Ngành Công Thương nỗ lực duy trì đà tăng trưởng, thúc đẩy phân cấp hiệu quả

Chiều 30/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị làm việc với lãnh đạo các Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đánh giá, 6 tháng đầu năm nay, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. GDP 6 tháng tăng 7,52% – mức cao nhất trong gần 20 năm.

“Các chỉ số sản xuất công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu đều đạt kết quả tích cực. Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là trụ cột quan trọng, dẫn dắt tăng trưởng”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cụ thể, sản xuất công nghiệp tăng 9,23%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,11%. Thương mại trong nước tăng 9,3%, thương mại điện tử tăng tới 25%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 431,5 tỷ USD, tăng 16%; xuất khẩu tăng 14,2%, vượt xa kịch bản đề ra; nhập khẩu tăng 17,9%. Cán cân thương mại xuất siêu khoảng 7,2 tỷ USD.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

“Với kết quả này, nếu giữ được đà tăng trưởng ổn định trong 6 tháng cuối năm, rất có thể lần đầu tiên chúng ta sẽ cán mốc gần 900 tỷ USD kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm 2025”, Bộ trưởng nhận định.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, ngành Công Thương cũng đang tập trung triển khai các nội dung liên quan đến tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp – một trong những thay đổi lớn về thể chế trong thời gian qua.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, Bộ đã chủ động trình Chính phủ ban hành hai Nghị định quan trọng (139 và 146), phân quyền 52% tổng số nhiệm vụ từ trung ương về địa phương; đồng thời rà soát, cắt giảm 45,8% thủ tục hành chính. Đặc biệt, Bộ đã hoàn thành công bố, cập nhật đầy đủ 263 thủ tục hành chính đã được phân cấp lên Cơ sở dữ liệu quốc gia trước thời hạn Chính phủ giao.

“Trong 1 tháng qua, Bộ đã tiếp nhận, xử lý kịp thời hơn 300 kiến nghị của các địa phương, góp phần giúp các địa phương vận hành tương đối ổn định”, Bộ trưởng thông tin.

Bộ cũng là đơn vị đầu tiên tổ chức tập huấn trực tuyến trên toàn quốc từ ngày 27/6, với hơn 2.000 điểm cầu, hướng dẫn nghiệp vụ về các thủ tục hành chính mới được phân cấp. Đồng thời, Bộ thiết lập đường dây nóng 24/7 và cử các đoàn công tác do lãnh đạo Bộ dẫn đầu đến các địa phương để tháo gỡ khó khăn.

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng chỉ rõ nhiều tồn tại cần sớm khắc phục. Đó là sự lúng túng ban đầu trong vận hành mô hình chính quyền hai cấp; sự phụ thuộc lớn vào nguyên liệu nhập khẩu; công nghiệp hỗ trợ phát triển chậm; liên kết giữa các doanh nghiệp còn lỏng lẻo; hoạt động thương mại điện tử vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro như hàng giả, hàng nhái.

Toàn cảnh Hội nghị làm việc giữa Bộ Công Thương và lãnh đạo Sở Công Thương các tỉnh, thành phố

“Việc kiện toàn tổ chức lực lượng quản lý thị trường địa phương dứt khoát phải hoàn thành ngay trong tuần này và nửa đầu tuần sau”, Bộ trưởng chỉ đạo.

Để duy trì tốc độ tăng trưởng và hoàn thành các mục tiêu năm 2025, Bộ trưởng yêu cầu toàn ngành tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh hoàn thiện thể chế; tháo gỡ vướng mắc cho các dự án năng lượng, công nghiệp; thúc đẩy thị trường trong nước và thương mại biên giới; tăng cường kiểm soát thị trường; thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, kết nối dữ liệu chuyên ngành với hệ thống Chính phủ.

“Với vai trò, trách nhiệm của mình, Bộ Công Thương cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp với các địa phương, nhất là Sở Công Thương và Chi cục Quản lý thị trường ở các tỉnh, thành phố để nắm chắc những vấn đề thực tiễn phát sinh và kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết, tạo điều kiện cho mô hình chính quyền hai cấp trong lĩnh vực Công Thương đạt hiệu quả”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định.