Theo hãng tin AP, Việt Nam đang tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành “con hổ kinh tế” tiếp theo của châu Á.
Tuy nhiên, để trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng và cải cách, đồng thời ứng phó với dân số già hóa, Biến đổi Khí hậu và cải cách thể chế.
Với lĩnh vực BĐS: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa có những chỉ đạo về việc áp dụng bảng giá đất trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Theo Phó Thủ tướng, việc điều chỉnh giá đất với các đối tượng chính sách nên giao cho địa phương để vừa bảo đảm công bằng, vừa đạt hiệu quả kinh tế - xã hội.
Các địa phương cần áp dụng bảng giá đất thống nhất, điều chỉnh theo dữ liệu thị trường trong khi hệ số giá không thay đổi nếu chưa có quyết định chính sách mới.
Cập nhật những diễn biến từ mặt bằng lãi suất: Lãi suất liên ngân hàng đã tăng mạnh trong tháng 7 và duy trì trong tuần đầu tháng 8, chạm mức 6,6% cao nhất trong hơn hai năm trở lại đây.
Chuyên gia Vietcap dự báo lãi suất liên ngân hàng sẽ duy trì ở mức cao trong ngắn hạn với khả năng NHNN sẽ tiếp tục bơm thanh khoản để ổn định hệ thống.
Đáng chú ý, số lượng công ty cho thuê tài chính chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu hiện nay.
Cụ thể, Hiệp hội Cho thuê tài chính Việt Nam cho biết, hiện dư nợ toàn ngành cho thuê tài chính mới đạt khoảng 47.000 tỷ đồng, chỉ chiếm 0,28% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế.
Cả nước chỉ có 8 công ty cho thuê tài chính đang hoạt động, nếu mỗi khách hàng là một hợp đồng thì tỷ lệ này trên gần 1 triệu doanh nghiệp mới chỉ đạt 1,5%.
Nguyên nhân là do khung pháp lý cho thuê tài chính tại Việt Nam vẫn thiếu đồng bộ và chưa phù hợp với đặc thù hoạt động.
Chuyển sang một thống kê cho thấy, tăng trưởng xe điện toàn cầu đang chững lại. Theo số liệu do công ty nghiên cứu thị trường Rho Motion công bố, doanh số xe điện toàn cầu trong tháng 7 đã tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 25% của tháng 6.
Nguyên nhân chính là do doanh số xe hybrid cắm sạc tại Trung Quốc - thị trường ôtô lớn nhất thế giới, chiếm hơn một nửa doanh số xe điện toàn cầu - giảm mạnh.
Sắc đỏ quay trở lại thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trong phiên giao dịch hôm qua, khi lực bán chiếm ưu thế, kéo chỉ số MXV-Index giảm 0,1% xuống còn 2.175 điểm.
Tuy nhiên, trái ngược với xu hướng chung, thị trường nguyên liệu công nghiệp ghi nhận đà tăng mạnh của cả hai mặt hàng cà phê. Giá Arabica bật hơn 2% lên 7.198 USD/tấn, còn Robusta tăng vọt hơn 3% lên 3.814 USD/tấn.
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), động lực tăng giá xuất phát từ những lo ngại gia tăng về đứt gãy chuỗi cung ứng, sau khi Mỹ chính thức áp mức thuế 50% đối với cà phê nhập khẩu từ Brazil - quốc gia cung cấp cà phê lớn nhất cho thị trường Mỹ. Hiệp hội Xuất khẩu Cà phê Brazil (Cecafe) cho biết, ngay trong tuần này, nhiều nhà nhập khẩu Mỹ đã bắt đầu hoãn các lô hàng từ Brazil.
Song song, các đồn đoán cho thấy các nhà rang xay tại Mỹ đang tích cực mua cà phê thông qua Sở ICE để đảm bảo nguồn nguyên liệu thay thế. Hoạt động gom hàng này đã đẩy tồn kho Arabica tại sàn ICE giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm, chỉ còn 727.000 bao tính đến hôm qua - một tín hiệu cho thấy áp lực cung trên thị trường đang hiện hữu ngày càng rõ rệt.
Trong nước, diễn biến đang đồng pha với giá thế giới. Ghi nhận sáng sớm nay, giá cà phê các tỉnh khu vực Tây Nguyên tăng mạnh so với hôm qua. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các khu vực sản xuất trọng điểm ở mức 111.400 đồng/kg.
Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại Đắk Lắk có mức 111.500 đồng/kg, giá cà phê tại Lâm Đồng có mức giá 111.000 đồng/kg, giá cà phê tại Gia Lai có mức giá 111.200 đồng/kg và giá cà phê tại Đắk Nông có giá 111.600 đồng/kg.