Lãi suất ngân hàng nửa cuối năm sẽ biến động ra sao?

Trong tuần đầu tháng 7, một số ngân hàng áp dụng lãi suất tiền gửi trực tuyến 7-7,8% cho kỳ hạn 6-12 tháng. Với những kỳ hạn dài 24-36 tháng, mức lãi có nơi vượt 9%.

- Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 xuống còn 3%, giảm so với mức 3,1% trước đó, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang.

IMF nhận định làn sóng phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) chưa đủ để bù đắp hoàn toàn các cú sốc từ địa chính trị và giá năng lượng

- Và cũng do xung đột Trung Đông leo thang, khiến giá vàng thế giới chưa ngừng giảm còn dầu thô tăng vọt. Trong 3 phiên gần nhất, giá vàng thế giới đều ghi nhận mức giảm sâu về sát 4.000 USD/ounce, đồng thời mất hơn 2% giá trị. Trong khi đó, giá dầu thô tăng phiên thứ 3 liên tiếp.

Trong khi đó trên Phố Wall, các chỉ số chứng khoán Mỹ đều giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận tạm thời nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran đã "không còn hiệu lực". 

- Trong nước, giá vàng ếng SJC niêm yết ở ngưỡng 145,5-148,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với hôm qua. 

Ảnh nh họa

- Trong tuần đầu tháng 7, một số ngân hàng áp dụng lãi suất tiền gửi trực tuyến 7-7,8% cho kỳ hạn 6-12 tháng. Với những kỳ hạn dài 24-36 tháng, mức lãi có nơi vượt 9%.

Nhóm phân tích Công ty Chứng khoán MB cho rằng, lãi suất tiền gửi được dự báo duy trì trên 7% cho kỳ hạn 6-12 tháng, còn trái phiếu dao động 8-9%, kéo theo mức lãi cho vay khó giảm trong nửa cuối năm. 

- Theo dữ liệu nửa đầu năm 2026 của JLL, thị trường bất động sản TP.HCM (cũ) đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với những tín hiệu tích cực trên hầu hết phân khúc.

Cụ thể, giá căn hộ TP.HCM sắp chạm 100 triệu/m2, nhà đất gần 200 triệu/m2. Trong nửa đầu năm 2026, thành phố ghi nhận khoảng 3.000 căn hộ mới mở bán, nâng tổng nguồn cung lũy kế lên gần 342.300 căn.

- Hàng loạt cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, thiết bị điện… chìm trong sắc đỏ.

Với các cổ phiếu tài chính, hàng loạt ngân hàng như TCB, VPB, SHB, HDB, EIB đều giảm trên 1%. Đối với nhóm chứng khoán, mức giảm tương tự hiện diện tại VIX, VND, SHS, VPX, VCK, ORS, TCX, CTS… Nhóm bất động sản cũng đang ghi nhận sắc đỏ gần như bao trùm.

Nhóm thiết bị điện gây chú ý khi bộ đôi GEX và GEE lần lượt giảm đến 2-3%, qua đó ảnh hưởng đáng kể lên chỉ số VN-Index.

Trong khi đó, dầu khí tiếp tục thể hiện bộ mặt tích cực duy trì từ đầu phiên, thậm chí có phần tăng tốc khi BSR, GAS tăng 3-4%.

Kết phiên sáng nay, VN-Index giảm gần 9 điểm, xuống còn 1.844 điểm./.