# Theo các chuyên gia, trung bình cứ 2,2-2,5% tăng trưởng tín dụng mới tạo ra 1% tăng trưởng GDP.
Vì thế, để GDP năm 2025 đạt 8,3-8,5%, tín dụng phải tăng khoảng 18-19%. Để cung ứng đủ vốn cho nền kinh tế các ngân hàng phải huy động nguồn vốn lớn cho nền kinh tế. Điều này có thể gây áp lực lên lãi suất.
# NHNN cảnh báo sau vụ Trung tâm tín dụng quốc gia (CIC) bị tấn công mạng:
Cụ thể, NHNN vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán... đánh giá an toàn thông tin, khắc phục kịp thời các lỗ hổng hệ thống còn tồn tại.
Người dân cũng không nên quá bất an, bởi ngân hàng không gửi thông tin thẻ ngân hàng, OTP, mật khẩu của khách hàng lên CIC.
Vì vậy, giao dịch và thông tin thẻ tín dụng sẽ không bị ảnh hưởng từ sự cố này. Tuy nhiên, tội phạm mạng có thể lợi dụng sự cố để thực hiện hành vi lừa đảo.
# Rào cản chi phí logistic: Mới đây, cộng đồng doanh nghiệp TPHCM cho rằng, chi phí logistics hiện chiếm đến 17% giá thành sản phẩm là “quá cao” và trở thành rào cản lớn trong cạnh tranh.
Theo Sở Công thương TP.HCM, thành cần thành lập tổ đặc nhiệm, tổ công tác logistics với sự tham gia của chuyên gia, hiệp hội, DN và các sở ngành.
Tổ này sẽ rà soát các điểm nghẽn, lắng nghe ý kiến từ doanh nghiệp để từ đó đề xuất ưu tiên và kiến nghị giải pháp đột phá lên lãnh đạo thành phố giải quyết sớm trong thời gian tới.
# Từ đầu tháng 9, lực lượng Quản lý thị trường của thành phố Hà Nội liên tục phát hiện và tạm giữ lượng lớn thực phẩm đông lạnh là xương trâu, xúc xích không rõ nguồn gốc xuất xứ. Như tại phường Yên Hòa, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang kinh doanh gần chục nghìn sản phẩm xúc xích, lạp xưởng (khoảng gần 1 tấn) do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng nh nguồn gốc, xuất xứ.
Ngoài ra, lực lượng chức năng thuộc Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cũng phối hợp với Công an xã Vĩnh Thanh kiểm tra một hộ kinh doanh ở thôn Cổ Điển, xã Vĩnh Thanh đã phát hiện khoảng 3,5 tấn xương động vật đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ. Sau khi phát hiện các vụ việc trên, lực lượng chức năng đã ban hành quyết định tạm giữ số hàng hóa trên, đồng thời buộc chủ số hàng hóa thực hiện tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm.
Theo quy định của pháp luật, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ có thể bị phạt tiền theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP, với mức phạt cho cá nhân tối đa là 100 triệu đồng và tổ chức tối đa là 200 triệu đồng, kèm theo các biện pháp khắc phục hậu quả như tịch thu tang vật và tiêu hủy hàng hóa.
# Trong mục “Con số ấn tượng” hôm nay, Gõ cửa sàn sẽ lựa chọn con số 17. Cụ thể, theo Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), số người Việt sở hữu tài sản tiền mã hóa là 17 triệu người, đứng thứ 7 trên toàn cầu.
Mới đây, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc ký ban hành Nghị quyết 5/2025 về triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Theo đó, Việt Nam sẽ thí điểm thị trường mã hóa trong 5 năm, sau đó tiếp tục vận hành cho tới khi có quy định mới.
Ngay sau khi điều kiện mở sàn giao dịch số được công bố, hàng loạt ngân hàng, công ty chứng khoán có tiềm lực lớn trong nước đã khẩn trương xây dựng nền tảng để chuẩn bị gia nhập cuộc đua tài sản mã hóa.
