Mục tiêu 1,5 triệu doanh nghiệp vào năm 2030 còn nhiều khó khăn

Tính đến tháng 3, cả nước có 49,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, quay trở lại hoạt động và có tới 67 ngàn doanh nghiệp dừng hoạt động rút lui khỏi thị trường.

 

Ảnh nh họa

# Bộ Tài chính Việt Nam vừa đề xuất giảm thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng như khí hóa lỏng (LNG), ô tô, gỗ và nông sản.

Đê xuất được đưa ra trong bối cảnh các cơ quan chức năng tìm cách giảm thiểu rủi ro từ các biện pháp thuế quan mà Hoa Kỳ có thể áp đặt. 

# Trong một diễn biến mới nhất, Tổng thống Donald Trump vừa công bố mức thuế 25% đối với mọi loại ô tô nhập khẩu vào Mỹ.

Đây có thể coi là động thái tiếp theo của Tổng thống Trump trong cuộc chiến thương mại với các nước khác trong đó một số nước có thể bị ảnh hưởng nhiều nhất bao gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Đức. 

# Trong khi đó, trước diễn biến tỷ giá vượt 26.000 đồng, nhiều băn khoăn cho rằng, NHNN liệu có nâng lãi suất điều hành?

Cụ thể, trung tuần tháng 3, lần đầu tiên NHNN nâng giá bán USD tham khảo lên mức trên 26.000 đồng.

Chuyên gia của Standard Chartered cho rằng NHNN có thể tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong quý II/2025 để ứng phó lạm phát gia tăng.

Còn trong tương lai gần, Maybank Investment Bank kỳ vọng thị trường ngoại hối sẽ tiếp tục ổn định mà không làm gián đoạn các chính sách tiền tệ nới lỏng của NHNN.

# Tính đến tháng 3, cả nước có 49,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, quay trở lại hoạt động và có tới 67 ngàn doanh nghiệp dừng hoạt động rút lui khỏi thị trường.

Số doanh nghiệp rút lui cao gấp 1,34 lần số doanh nghiệp thành lập mới. Với số lượng 940.000 doanh nghiệp hiện nay, để có 1,5 triệu doanh nghiệp vào năm 2030, vẫn còn rất nhiều khó khăn. 

Tính đến tháng 3, cả nước có 49,8 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, quay trở lại hoạt động và có tới 67 ngàn doanh nghiệp dừng hoạt động rút lui khỏi thị trường. Ảnh: Kinh tế môi trường

# Một thống kê khác cho thấy, doanh nghiệp đang giảm tốc mua lại trái phiếu:

Cụ thể, từ đầu tháng 3, đã có 5 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị đạt gần 10.700 tỷ đồng và thực hiện mua lại 2.117 tỷ đồng trái phiếu.

Các chuyên gia từ FiinGroup dự báo, hoạt động phát hành TPDN kỳ vọng sôi động trở lại từ tháng 4, khi các tổ chức phát hành đáp ứng đủ điều kiện theo quy định mới.

# Với thị trường giao dịch hàng hóa, đóng cửa ngày 27/3, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới diễn biến phân hóa. Đóng cửa chỉ số MXV-Index giảm nhẹ 0,03% về mức 2.300 điểm.

Đáng chú ý, sắc xanh đã quay lại chiếm ưu thế trên thị trường nông sản. Trong đó, giá đậu tương hợp đồng kỳ hạn tháng 5 tăng hơn 1,5% lên mức 373 USD/tấn, chấm dứt chuỗi giảm 4 phiên liên tiếp.

Theo MXV, việc Mỹ thực hiện chính sách Nhiên liệu Tái tạo (RFS) đã thúc đẩy đà tăng của mặt hàng dầu đậu tương, kéo theo là giá đậu tương đi lên. Cho tới nay, hoạt động bán dầu đậu tương vẫn đang khá mạnh mẽ với doanh số đạt 45.000 tấn trong tuần kết thúc ngày 20/3, vượt qua mức kỳ vọng thị trường. Còn tại Argentina, tỷ lệ đậu tương chất lượng tốt của nước này hiện chỉ chiếm khoảng 32% diện tích, giảm nhẹ so với tuần trước đó. Điều này cho thấy chất lượng cây trồng đã có sự sụt giảm.

Thị trường chứng khoán

# TTCK Mỹ tiếp đà điều chỉnh ở Nasdaq -0,53%; DJIA -0,37% và S&P 500 -0,33%. Tâm lý chung vẫn khá thận trọng sau thông báo áp thuế lên mặt hàng ô tô nhập khẩu của tổng thống Trump vào phiên trước.

# Còn ở trong nước, theo SSI Reseach, vùng 1.300 – 1.315 sẽ là điểm tựa kế tiếp cho chỉ số trong kịch bán áp lực bán đẩy mạnh hơn dự kiến.