Olympic và khát vọng kiến tạo đô thị mới

Tại Hà Nội, lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic sẽ diễn ra tại xã Thượng Phúc. Dự án được coi là chiến lược cho tương lai phát triển đô thị, vị thế quốc gia và khát vọng vươn tầm của thể thao Việt Nam.

Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra vào lúc 9h ngày 19/12 tới ở 79 điểm cầu trực tiếp và trực tuyến trên cả nước.

Tại Hà Nội, lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic sẽ diễn ra tại xã Thượng Phúc. Dự án được coi là chiến lược cho tương lai phát triển đô thị, vị thế quốc gia và khát vọng vươn tầm của thể thao Việt Nam.

Khu đô thị thể thao Olympic được triển khai trên địa bàn 11 xã ở phía Nam Hà Nội, quy mô hơn 9.000ha, tổng vốn đầu tư khoảng hơn 925.000 tỷ đồng

Bên cạnh những tấm huy chương của Đoàn TTVN tại SEA Games 33, với anh Đinh Quang Sơn, ở phường Long Biên, niềm vui những ngày này còn đến khi Hà Nội chuẩn bị khởi công khu đô thị thể thao Olympic. Theo anh Sơn, dự án không chỉ là biểu tượng, mà còn mở ra một không gian đô thị mới, nơi các tiện ích được tích hợp đồng bộ:

"Nếu mà ở Hà Nội mình có một cái sân vận động như thế thì thật sự rất phấn khích, rất tự hào. Không như kiểu Mỹ Đình hay mấy sân khác, chỉ có mỗi khu liên hợp thể thao không, đây là nó tích hợp đầy đủ các tiện ích. Nói chung những vấn đề về giao thông ấy, mình phải làm thế nào để đi lại cho phù hợp nhất, không bị ùn tắc".

Khu đô thị thể thao Olympic được triển khai trên địa bàn 11 xã ở phía Nam Hà Nội, quy mô hơn 9.000 ha, tổng vốn đầu tư khoảng hơn 925.000 tỷ đồng. Phân khu A phát triển đô thị mới theo mô hình TOD. Phân khu B là trung tâm đô thị thể thao và đô thị dịch vụ, trong đó, điểm nhấn là Sân vận động mang tên và có thiết kế giống Trống Đồng, sức chứa dự kiến là 135.000 người, lớn nhất thế giới và đạt chuẩn SVĐ quốc tế thế hệ mới.

Phân khu C và phân khu D tiếp tục phát triển đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với các công trình thể thao quy mô lớn, tạo không gian liên hoàn cho tập luyện, thi đấu, tổ chức sự kiện và các hoạt động dịch vụ. Dự kiến hoàn thành khu liên hợp thể thao, SVĐ vào quý II/2030 và hoàn thành toàn bộ dự án năm 2035.

Theo đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được công bố, SVĐ Trống Đồng - hạng mục biểu tượng của Khu đô thị Olympic (Hà Nội) đang chuẩn bị khởi công ngày 19/12

Những con số ấn tượng ấy không chỉ toát lên quy mô đầu tư, mà còn cho thấy tư duy phát triển mới: thể thao không còn đứng bên lề đô thị, mà trở thành một trụ cột, một động lực dẫn dắt không gian sống mới trong nhiều thập kỷ tới.

Anh Hoàng Tuấn Anh, ở phường Hồng Hà cho rằng, dự án sẽ tạo điểm nhấn cho những khu vực đang chuyển mình mạnh mẽ: "Sân Mỹ Đình bây giờ đang xuống cấp quá trầm trọng rồi. Một cái sân tầm cỡ khu vực, chứ chưa nói đến thế giới, thì mình cũng cần có một cái sân vận động mới. Nhất là ở phía Nam Thủ đô, hạ tầng đang phát triển, sắp tới có tàu cao tốc, rồi tàu điện ngầm về tới khu vực đấy. Nếu vươn được lên thế giới thì quá tốt đẹp đối với một đất nước đang vươn mình".

