Với văn hoá của người Việt, tại các địa điểm văn hóa, tâm linh như đình, đền, chùa, thường tập trung đông đúc du khách tới du xuân. Chính vì vậy, việc đốt vàng mã và thắp hương với số lượng lớn tại các địa điểm tâm linh này có thể tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.
Ông Võ Tùng Lâm, thủ từ Di tích Đền Trung, xã Minh Quang, huyện Ba Vì cho biết: để đảm bảo an toàn, hạn chế nguy cơ xảy ra cháy, nổ ban quản lý di tích đã bố trí khu vực đốt vàng mã riêng, thông thoáng; ban quản lý đền đều có ý thức tự giác trong phòng, chống cháy nổ như chủ động gom chân hương để đốt, nhắc nhở người dân đến làm lễ thắp hương, hoá vàng mã đúng vị trí quy định.
Tuy nhiên, theo ghi nhận, tại Di tích Đền Trung vẫn còn một số bất cập liên quan đến công tác đảm bảo an toàn PCCC, nhất là ở nhiều vị trí, hệ thống điện được câu mắc tùy tiện và chưa được đi trong ống gen gây mất an toàn cháy nổ.
Vì vậy, để đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ tại Di tích Đền Trung nói riêng và các đình, đền, chùa, các địa điểm diễn ra lễ hội đầu xuân nói chung, Thượng úy Hoàng Việt Trung – Công an xã Minh Quang cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC đã tăng cường các biện pháp nắm tình hình cơ sở, rà soát, để xác định nguy cơ cháy nổ các điểm thờ tự, tín ngưỡng, tập trung đông người.
“Đồng thời, kiến nghị với Ban Quản lý các đình, đền, chùa, khu di tích đưa ra các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, yêu cầu khắc phục những sơ hở, thiếu sót về an toàn PCCC; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các nội quy, quy định về PCCC, thao tác vận hành các trang thiết bị PCCC, đảm bảo khi cháy, nổ xảy ra có thể cứu chữa kịp thời, hiệu quả nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại”, Thượng úy Hoàng Việt Trung cho biết thêm.
Tuy nhiên, theo ghi nhận, tại Di tích Đền Trung vẫn còn một số bất cập liên quan đến công tác đảm bảo an toàn PCCC, nhất là ở nhiều vị trí, hệ thống điện được câu mắc tùy tiện và chưa được đi trong ống gen gây mất an toàn cháy nổ.
Vì vậy, để đảm bảo an toàn, phòng chống cháy nổ tại Di tích Đền Trung nói riêng và các đình, đền, chùa, các địa điểm diễn ra lễ hội đầu xuân nói chung, Thượng úy Hoàng Việt Trung – Công an xã Minh Quang cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC đã tăng cường các biện pháp nắm tình hình cơ sở, rà soát, để xác định nguy cơ cháy nổ các điểm thờ tự, tín ngưỡng, tập trung đông người.
“Đồng thời, kiến nghị với Ban Quản lý các đình, đền, chùa, khu di tích đưa ra các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, yêu cầu khắc phục những sơ hở, thiếu sót về an toàn PCCC; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các nội quy, quy định về PCCC, thao tác vận hành các trang thiết bị PCCC, đảm bảo khi cháy, nổ xảy ra có thể cứu chữa kịp thời, hiệu quả nhằm hạn chế mức thấp nhất thiệt hại”, Thượng úy Hoàng Việt Trung cho biết thêm.
Bên cạnh đó, Công an huyện Ba Vì sẽ chủ động phối hợp với lực lượng Công an cơ sở kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp an toàn phòng, chống cháy, nổ đối với các địa điểm văn hoá tâm linh thờ cúng; kịp thời; hướng dẫn ký cam kết không để xảy ra cháy, nổ với các tổ chức, cá nhân khi tổ chức lễ hội ở các nơi thờ tự, tín ngưỡng, nơi tập trung đông người./.