sinh đã được hội đồng thi hướng dẫn, phổ biến quy chế một cách tận tình. Em Nguyễn Thị Thu Ngân, ngụ Quận 12, TP.HCM, cho biết: Em bắt đầu tham gia học từ tháng 12/2024, vì vậy em đã có một khoảng thời gian dài để ôn tập lý thuyết cũng như phần thi mô phỏng. Hôm nay, được các anh trong hội đồng thi hướng dẫn chu đáo nên em cảm thấy rất yên tâm và tự tin.

Em Nguyễn Thị Thu Ngân chia sẻ: "Hiện tại, em có hơi lo lắng một chút, vì trước kỳ thi thì ai cũng thường có tâm lý hồi hộp, không biết kết quả sẽ như thế nào. Tuy nhiên, do kỳ thi được tổ chức bởi lực lượng Cảnh sát giao thông nên em cũng yên tâm phần nào. Em cảm thấy lực lượng có quy trình và thời gian rất rõ ràng, nên em không còn quá lo lắng nữa và bây giờ em rất hào hứng để bắt đầu kỳ thi".

Thí sinh đang thực hiện bài thi 'Dừng và khởi hành ngang dốc'

Để tạo điều kiện cho các học viên đạt kết quả tốt trong kỳ thi, thầy Phạm Hải Việt – giáo viên Trung tâm Đào tạo Sát hạch lái xe Hóc Môn – cho biết: Sau khi nhận được lịch thi, trung tâm đã có những hỗ trợ tối đa cho học viên, như tổ chức ôn lại phần lý thuyết và mô phỏng, cũng như hỗ trợ mỗi bạn một giờ ôn xe và sử dụng thiết bị ễn phí trước ngày thi, coi như một cách động viên tinh thần sau thời gian chờ đợi. Đồng thời, trung tâm cũng đã thông tin đến các học viên những điểm mới so với các kỳ thi trước đây

"Ví dụ như trước đây, các bạn phải thi từng phần theo thứ tự: lý thuyết, mô phỏng, sa hình và đường trường. Nếu không đạt ở phần đầu thì sẽ không được thi tiếp phần sau. Nhưng bây giờ đã khác. Với sự thay đổi mới, các bạn được thi tất cả 4 phần trong cùng một ngày. Điều này giúp các bạn hoàn thành đầy đủ các phần thi, không cần biết phần trước đậu hay không. Đây là một điểm mới mà mình thấy rất tốt và hữu ích, đặc biệt là đối với các bạn học viên",

Thí sinh Huỳnh Ngọc Trân, đến từ TP. Thủ Đức, cho biết đây cũng là lần thi sát hạch lái xe đầu tiên của em: "Trước khi vào thi, em đã được phổ biến rất kỹ về quy trình, cũng như các phần thi: lý thuyết, mô phỏng và sa hình. Em cảm thấy rằng, trong cả bốn hình thức thi, hiện tại em rất tự tin và không hề bối rối với bất kỳ phần thi nào"

Học viên thực hiện phần thi mô phỏng các tình huống giao thông

Để chuẩn bị cho kỳ thi sát hạch giấy phép lái xe (GPLX) hôm nay, Trung tâm Sát hạch lái xe Hóc Môn đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) để rà soát, nâng cấp toàn bộ hệ thống sát hạch nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định mới. Đồng thời, đội ngũ kỹ thuật viên và nhân viên của trung tâm cũng đã được tập huấn, thực hành kỹ lưỡng quy trình sát hạch mới dưới sự hướng dẫn của lực lượng CSGT.

Ông Nguyễn Minh Anh – Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Hóc Môn – cho biết: "Trong kỳ thi sát hạch thí điểm này, Trung tâm Sát hạch lái xe Hóc Môn đóng vai trò là đơn vị cung cấp cơ sở vật chất và hỗ trợ kỹ thuật cho lực lượng Cảnh sát giao thông. Chúng tôi đảm bảo các hệ thống sát hạch, bao gồm các xe sát hạch, thiết bị chấm điểm tự động, camera giám sát và hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, hoạt động ổn định, đảm bảo kỳ thi diễn ra suôn sẻ"

Sau khi hoàn thành các môn thi và nhận được thông báo đậu với số điểm cao, thí sinh Huỳnh Ngọc Trân đã không kìm được cảm xúc và chia sẻ: "Em thi được 90 điểm và kết quả thông báo rằng em đã thi đạt. Em cảm thấy rất vui vì mình đã cố gắng hoàn thành nỗ lực trong suốt quá trình ôn thi. Đây cũng là một kỳ thi quan trọng đối với em, vì em sẽ hiểu hơn về Luật Giao thông để tuân thủ và chấp hành đúng. Em cảm thấy rất vui".

Thượng tá Trần Trung Hiếu – Trưởng phòng CSGT Công an TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Sát hạch

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP.HCM, trong thời gian tạm dừng thi để chuyển giao từ đơn vị quản lý trước đây sang Phòng CSGT, hiện tại TP.HCM còn tồn đọng gần 120.000 hồ sơ, trong đó có hơn 80.000 hồ sơ xe mô tô.

Trung tá Trương Trần Minh Tuấn, Đội trưởng Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, cho biết: "Sau khi tiếp nhận công tác sát hạch giấy phép lái xe từ Sở Giao thông Vận tải về Bộ Công an, Phòng Cảnh sát giao thông đã xây dựng kế hoạch và triển khai các nội dung, tiêu chí theo chỉ đạo của Ban Giám đốc. Đồng thời, đơn vị cũng tổ chức tập huấn cho toàn bộ cán bộ, chiến sĩ để chuẩn bị cho công tác sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Về cơ sở vật chất, Phòng Cảnh sát giao thông đã phối hợp với các trung tâm để thực hiện việc sát hạch theo đúng quy định".

Thí sinh dang thực hiện phần đi thục hàng đường trường

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM, kiêm Chủ tịch Hội đồng sát hạch, Thượng tá Trần Trung Hiếu cho rằng hiện nay, số lượng hồ sơ còn tồn đọng khá lớn. Do đó, công tác tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cho người dân không thể tiếp tục chậm trễ. Sau kỳ thi sát hạch thí điểm hôm nay, các đơn vị liên quan sẽ tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm và triển khai đồng loạt trên toàn địa bàn TP.HCM, bắt đầu từ ngày 20/5/2025