Sự kiện có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cùng lãnh đạo Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo địa phương và đại diện các tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp.
Qua hơn 12 năm triển khai, đến nay Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 9/11 hằng năm) được tổ chức đồng bộ, ngày càng thiết thực, hiệu quả, thấm sâu vào đời sống xã hội, lan tỏa mạnh mẽ đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trường học và người dân.
Trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh cải cách thể chế, tinh gọn bộ máy, vận hành chính quyền địa phương hai cấp với quyết tâm chính trị cao, Đảng và Nhà nước đã ban hành, triển khai nhiều nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị (số 57, 59, 66, 68, 70, 71 và 72) mang tính đột phá, nhằm đưa đất nước phát triển thịnh vượng, hùng cường trong kỷ nguyên mới.
Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay vì vậy được xác định là sự kiện chính trị - pháp lý trọng điểm, là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, góp phần lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: “Ngày Pháp luật Việt Nam ngày càng trở thành sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng của đất nước, được các Bộ, cơ quan, địa phương và nhân dân tích cực hưởng ứng, chủ động tham gia với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp, gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, các Bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, bám sát nhu cầu, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp.
Mô hình tổ chức và cách làm hưởng ứng về pháp luật Việt Nam ngày càng đa dạng, phong phú và thực chất. Tinh thần Ngày Pháp luật ngày càng được lan tỏa đến từng cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và người dân, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của toàn xã hội về vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị.”
Tại buổi lễ, Bộ Tư pháp chính thức ra mắt phiên bản mới của Cổng Pháp luật quốc gia, tích hợp Trợ lý pháp lý AI toàn diện LEXcentra.ai, phục vụ ễn phí người dân tra cứu, hỏi đáp và tìm hiểu pháp luật trực tuyến.
Theo đại diện LEXengine, đơn vị phát triển LEXcentra.ai, nền tảng này được xây dựng trên cơ sở dữ liệu pháp luật Việt Nam, ứng dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và mô hình Legal AI chuyên biệt, cho phép phân tích bản án, soạn thảo hợp đồng, rà soát tuân thủ, dịch thuật pháp lý và giải đáp tình huống pháp luật có căn cứ.
Trong giai đoạn đầu, LEXcentra.ai sẽ phục vụ ễn phí, mỗi người dùng đăng ký tài khoản được cấp 20 lượt hỏi đáp pháp luật mỗi tháng. Đồng thời, 3.000 tài khoản trải nghiệm được cấp cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp ở Trung ương và địa phương để hỗ trợ công tác tra cứu và áp dụng pháp luật thực tiễn.
Ông Dương Bảo Trung, đại diện đơn vị phát triển, chia sẻ: “Chúng tôi tin tưởng rằng việc phối hợp giữa Bộ Tư pháp và LEXcentra.ai sẽ mở ra hướng đi mới trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ quản lý, tra cứu và phổ biến pháp luật. LEXcentra.ai hướng tới trở thành nền tảng AI pháp lý quốc gia, hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước trong xây dựng pháp luật, hỗ trợ doanh nghiệp quản trị rủi ro và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân.”
Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2025 không chỉ là dịp tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, mà còn là bước tiến mới trong chuyển đổi số ngành Tư pháp, hướng đến xây dựng nền tảng pháp lý số quốc gia thân thiện, nh bạch, hiệu quả. Buổi lễ cũng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và vinh danh Gương sáng pháp luật lần thứ III, góp phần lan tỏa tinh thần “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn nh”.