Người dân phải trả thêm bao tiền sau khi EVN tăng giá điện?

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố tăng giá bán lẻ điện bình quân từ 2.103,11 đồng lên 2.204,07 đồng/kWh (chưa gồm VAT), tương đương tăng 4,8%, từ ngày 10/5. Như vậy, tính từ đầu năm 2023, EVN đã 4 lần tăng giá điện với mức tăng lần lượt là 3%, 4,5%, 4,8% và 4,8%.

 

# Theo Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia, cả nước đang có 2.200 dự án ách tắc với tổng vốn 5,9 triệu tỷ đồng.

Nếu có thể tháo gỡ được những vướng mắc của hàng nghìn dự án này, GDP hoàn toàn có thể tăng thêm 1-2%.

Hiện Chính phủ đã hoàn tất cơ bản việc rà soát và sẽ xin ý kiến Bộ Chính trị, sau đó trình Quốc hội thông qua cơ chế nhằm xử lý các dự án bị đình trệ. 

$ Cũng nhắc tới vướng mắc, nhiều người nộp thuế đang lo ngại vướng mắc trong xử lý các chứng từ chi hoàn thuế thu nhập cá nhân

Cục Thuế cho biết, trên toàn quốc đã có hơn 256.000 hồ sơ hoàn thuế qua dữ liệu điện tử tới KBNN để chi hoàn thuế TNCN với số tiền trên 1.170 tỷ đồng.

Còn số liệu thống kê tại KBNN Khu vực I từ đầu năm đến đầu tháng 5, đã có hơn 94.000 khoản chi hoàn thuế TNCN.

Hiện các đơn vị KBNN tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, đảm bảo việc hoàn thuế TNCN diễn ra nhanh chóng, hiệu quả, chính xác cho người dân. 

# Chưa bao giờ thị trường cho vay mua nhà lại sôi nổi như hiện nay, khi các ngân hàng (NH) thương mại đồng loạt tung ra hàng loạt gói tín dụng ưu đãi với tổng giá trị hàng chục ngàn tỉ đồng, lãi suất thấp kỷ lục từ 3,88%/năm.

Dù các gói vay ưu đãi mang lại nhiều cơ hội nhưng người vay vẫn đối mặt với rủi ro từ lãi suất thả nổi sau thời gian ưu đãi.

Bởi, các gói vay đều có điều khoản lãi suất sau ưu đãi được tính dựa trên lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng cộng biên độ từ 3,5%-5% và sẽ dao động từ 11%-13%/năm.

Với các khoản vay mua nhà thường kéo dài trên 20 năm, lãi suất thả nổi có thể gây áp lực tài chính lớn nếu người vay không tính toán kỹ. 

Ảnh: Hồng Lĩnh

BTV: Đáng chú ý là cuối tuần qua, sau khi EVN tăng giá điện, nhiều người băn khoăn là sẽ phải trả thêm bao tiền?

Cụ thể, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố tăng giá bán lẻ điện bình quân từ 2.103,11 đồng lên 2.204,07 đồng/kWh (chưa gồm VAT), tương đương tăng 4,8%, từ ngày 10/5.

Như vậy, tính từ đầu năm 2023, EVN đã 4 lần tăng giá điện với mức tăng lần lượt là 3%, 4,5%, 4,8% và 4,8%.

Với đợt điều chỉnh này, mỗi hộ gia đình sẽ phải trả thêm bình quân 4.350-62.150 đồng/tháng từ ngày 10/5 vừa qua. 

# Số lượng các mã cổ phiếu trong rổ VN30 giữ sắc xanh có phần chiếm ưu thế. Trong đó nổi bật là 4 mã cổ phiếu FPT, TCB, VIC và LPB với mức đóng góp lần lượt là 2.16 điểm, 1.73 điểm, 1.29 điểm và 0.97 điểm vào chỉ số VN30.

Ở chiều ngược lại, chỉ còn lại 2 mã HPG và VNM là những cổ phiếu vẫn đang chịu áp lực bán khi lấy đi hơn 2.8 điểm từ chỉ số.

Nhóm cổ phiếu ngành công nghệ thông tin nhuộm sắc xanh nổi bật ngay từ đầu phiên. Cụ thể, FPT tăng 1.55%, CMG tăng 0.45%, SMT tăng 7.95% và HPT tăng 6.99%... Phần còn lại các mã ở trạng thái đứng giá và một mã vẫn còn chịu áp lực bán nhẹ là ITD giảm 2.17%.

Theo sau đó là nhóm ngành tiện ích cũng góp một phần vào đà tăng chung của thị trường với phần lớn các mã cổ phiếu như GAS tăng 1.64%, REE tăng 0.15%, POW tăng 1.96% và GEG tăng 4.21%...

Trong khi đó, nhóm ngành viễn thông đang có diễn biến trái chiều với các mã giảm như VGI giảm 0.42%, CTR giảm 0.32%, SGT giảm 0.85%, ELC giảm 0.44%...

Kết phiên sáng nay, VN-Index tăng hơn 7 điểm, lên 1.274 điểm./.