Trên địa bàn huyện Thường Tín có tới 82 làng có nghề, trong đó 50 làng đã được công nhận làng nghề truyền thống và làng nghề Hà Nội. Đặc biệt, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín được coi như “thủ phủ” sản xuất chăn ga gối lớn nhất cả nước.
Cùng với đó, nguy cơ cháy nổ tại làng nghề xã Tiền Phong cũng luôn tiềm ẩn, bởi theo Trung tá Nguyễn Xuân Chiến – Phó đội trưởng phụ trách Tổ địa bàn PCCC&CNCH Thường Tín (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Hà Nội), các cơ sở sản xuất tại đây có nhiều vật liệu dễ cháy như chăn, ga, gối, đệm…
Đồng thời, nhiều hộ gia đình vừa ở vừa kết hợp sản xuất, kinh doanh, việc sử dụng điện bất cẩn là yếu tố tiềm ẩn, dễ dẫn đến các vụ hỏa hoạn gây thiệt hại về người và tài sản.
Nhận thức được nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn, nên ông Phạm Văn Hoàn – chủ một cơ sở sản xuất kinh doanh tại thôn Ngọc Động (xã Tiền Phong) đã chủ động tham gia các lớp tập huấn tìm hiều kiến thức về công tác PCCC, cách quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt và trang bị đầy đủ các thiết bị chữa cháy, cứu nạn tại chỗ.
Bên cạnh những hộ gia đình có ý thức tốt trong phòng chống “giặc lửa”, vẫn còn một số ít cơ sở sản xuất, kinh doanh còn chủ quan, như câu mắc hệ thống điện chưa đảm bảo an toàn, các thiết bị chữa cháy tại chỗ ít so với diện tích kho xưởng.
Sau khi lắng nghe góp ý từ các cơ quan chức năng, anh Đàm Viết Đảm – chủ một xưởng sản xuất tại thôn Ngọc Động (xã Tiền Phong) cho biết, sẽ sớm khắc phục ngay những bất cập vừa nêu để yên tâm sản xuất an toàn.
Ông Phạm Văn Thỏa – Phó Chủ tịch UBND xã Tiền Phong (huyện Thường Tín) cho biết, do người dân làng nghề gia tăng sản xuất, hàng hóa để phục vụ nhu cầu thị trường, nên việc lưu tâm đến phòng ngừa hỏa hoạn có thể bị sao nhãng.
“Vì sự an toàn của người dân nên chúng tôi luôn tổ chức trang bị kiến thức cho các hộ sản xuất, kinh doanh và đặc biệt đối với lực lượng PCCC cơ sở vào thời điểm phù hợp. Để đáp ứng phương châm 4 tại chỗ, chính người dân và chủ cơ sở cần ý thức, trách nhiệm với an toàn cháy, nổ mới có thể bảo vệ được tài sản, tính mạng của mình”, ông Phạm Văn Thỏa nhấn mạnh.
Còn theo Thiếu tá Bùi Đức Thịnh – Trưởng công an xã Tiền Phong (huyện Thường Tín) thời gian tới, lực lượng công an xã sẽ tiếp tục tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương tổ chức tập huấn cho người dân làng nghề được trải nghiệm kỹ năng thoát hiểm, cứu người bị nạn và thực hành sử phương tiện PCCC. Đặc biệt, với các cơ sở sản xuất không khắc phục các tồn tại về PCCC sẽ có những biện pháp xử lý mạnh tay.
Xác định các vụ hỏa hoạn sẽ gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản. Chính vì vậy, Trung tá Nguyễn Xuân Chiến – Phó đội trưởng phụ trách Tổ địa bàn PCCC&CNCH Thường Tín cho biết, Tổ địa bàn luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC với phương châm “lấy phòng ngừa là chính” và “bốn tại chỗ” đến từng người dân.
“Đơn vị sẽ tập trung thanh kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác PCCC; tổ chức lớp tập huấn kỹ năng xử lý tình huống khi chẳng may có cháy nổ xảy ra cho người dân, chủ cơ sở kinh doanh, nhất là chủ cơ sở có công trình vừa kết hợp nhà ở với sản xuất kinh doanh tại làng nghề; xây dựng, phát huy hiệu quả lực lượng PCCC cơ sở, các Tổ Liên gia an toàn PCCC trên địa bàn các xã”, Trung tá Nguyễn Xuân Chiến khẳng định.
Hơn lúc nào hết, để công tác đảm bảo an toàn PCCC tại các làng nghề phát huy hiệu quả, vẫn cần sự chủ động và ý thức cảnh giác của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất, làng nghề và mỗi người dân.
Có như vậy, mới có thể hạn chế thấp nhất các vụ cháy nổ, để góp phần bảo vệ tính mạng tài sản của nhà nước và nhân dân.