Ra mắt Câu lạc bộ “Các nhà báo bảo vệ quyền trẻ em”

Sáng nay (18/7), Hội Nhà báo Việt Nam và Hội bảo vệ Quyền trẻ em ra mắt Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Các nhà báo bảo vệ quyền trẻ em”.

Câu lạc bộ này là tổ chức tự nguyện của các nhà báo, hội viên Hội Nhà báo các cấp và những người hoạt động truyền thông liên quan đến trẻ em với phương châm hành động: "Chung tâm - Chung trí - Chung sức bảo vệ quyền trẻ em".

Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa phát biểu tại chương trình. Ảnh: Hà Nội mới

Chủ tịch Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa nhấn mạnh, trẻ em là tương lai của đất nước, là những mầm non cần được chăm sóc, bảo vệ để phát triển toàn diện. Đảng và Nhà nước ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Trong bối cảnh hiện nay, khi trẻ em phải đối mặt với nhiều nguy cơ từ môi trường sống, từ những tác động tiêu cực của mặt trái xã hội và cả trên không gian mạng, thì vai trò của báo chí trong việc bảo vệ quyền trẻ em càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Vì vậy, sự kiện ra mắt Câu lạc bộ Nhà báo bảo vệ quyền trẻ em mang ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng năng lực bảo vệ quyền trẻ em, thể hiện rõ tính nhân văn sâu sắc của báo chí cách mạng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa kỳ vọng Câu lạc bộ có nhiều hoạt động giá trị nhằm huy động toàn xã hội chung tay thực hiện và bảo vệ quyền trẻ em.

Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Các nhà báo bảo vệ quyền trẻ em”

Chúc mừng sự kiện ra mắt Câu lạc bộ, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam - Trần Hồng Quân nhấn mạnh, báo chí không chỉ phát hiện và phản ánh kịp thời những vụ việc vi phạm quyền trẻ em, những hành vi bạo lực, xâm hại, bỏ rơi, bóc lột trẻ em, mà còn phải kiên quyết đấu tranh, lên án những hành vi tiêu cực làm tổn hại đến trẻ em, phân tích sâu sắc nguyên nhân, hậu quả, đề xuất giải pháp để bảo vệ trẻ em một cách hiệu quả nhất.  

Trong kỷ nguyên số, các nhà báo cũng cần tận dụng tối đa các nền tảng truyền thông mới, điển hình là mạng xã hội để lan tỏa thông điệp, tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng, đặc biệt là các bậc phụ huynh và chính bản thân trẻ em; chủ động đấu tranh với những thông tin sai lệch, độc hại trên không gian mạng ảnh hưởng đến trẻ em.  

Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Các nhà báo bảo vệ quyền trẻ em", ông Nguyễn Mạnh Huy, Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam

Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Các nhà báo bảo vệ quyền trẻ em", ông Nguyễn Mạnh Huy, Tổng Biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam cho biết, phương hướng sắp tới, Câu lạc bộ sẽ tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo chuyên đề liên quan đến quyền trẻ em bị xâm hại, bạo lực học đường, trẻ em lao động sớm, trẻ em bị bỏ rơi mời các chuyên gia, các đại diện cơ quan chức năng trẻ em và nhà báo cùng đối thoại.

Ngoài ra, Câu lạc bộ sẽ xây dựng các chiến dịch truyền thông, tổ chức các chiến dịch truyền thông theo từng chủ đề và kết nối hợp tác, tổ chức các giải báo chí chuyên đề về trẻ em, khuyến khích hội viên sáng tạo tác phẩm báo chí, chất lượng có chiều sâu về đề tài trẻ em, tôn vinh những đóng góp tích cực trong công tác về bảo vệ quyền trẻ em.

Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ các nhà báo bảo vệ quyền trẻ em gồm:

1. Ông Nguyễn Mạnh Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Trẻ em Việt Nam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

2. Bà Trần Thị Lan Phương, Phó Tổng biên tập Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

3. Ông Trần Bá Dung, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, nguyên Trưởng ban Nghiệp vụ, Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

4. Ông Vũ Văn Dũng, nguyên Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Truyền thông, Cục Bà mẹ và Trẻ em - Bộ Y tế, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

5. Bà Trần Kim Lê, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Truyền thông, Cục Bà mẹ và Trẻ em - Bộ Y tế, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

6. Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Biên tập viên Tạp chí Viettimes, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ.

7. Bà Nguyễn Phương Nhung, Tạp chí Trẻ em Việt Nam, Thư ký Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ.