Tròn một tháng từ khi được mở cửa trở lại, lượng khách đến các di tích, danh thắng trên địa bàn Thủ đô đã dần tăng, cho thấy những tín hiệu khởi sắc sau thời gian dài đóng băng. Với Di tích Nhà tù Hoả Lò, từ khi mở cửa trở lại tới nay, di tích đã đón được lượng khách nhất định, trung bình mỗi ngày cuối tuần đón 500 – 700 lượt khách, đặc biệt có nhiều khách là sinh viên, học sinh đến thăm quan.
Trước thông tin Hà Nội mở cửa đón khách quốc tế từ hôm nay, ông Trần Trung Bắc – Phòng Hành chính, tổng hợp – Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò chia sẻ thêm các công tác chuẩn bị của di tích: Di tích Hoả Lò rất hân hoan vui mừng đón bạn bè quốc tế trở lại tham quan. Chúng tôi luôn đặt phương án phòng chống dịch lên hàng đầu, thường xuyên phun khử khuẩn, phun thuốc muỗi xung quanh di tích. Bên cạnh đó chúng tôi có những phương pháp phòng chống dịch như mở thêm một lối phía sau để khách đi vào một đường, ra một đường. Bên cạnh đó luôn luôn có sát khuẩn, máy đo thân nhiệt tự động trước cổng di tích, bắt buộc phải quét mã QR Code để khai báo.
Để chuẩn bị đón khách, Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò đã có kênh thuyết nh tự động với 7 ngôn ngữ. Khi du khách tham quan tại các địa điểm trên sẽ được cấp chiếc máy thuyết nh kèm theo bản chỉ dẫn các di tích, hiện vật trên từng mã số. Du khách muốn tìm hiểu lịch sử về hiện vật hay di tích nào thì bấm vào mã số, máy sẽ tự động thuyết nh.
Thiết bị này được nối vào tai nghe tạo thuận lợi du khách trong và ngoài nước tìm hiểu về giá trị lịch sử, văn hóa, con người, mảnh đất, hiện vật… và những câu chuyện liên quan.
Bên cạnh đó, để phục vụ tốt nhất du khách quốc tế, Ban quản lý di tích nhà tù Hoả Lò cũng có kế hoạch xây dựng kịch bản “đêm đặc biệt” dành cho người nước ngoài thăm quan trải nghiệm vào khung giờ 19h đến 20h.
Mỗi lần thăm quan sẽ chỉ phục vụ 50 người để đảm bảo an toàn phòng chống dịch./.