Thi công "ì ạch", gần 1km đường trăm tỷ biến thành bãi rác
Dài chưa tới 1km nhưng dự án đường nối phố Mễ Trì - phố Đỗ Đức Dục (Hà Nội) đã "lỡ hẹn" tiến độ hơn 10 năm. Sự chậm trễ trong thi công đã biến nơi đây thành một bãi rác lộ thiên khổng lồ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân.
Ngay từ đầu đường Mễ Trì rẽ vào phố Đồng Me, không khó để bắt gặp hình ảnh những đống rác ngổn ngang cùng những hộp cống cũ xếp chồng lên nhauĐi sâu vào bên trong tuyến đường đã dang dở hơn 10 năm này tiếp tục là những vật liệu xây dựng chất đống, “ổ voi” “ổ gà” cùng hàng dài phương tiện đỗ dọc hai bên đườngNăm 2014, UBND thành phố Hà Nội cho phép UBND quận Nam Từ Liêm thực hiện đầu tư dự án xây dựng đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm). Điểm đầu tuyến giao với đường Đỗ Đức Dục, điểm cuối tuyến giao với đường Mễ Trì. Dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường Đỗ Đức Dục đi đường Mễ Trì là 1 trong 5 tuyến đường khung của UBND quận Nam Từ LiêmTuy nhiên đến nay, sau hơn 10 năm triển khai, tuyến đồng nối Đỗ Đức Dục - Mễ Trì vẫn còn đang dang dởCông trường thi công giờ đây đã biến thành một bãi rác lộ thiên khổng lồ với đủ mọi loại rác thải khác nhau, từ rác thải sinh hoạt, chất thải rắn đến những loại rác thải cồng kềnh---Những điểm rác thải tự phát chất đống dọc hai bên đường tạo nên cảnh tượng nhếch nhác, ô nhiễm, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân xung quanhBên cạnh đó, các vật liệu xây dựng như bê tông, sỏi cát chất đống hai bên đường gây ảnh hưởng không nhỏ đến người tham gia giao thông---Xen giữa đoạn đường rộng là những cống hộp xếp chồng lên nhau, phía trên là cột điện đã um tùm dây leo, cỏ dại---Những chiếc máy xúc đã nằm im lìm suốt một thời gian dàiNhiều khu vực bên trong dự án thậm chí còn được trưng dụng làm bãi gửi xe. Người dân cho biết những người đỗ xe ở đây họ thấy tiện nên họ đỗ---Mặt đường nhấp nhô, chằng chịt “ổ voi” “ổ gà”, gạch đá rải rác gây khó khăn cho phương tiện giao thông cùng người dân đặc biệt là trẻ nhỏ khi di chuyển qua đoạn đường này---Anh H. - một người dân sống tại tuyến đường này chia sẻ: “Sống gần công trường thì chuyện bụi bặm, ô nhiễm hay di chuyển bất tiện là điều đương nhiên, phải chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. Đường điện ở khu vực này vẫn rất tốt tuy nhiên là đường nước với hệ thống thoát nước thì chưa ổn định lắm"Hệ thống thoát nước lộ thiên tràn ngập rác thải, cây cỏ um tùm, bốc mùi khó chịu gây ô nhiễm môi trườngMặt nước đen ngòm, xung quanh toàn bộ là rác thải“Tôi và bà con cũng rất mong chờ con đường mới được hoàn thành. Thứ nhất là người dân có đường phố sạch đẹp để đi, thứ hai là cũng góp phần giảm ùn tắc giao thông. Ngay phía đầu ngoài kia là chợ, đường thì hẹp nên giờ cao điểm ở đây rất tắc” - Bà L. - người dân sống trong khu vực này bày tỏ mong muốn của bản thân
Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Nam Từ Liêm, tiến độ thực hiện dự án gặp khó khăn do vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Dự kiến, trong quý II năm 2025, các vướng mắc liên quan đến mặt bằng sẽ được giải quyết. Đến quý III, quý IV năm 2025, toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng sẽ hoàn tất, với mục tiêu hoàn thành dự án và đưa vào sử dụng trong năm 2026.