Đây là hoạt động diễn ra trong bối cảnh Phái bộ Liên Hợp Quốc đang giảm dần sự hiện diện tại địa bàn, đặc biệt là sự rút giảm lực lượng Bộ binh và Cảnh sát. Tình hình chính trị, quân sự tại khu vực có nhiều bất ổn, tiềm ẩn các nguy cơ rủi ro cao đối với các đơn vị quân sự đồn trú.
Song song với nhiệm vụ chuyên môn y tế cấp cứu và điều trị, cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã được quán triệt và thực hành diễn tập các tình huống báo động chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu bảo vệ nơi đóng quân. Các nội dung huấn luyện được xây dựng bám sát thực tiễn địa bàn và mang tính đối kháng cao.
Cụ thể hoạt động xử lý tình huống đám đông gây rối: Thực hành đối phó khi cổng đơn vị bị nhiều đối tượng tập trung gây rối, đòi lương thực hoặc xin nhu yếu phẩm. Nội dung này đòi hỏi sự kiên quyết trong bảo vệ tài sản, nhưng cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt luật giao tranh (Rules of Engagement - ROE) của Liên Hợp Quốc và thể hiện tinh thần nhân đạo.
Hoạt động chống xâm nhập ban đêm: Diễn tập các phương án đối phó với tình huống đối tượng lợi dụng đêm tối cắt rào lẻn vào doanh trại hòng trộm cắp tài sản. Hoạt động này nhằm củng cố khả năng hiệp đồng tác chiến và phản ứng nhanh, kịp thời giữa các tổ đội bảo vệ cảu đơn vị cũng như với các lực lượng bảo vệ của phái bộ.
Các hoạt động huấn luyện không chỉ nhằm duy trì nghiêm tính kỷ luật và nâng cao khả năng cơ động trong sẵn sàng chiến đấu, mà còn củng cố nhận thức cho cán bộ, nhân viên về tình hình an ninh tại Phái bộ. Từ đó nâng cao nhận thức giúp cán bộ, nhân viên nắm vững diễn biến an ninh tại Phân khu Unity/Phái bộ UNMISS là khu vực Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đang đóng quân. Đồng thời hiệp đồng tác chiến, rèn luyện khả năng hiệp đồng chặt chẽ với các cơ quan và đơn vị bạn của Liên Hợp Quốc tại Phân khu. Bên cạnh đó, các lực lượng cũng quán triệt pháp luật, nắm chắc và áp dụng đúng đắn Quy tắc sử dụng vũ lực (ROE) của Liên Hợp Quốc.
Để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 đã chủ động tập trung nguồn lực, gia cố và củng cố các khu vực phòng thủ, đặc biệt là các đoạn hàng rào mỏng, yếu có nguy cơ bị kẻ gian lợi dụng xâm nhập. Việc này thể hiện tinh thần chủ động, tự lực cao trong việc đảm bảo an ninh, an toàn cho 63 cán bộ, nhân viên, bệnh nhân cùng khối lượng lớn trang thiết bị y tế.
Đại diện chỉ huy nội dung huấn luyện, Thượng tá Nguyễn Duy Quảng – Phó Giám đốc quân sự đã có nhiều năm kinh nghiệm chỉ huy đơn vị trong nước cũng như là sĩ quan gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại nhiều Phái bộ, nhấn mạnh: "Trong điều kiện Liên Hợp Quốc đang giảm sự hiện diện, việc huấn luyện nâng cao sẵn sàng chiến đấu và gia cố phòng thủ là mệnh lệnh chiến đấu thường xuyên. Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 luôn xác định phải làm chủ mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, giữ vững an toàn tuyệt đối, qua đó khẳng định bản lĩnh, năng lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam”./.