Theo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho giáo dục và đào tạo, có hiệu lực từ 1/1/2026, phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục được nâng lên mức cao nhất từ trước tới nay.
Cụ thể, giáo viên mầm non, phổ thông công lập được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 70%; nhân viên trường học hưởng tối thiểu 30%. Riêng giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo hưởng 100% phụ cấp ưu đãi nghề.
Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, nghị quyết cho phép các trường tự chủ quyết định mức thu nhập tăng thêm cho nhà giáo, viên chức và người lao động từ các nguồn thu hợp pháp ngoài ngân sách, phù hợp với quy chế chi tiêu nội bộ và hiệu quả hoạt động của đơn vị.
Nhiều giáo viên và nhân viên trong ngành nhận định, những chính sách này đã góp phần cổ vũ, động viên toàn ngành quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu giáo dục- đào tạo trong bối cảnh mới. Thầy Đào Mạnh Thắng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ và anh Danh Minh Thành, nhân viên y tế Trường THCS-THPT Hoà Thuận, tỉnh An Giang chia sẻ:
"Với cá nhân tôi và đại đa số các nhà giáo đều rất hân hoan, vui mừng khi mình được hưởng chế độ đặc thù đó. Với chế độ đặc thù đó, cũng bớt được phần nào lo lắng của các thầy cô, các thầy cô có thể yên tâm hơn trong hoạt động giảng dạy của mình".
"Tăng phụ cấp cho giáo viên, cũng như nhân viên đặc biệt là nhân viên y tế chúng em là được tăng thêm 30%, em thấy rất là vui mừng khi được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ một phần thu nhập cũng như cuộc sống của các nhân viên của ngành. Em thấy rất phấn khích và tạo thêm động lực để em phát triển thêm bản thân, cũng như giúp các em có được sự hỗ trợ kịp thời".
Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga, các chính sách đặc thù, vượt trội đối với nhà giáo, nhân viên trong ngành giáo dục thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với giáo dục và đào tạo, khẳng định vai trò quan trọng của giáo dục- đào tạo với sự phát triển của đất nước.
Vì vậy, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cần ý thức rõ trách nhiệm của mình trong tiến trình đổi mới này để thực thi tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã giao phó:
"Trong quá trình hội nhập, đặc biệt là trong thời đại mà chúng ta đang đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, để đảm bảo cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới thì yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao là yêu cầu cấp thiết và nếu muốn có một nguồn nhân lực chất lượng cao thì chúng ta phải bắt đầu từ giáo dục.
Trọng trách của các nhà giáo rất nặng nề và cũng rất vinh quang trong tiến trình phát triển chung của toàn đất nước. Tôi cũng rất mong muốn là các nhà giáo hãy nỗ lực hết mình dành toàn bộ tâm huyết tài năng và sức lực của mình để cho sự nghiệp rất vẻ vang -sự nghiệp trồng người".