# Tháng 1/2025 rơi vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản vẫn đạt trên 774 triệu USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2024.
Đáng chú ý, thị trường Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò quan trọng, thúc đẩy sự tăng trưởng chung của ngành.
# Tuy nhiên, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp nhất trong nhóm 4 nước xuất khẩu hàng đầu thế giới, gồm Ấn Độ, Thái Lan, Pakistan, nhưng giá gạo trong nước vẫn neo cao.
# Còn xe điện tại thị trường Việt Nam trong ba năm qua đã nổi lên như một hiện tượng, với mức tăng trưởng ấn tượng từ chỉ 1% thị phần xe du lịch vào năm 2022, lên 15,9% vào năm 2024.
# Vào đầu tháng 3/2025, huyện Sóc Sơn, huyện Thanh Oai (Hà Nội) sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hàng chục thửa đất ở, diện tích từ 60-200 m2/thửa. Mức giá khởi điểm của một số lô đất tăng gấp 3-4 lần so với năm 2024.
# Với thị trường chứng khoán, Phiên 18/02 mở cửa với diễn biến tích cực của nhiều cổ phiếu riêng lẻ. Tới 9h20, có 24 mã tăng trần trên cả 3 sàn, rải rác ở nhiều nhóm ngành.
Xét về tổng thể, thị trường thiếu sự dẫn dắt của nhóm trụ là ngân hàng do đó điểm số không bứt phá mạnh đầu phiên. Một số mã vốn hóa lớn như FPT, BID, MWG đang đè nhẹ chỉ số. VN-Index chỉ loanh quanh ở vùng trên tham chiếu với mức tăng nhẹ 1 điểm.
Các mã tăng trần nổi bật có thể kể tới như HUT, X20, MLS, BOT, DFF. Đây là các đại diện có thanh khoản dẫn đầu trong phút đầu mở cửa.
Nhóm nguyên vật liệu tích cực ngay đầu phiên. Trong đó, nhóm cổ phiếu kim loại HPG, HSG, NKG, NSH, KVC… đều tăng tốt. Các cổ phiếu khoáng sản tiếp tục đà tăng KCB, MIC, FCM, BMJ, BKC… đồng loạt tăng trần.
Cổ phiếu bất động sản cũng đang mang màu sắc tích cực. Hàng loạt cổ phiếu tăng điểm, trong đó, CEO, DIG dẫn đầu về thanh khoản. VN-Index tăng hơn 5 điểm, kết phiên ở mốc 1.277 điểm.
# Giá Bitcoin giao dịch ở mức 95,711 USD/BTC giảm 0,9% trong 24 giờ qua. Trong khi đó, so với hôm qua, giá vàng thế giới tăng khoảng 300.000 đồng/lượng.
Công suất sản xuất thép thô của Ấn Độ cần phải tăng trưởng với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 8% để đáp ứng mục tiêu của Chính phủ về 300 triệu tấn thép vào năm 2030, Ttheo báo cáo từ HDFC Securities - công ty môi giới chứng khoán hàng đầu của Ấn Độ.