Bộ quy tắc này do Diễn đàn Thế giới về Hài hòa các Quy định về Xe thuộc Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về châu Âu (UNECE) phê duyệt, thiết lập một tiêu chuẩn an toàn đồng nhất trên toàn thế giới.
Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về châu Âu cho biết, các quy định toàn cầu này nhằm mục đích tăng cường lòng tin giữa các chính phủ, ngành công nghiệp và công chúng bằng cách đảm bảo rằng, các hệ thống tự động ở khắp mọi nơi đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt.
Theo Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về châu Âu, các nhà sản xuất cũng cần cung cấp bằng chứng cho thấy hệ thống của họ không gây ra rủi ro không đáng có và phải thực hiện giám sát hiệu suất liên tục. Bộ quy tắc cũng yêu cầu hiệu suất lái xe tự động phải tương đương hoặc vượt trội so với người lái xe có kinh nghiệm và các phương tiện cũng phải ghi lại và lữu trữ dữ liệu hệ thống tự động liên quan đến an toàn.
Bộ quy tắc này nhận được sự đồng thuận từ các cường quốc công nghệ lớn như Mỹ, Trung Quốc, EU, Nhật Bản và Anh. Việc thống nhất quy định chung giúp xóa bỏ rào cản pháp lý riêng lẻ của từng quốc gia, tạo đà cho các dịch vụ xe tự hành thương mại (robotaxi) bùng nổ. Bộ quy tắc dự kiến chính thức có hiệu lực từ tháng 1/2027, mở ra kỷ nguyên di chuyển an toàn và tự động hóa toàn cầu.
Theo một báo cáo hồi tháng 5 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, tại Trung Quốc và Mỹ, số lượng xe taxi tự lái tư nhân đã tăng hơn gấp đôi vào năm 2025, đạt 8.000 chiếc tại hơn 20 thành phố lớn. Theo dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), đến năm 2035 sẽ có từ 700.000 đến 3 triệu xe taxi tự lái tại 40 đến 80 thành phố lớn./.