Giá hai mặt hàng cà phê Arabia và Robusta liên tục tăng mạnh.
# Khép lại tuần giao dịch vừa qua, sắc xanh lan tỏa trên cả 3 nhóm hàng đang liên thông với thế giới tại MXV. Đóng cửa, chỉ số MXV-Index tăng gần 2,3% so với tuần trước đó, đạt mức 2.260 điểm
Tâm điểm của thị trường tiếp tục đổ dồn vào nhóm nguyên liệu công nghiệp khi giá hai mặt hàng cà phê trong nhóm liên tục tăng mạnh. Cụ thể, giá cà phê Arabia tăng tới hơn 6% so với tuần trước, lên mức 8.749 USD/tấn, trong khi giá cà phê Robusta còn tăng tới gần 6,8% lên mức 4.601 USD/tấn.
Theo MXV, những lo ngại về nguồn cung là yếu tố hỗ trợ giá cà phê trong tuần qua. Báo cáo từ các tổ chức như Conab, Safras & Mercado hay IBGE đều ghi nhận xu hướng hạ dự báo đối với sản lượng cà phê Arabica. Đáng chú ý, báo cáo của Conab – cơ quan trực thuộc Bộ Nông nghiệp Brazil ước tính sản lượng cà phê Arabica có thể giảm tới 4 triệu bao.
Bên cạnh đó, tình hình thời tiết bất lợi tại Brazil càng củng cố cho lo ngại trên. Dự báo mới nhất cho thấy lượng mưa kỳ vọng vẫn chưa xuất hiện, và có thể sẽ chỉ diễn ra vào tuần cuối tháng 9, khiến tình trạng hạn hán kéo dài tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực đến các vùng sản xuất chủ chốt.
Trong khi đó, tại thị trường nội địa, nửa đầu tuần chứng kiến giá cà phê nhân xô thu mua tại khu vực Tây Nguyên giảm mạnh, chạm vùng giá thấp nhất trong vòng một tháng, khi các kho và đại lý đưa ra mức giá mua dao động từ 113.000 – 115.000 đồng/tấn. Tuy nhiên, từ giữa tuần, diễn biến giá đã có chiều hướng phục hồi trở lại nhờ sự hỗ trợ từ đà tăng của thị trường cà phê thế giới. Đến ngày 12/9, giá cà phê tại khu vực này được ghi nhận dao động quanh mức 118.000 – 120.000 đồng/tấn.
Cung cấp thêm thông tin nhà đầu tư cần lưu ý trong tuần này, ông Dương Đức Quang - Phó Tổng Giám đốc MXV cho biết: “Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới vừa khép lại một tuần trong sắc xanh áp đảo. Đáng chú ý là giá nhiều mặt hàng trong nhóm năng lượng và kim loại tăng mạnh là bởi kỳ vọng Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp thứ Năm tới, cùng với rủi ro địa chính trị leo thang. Sang tuần này, theo tôi, tâm điểm vẫn là quyết định chính sách của Fed. Nếu lãi suất giảm 0,25 điểm phần trăm như dự báo, đồng USD sẽ chịu áp lực đi xuống, qua đó tiếp thêm lực đẩy cho giá dầu thô và kim loại công nghiệp. Trong khi đó, thị trường nông sản và nguyên liệu công nghiệp tiếp tục biến động chủ yếu theo cán cân cung - cầu và quan hệ thương mại Mỹ - Trung”.
Thị trường chứng khoán
TTCK Mỹ tăng mạnh nhờ kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp tuần tới, cùng với làn sóng cổ phiếu công nghệ. Dow Jones +1%, S&P 500 +1,6% và Nasdaq +2% đều lập đỉnh mới.
Còn ở trong nước, theo SSI Reseach, quá trình kiểm định diễn ra lành mạnh với độ lan tỏa tích cực, mặc dù thanh khoản chưa có sự cải thiện rõ rệt.
Diễn biến cân bằng ngắn hạn đang ủng hộ cho kịch bản VNIndex duy trì tích lũy trong phạm vi 1.650 – 1.710./.