Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân ở hải đảo xa xôi, Phòng (PC08) đã chuẩn bị đầy đủ máy móc, trang thiết bị và sân sát hạch để người dân có thể dự thi ngay tại địa phương, thay vì phải di chuyển vào đất liền, tốn nhiều thời gian và chi phí như trước.
Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga – Phó Trưởng phòng CSGT, Công an TP.HCM cho biết: “Đối với Đặc khu Côn Đảo, việc cấp giấy phép lái xe đã được triển khai từ ngày 1/3/2025 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông. Riêng công tác sát hạch, đến nay chúng tôi đã phối hợp với trung tâm sát hạch để tổ chức kỳ thi lần đầu tiên vào hôm nay (23/8/2025).
Qua đó, người dân Côn Đảo không phải mất thời gian, chi phí đi vào đất liền để tham gia sát hạch như trước đây. Phòng CSGT đã tập trung cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ, tạo điều kiện để người dân hoàn thành sát hạch ngay trong ngày. Ngay sau khi thí sinh đạt yêu cầu, hồ sơ sẽ được cập nhật và cấp giấy phép lái xe trên hệ thống VNeID, giúp người dân có thể sử dụng ngay cả khi chưa kịp nhận bản cứng.”
Đặc khu Côn Đảo (trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức trở thành đặc khu duy nhất trực thuộc TP.HCM từ ngày 01/7/2025. Côn Đảo nằm cách trung tâm TP.HCM hơn 230 km về phía Đông Nam, gồm 16 hòn đảo lớn nhỏ, có diện tích gần 76 km² đất liền và khoảng 200 km² vùng biển bao quanh.
Dự kiến đến năm 2025, dân số đạt hơn 10.000 người. Vì vậy, việc tổ chức sát hạch và cấp, đổi giấy phép lái xe cho người dân trên đảo luôn được lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM đặc biệt quan tâm.
Theo Phòng CSGT Công an TP.HCM, từ ngày 01/3/2025 đến nay, với sự quyết tâm và nỗ lực cao, Phòng (PC08) đã tổ chức 404 kỳ sát hạch cho hơn 200.000 thí sinh, trong đó có 118.000 thí sinh đạt yêu cầu. Đến nay, hoạt động sát hạch và cấp, đổi giấy phép lái xe trên địa bàn TP.HCM cơ bản được giải quyết ổn thỏa, đáp ứng nhu cầu của người dân.
Các kỳ sát hạch được tổ chức khoa học, nh bạch, ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và sát hạch. Bên cạnh đó công tác cấp, đổi GPLX cũng được triển khai đồng bộ, nhanh gọn, tạo thuận lợi tối đa cho người dân.
Đặc biệt, tại những khu vực xa như Đặc khu Côn Đảo, việc người dân không còn phải vào đất liền để dự thi sát hạch cho thấy hoạt động của chính quyền đã thực sự gần gũi, thiết thực với nhân dân. Nhờ vậy, tình trạng tồn đọng hồ sơ gần như không còn, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giao thông, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại và hành nghề hợp pháp của người dân.