Thông tin được đưa ra tại Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế-xã hội quý II/2026 và 6 tháng đầu năm 2026 do Cục Thống kê (Bộ Tài chính) tổ chức.
Đáng chú ý, đây là mức tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm cao nhất kể từ những năm 2000, thời điểm Cục Thống kê bắt đầu công bố số liệu kinh tế - xã hội của Việt Nam.
Tuy nhiên, so với mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 10% cả năm nay, mức tăng trưởng nửa đầu năm vẫn chưa đạt yêu cầu.
Giá vàng trong nước sáng 3/7 tăng mạnh tới 3 triệu đồng/lượng theo thị trường quốc tế, duy trì mức cao trên 151 triệu đồng/lượng, trong khi tỷ giá USD giảm nhẹ.
Giá bạc hôm nay tiếp tục duy trì xu hướng tăng mạnh trên cả thị trường trong nước và quốc tế.
Đáng chú ý, giá bạc thỏi đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều tháng, hiện ở mức hơn 64,5 triệu đồng/lượng.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực.
Nhờ chính sách thị thực thuận lợi, hoạt động xúc tiến quảng bá được đẩy mạnh cùng việc đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường khách quốc tế.
Mở cửa phiên giao dịch ngày 03/07/2026, VN-Index duy trì sắc xanh với mức tăng khiêm tốn chỉ 1.82 điểm (+0.1%), dừng tại 1,868 điểm vào lúc 9h30.
Thị trường bước vào trạng thái giằng co ngay từ đầu phiên trong bối cảnh lực kéo từ nhóm bất động sản và ngân hàng quốc doanh chưa đủ mạnh để bù đắp áp lực bán ở một số cổ phiếu trụ. Sự kiện đáng chú ý nhất là cú lao dốc của PNJ sau vụ bắt giữ Giám đốc PNJ Lab, khiến mã này trở thành tâm điểm rủi ro và gây tâm lý dè dặt trong ngắn hạn.
Dòng tiền trong buổi sáng sớm phân hóa rõ nét theo từng nhóm ngành. Ngược lại với sự tích cực đầu phiên, kết phiên VN-Index giảm 7,26 điểm, dừng ở mốc 1.859,09 điểm.
Ngân hàng Thế giới (WB) đã quyết định bãi bỏ một mục tiêu quan trọng về tài chính khí hậu sau nhiều tháng chịu sức ép từ Mỹ, cổ đông lớn nhất và có quyền phủ quyết trên thực tế tại Ngân hàng Thế giới.
Quyết định này được xem là dấu hiệu mới nhất cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump đang từng bước thay đổi định hướng hợp tác quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu.
Còn Hàn Quốc sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.