Những kỳ vọng từ cộng đồng cũng gặp gỡ với suy nghĩ của những người theo sát thể thao Việt Nam trong nhiều năm. Nhà báo Trương Anh Ngọc cho rằng, việc hình thành một khu đô thị thể thao Olympic không chỉ giải quyết bài toán thiếu hụt hạ tầng, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng cho khát vọng vươn tầm của thể thao nước nhà.

Khu đô thị thể thao Olympic không chỉ giải quyết bài toán thiếu hụt hạ tầng, mà còn mang ý nghĩa biểu tượng cho khát vọng vươn tầm của thể thao nước nhà (Ảnh nh họa - Geni AI)

Thể thao Việt Nam luôn đặt mục tiêu vượt ra khỏi khu vực Đông Nam Á, hướng tới ASIAD và Olympic. Nhưng để làm được điều đó, không thể thiếu một nền tảng cơ sở vật chất đủ lớn, đủ hiện đại:

"Trước đây, chúng ta chỉ quen với khái niệm một SVĐ quốc gia 40.000 chỗ ngồi. Rồi một khu liên hợp thể thao quốc gia cũng rất nhỏ, công năng sử dụng không thực sự đáp ứng đúng nhu cầu phát triển của thể thao Việt Nam. Việc chúng ta có một SVĐ 135.000 chỗ ngồi, rồi cả một khu thể thao Olympic như thế, nó là một biểu tượng đầu tiên của việc thể thao chúng ta chắc chắn sẽ phải vươn mình. Và một trong những sự phát triển lớn nhất nó phải đến từ chính cơ sở hạ tầng. Còn sau đó chúng ta sẽ phải có những chiến lược mạnh mẽ hơn để tận dụng cơ sở hạ tầng như thế cho những mục tiêu mà chúng ta đang hướng tới về mặt thể thao".

Đó là góc nhìn từ chiều sâu thể thao và biểu tượng quốc gia, còn ở góc độ quy hoạch, khu đô thị thể thao Olympic còn được xem là một không gian mới dành cho giới trẻ, cho thể thao phong trào và cho sự phát triển hài hòa của đô thị.

GS. Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá: “Hoàn toàn tích cực, bởi mô hình này có tác dụng kích thích phong trào thể thao. Đây cũng là một tiêu chí mới trong phát triển đô thị, hướng tới đô thị thể thao, phù hợp với giới trẻ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia hoạt động thể dục, thể thao. Có thể xem đây là một dạng hạ tầng thiết yếu trong các khu đô thị hiện nay.”

Khu đô thị thể thao Olympic cũng được xem là một không gian mới dành cho giới trẻ, cho thể thao phong trào và cho sự phát triển hài hòa của đô thị (Ảnh nh họa - Geni AI)

Cũng theo GS. Đặng Hùng Võ, để khu đô thị thể thao Olympic vận hành hiệu quả và bền vững, cần tính toán mức giá phù hợp để người dân có thể tiếp cận, đồng thời gắn dự án với các không gian việc làm, dịch vụ và kinh tế liên quan. Khi người dân vừa có điều kiện an cư, vừa có cơ hội tạo sinh kế ổn định thì khu đô thị mới thực sự trở thành một không gian sống lâu dài.

Còn về vấn đề tổ chức không gian và kỹ thuật nền, các chuyên gia cho rằng, Khu đô thị thể thao Olympic cần được tính toán rất thận trọng bài toán san nền và thoát nước. Việc cân bằng đào - đắp ngay trong từng phân khu, song song với việc giữ lại và bổ sung không gian trữ nước, là yếu tố quan trọng.

Nếu triển khai đồng bộ ngay từ đầu thì dự án vừa có thể khai thác hiệu quả quỹ đất, vừa hạn chế những hệ lụy từng xảy ra trong quá trình phát triển đô thị trước đây./.