Tiếp tục giảm lãi suất cho vay, vì mục tiêu tăng trưởng hơn 8%

Tại Hội nghị “Triển khai các giải pháp ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay” do Ngân hàng Nhà nước tổ chức, đại diện các tổ chức tín dụng đã cam kết duy trì mặt bằng lãi suất huy động ổn định, hợp lý, minh bạch.

Đồng thời, các ngân hàng cũng đồng thuận với chủ trương giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ sản xuất giai đoạn từ nay đến cuối năm, hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025.

 

Ảnh: Vietnam+

Ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay

Năm 2025, thế giới chứng kiến xu hướng tăng lãi suất do những lo ngại về lạm phát, Ngân hàng Trung ương Mỹ, FED, thậm chí còn giữ nguyên mức lãi suất lần thứ 5 liên tiếp ở mức 4,25% - 4,50% bất chấp sức ép từ phía Tổng thống Donald Trump với lý do lạm phát vẫn phần nào cao hơn so với mục tiêu 2%.

Riêng Việt Nam, việc chúng ta duy trì lãi suất ở mức thấp, tức là trái ngược với xu thế giảm lãi suất trên thế giới, cho thấy hai dấu hiệu tích cực liên quan đến mục tiêu GDP tăng hơn 8% trong năm nay, 2 con số vào năm sau. Thứ nhất, Việt Nam kiềm chế tương đối tốt lạm phát ở mức dưới 4% từ cuối năm 2024 đến nay, giai đoạn lãi suất được điều chỉnh giảm thay vì liên tục tăng như trước đó.

Thứ hai, tiền ĐỒNG của chúng ta, thông qua các khoản vay tín dụng, trở nên rẻ hơn nhiều so với các đồng tiền mạnh trên thế giới, đặc biệt là USD, tạo sức hút đối với dòng tiền nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Theo đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam tăng kỷ lục, góp phần thúc đẩy GDP giai đoạn cuối năm nhờ vào những chính sách tiền tệ hợp lý, hiệu quả, phù hợp với bối cảnh nền kinh tế của chúng ta.

Ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Khu vực 2, cho biết. “Như là chỉ đạo các ngân hàng thương mại tích cực nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí đầu vào trên cơ sở đó giảm chi phí đầu ra và giảm lãi suất cho vay bền vững. Đặc biệt là tập trung tín dụng vào các lĩnh vực, nhóm ngành là động lực phát triển kinh tế. Sử dụng đa biện pháp như thế nó sẽ tạo ra hiệu ứng đồng bộ để thúc đẩy, kích thích tăng trưởng kinh tế”…

Một điểm quan trọng nữa, việc duy trì, thậm chí giảm lãi suất cả cho vay lẫn huy động, nhận được sự đồng thuận của nhiều tổ chức tín dụng.

Ông Phạm Toàn Vượng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thông – Agribank cho biết: “Về lãi suất cho vay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giảm lãi suất cho vay, 7 tháng đầu năm chúng tôi giảm tiếp tục được gần 0,5% bình quân. Và ngay từ đầu năm, ngoài lãi suất thông thường đã giảm, chúng tôi cũng có rất nhiều chương trình tín dụng trên cơ sở khẩu vị rủi ro cũng như tài sản có, và theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, chúng tôi đã triển khai đến 500 nghìn tỷ đồng cho các chương trình này với lãi suất cho vay giảm hơn cả lãi suất niêm yết đã được chúng tôi thông tin trên thị trường”…

Chủ động cung ứng vốn rẻ, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế

Trở lại với câu hỏi tại sao chúng ta duy trì lãi suất ở mức thấp? Cũng có hai lý do cần được đề cập ở đây, bao gồm việc các doanh nghiệp được hưởng mức lãi suất ưu đãi, qua đó tiết giảm chi phí đầu vào, tăng thu nhập cho người lao động, từ đó đẩy mạnh chi tiêu vào lĩnh vực tiêu dùng – một trong các lĩnh vực thúc đẩy tăng trưởng GDP.

Lý do tiếp theo, duy trì lãi suất cho vay ở mức thấp phải đồng nghĩa lãi suất huy động không cao, từ đó người dân hạn chế gửi tiền vào ngân hàng, thúc đẩy chi tiêu xã hội, tránh tình trạng hút ròng, khi mà tiền gửi cá nhân của toàn bộ các tổ chức tín dụng, theo thống kê, đến thời điểm hiện tại vào khoảng hơn 7,5 triệu tỷ đồng.

Phát biểu tại Hội nghị “Triển khai các giải pháp ổn định lãi suất tiền gửi, giảm lãi suất cho vay” do Ngân hàng Nhà nước tổ chức, ông Phạm Chí Quang – Vụ trưởng Vụ chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho biết.

“Bám sát chỉ đạo của chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc tiếp tục phấn đấu giảm lãi suất cho vay trong thời gian tới Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành công cụ chính sách tiền tệ phù hợp, hiệu quả để hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng, kịp thời cung ứng vốn cho nền kinh tế, tập trung cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh và hoạt động tiêu dùng, đảm bảo thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát”...

Chủ trương duy trì lãi suất ở mức chấp nhận được không có lợi cho các tổ chức tín dụng khi sức hút dòng tiền giảm sút do cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp không mặn mà với việc gửi tiền vào ngân hàng. Tuy nhiên, khi chúng ta kiểm soát tốt lạm phát, mục tiêu tăng trưởng GDP hơn 8% trong năm nay, 2 con số vào năm sau hoàn toàn có thể thực hiện được.

Lý do là chi phí đẩy của doanh nghiệp sản xuất giảm đồng nghĩa giá thành sản phẩm giảm theo, thu nhập của người lao động tăng lên qua đó thúc đẩy tiêu dùng, đặc biệt giai đoạn từ nay đến cuối năm. Lãi suất thấp, tiền rẻ thu hút đầu tư nước ngoài, góp phần đẩy nhanh quá trình trở thành mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây chính là lợi ích to lớn của việc tiếp tục giảm lãi suất cho vay thay vì điều chỉnh tăng lên hoặc giữ nguyên như nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay./.