Bà Ngọc Dung Moser, Tổng Thư ký Hội người Việt Nam tại Thụy Sỹ bày tỏ niềm vui trước những cải cách của công cuộc “Sắp xếp lại giang sơn”
“Là một người Việt đang sống ở Thụy Sĩ, một quốc gia nổi tiếng về quản trị công, tôi càng hiểu giá trị của một bộ máy hành chính gọn, nhẹ, nh bạch và phân quyền rõ ràng. Tôi nghĩ là Việt Nam cũng đang đi theo hướng đó. Trong các phát biểu gần đây, cả Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính hay là Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đều nhấn mạnh ba cái tinh thần này là: hành động, phục vụ và lấy dân làm trung tâm. Tôi thấy đó là một cái tín hiệu rất là tích cực.
Sự tin tưởng vào chính quyền bắt đầu từ những cái cải cách gần dân như vậy. Về phía cộng đồng người Việt tại Thụy Sĩ, chúng tôi luôn sẵn sàng đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm và kết nối, đặc biệt là trong các lĩnh vực giáo dục, công nghệ, quản trị cộng đồng. Xin chúc cho hành trình sắp xếp giang sơn sẽ được thực hiện với trí tuệ, tâm huyết và lòng yêu nước sâu sắc để Việt Nam luôn là nơi chúng ta tự hào hướng về.”
Chị Nguyễn Thị Thu Hương, hiện sinh sống và làm việc tại Thủ đô Wellington của New Zealand chia sẻ ấn tượng trước một dấu mốc lịch sử, khai mở kỷ nguyên phát triển mới của đất nước:
“Là một người con xa Tổ quốc, tôi rất vui trước những tiến triển và thay đổi rất cần thiết cho phát triển của đất nước. Việc tổ chức lại cơ cấu hành chính sẽ chuẩn bị cho một tương lai phát triển dài hạn của đất nước. Một bộ máy hoạt động hiệu quả và nh bạch với những nguồn lực được sử dụng đúng chỗ, đúng lúc không chỉ giúp kinh tế phát triển mà còn tạo niềm tin cho người dân và cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Tôi hy vọng sự thay đổi này sẽ được thực hiện kiên định và nhất quán, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết. Tôi tin rằng, những bước đi đúng đắn hôm nay sẽ giúp Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững, tự tin, hội nhập và khẳng định được vị thế của mình trên trường quốc tế”.
Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp hội Người Việt Nam tại Nhật Bản, công cuộc “Sắp xếp lại giang sơn” không chỉ là quyết định hành chính mà còn là dấu mốc thể hiện tầm nhìn chiến lược và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của đất nước:
“Từ Nhật Bản, cá nhân tôi cũng như đông đảo kiều bào người Việt luôn theo dõi rất sát sao những thay đổi lớn của đất nước, công cuộc sắp xếp lại giang sơn và tinh gọn bộ máy lần này khiến chúng tôi trăn trở và kỳ vọng bởi đây là bước đi lớn thể hiện quyết tâm đổi mới mạnh mẽ vì lợi ích lâu dài của quốc gia. Với người Việt ở xa Tổ quốc như chúng tôi thấy rằng, Đảng và Nhà nước ta đã gửi đi một thông điệp rõ ràng: Đó là Việt Nam đang chủ động đổi mới để thích ứng với thời đại, để vươn lên mạnh mẽ, bền vững hơn, để dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới với nhiều lợi thế hơn.
Chúng tôi kỳ vọng rằng, hành trình sắp xếp lại giang san sẽ tạo ra một Việt Nam năng động, có sức quản trị tốt hơn và cạnh tranh cao hơn trong khu vực cũng như trên thế giới. Khi đất nước ngày càng ổn định và phát triển thì niềm tin của kiều bào chúng tôi ngày càng được củng cố và tình cảm của chúng tôi hướng về quê hương, tổ quốc sẽ ngày càng sâu đậm, và ở đâu thì chúng tôi cũng luôn tin tưởng, đồng hành cùng Tổ quốc trên con đường đổi mới và phát triển”.
Với bà Tống Thị Kim Giao, hiện sinh sống và làm việc tại Nhật, kiều bào dù ở đâu vẫn dõi theo từng bước chuyển mình của đất nước với tinh thần ủng hộ và cầu mong cho hành trình đổi thay ấy giúp đất nước ngày càng vững mạnh:
“Về công cuộc sắp xếp bộ máy, tinh gọn tổ chức, tôi cảm rất rõ đây là một bước đi lớn cần nhiều bản lĩnh và quyết tâm. Việc sắp xếp lại bộ máy tỉnh thành, đơn vị hành chính không chỉ là thay đổi về tổ chức mà thể hiện tư duy quản trị quốc gia hiện đại, dám nhìn thẳng vào những điểm chưa phù hợp để điều chỉnh vì lợi ích lâu dài. Quá trình sắp xếp sẽ giúp bộ máy hoạt động gọn hơn, nh bạch hơn và hiệu quả hơn, giảm chồng chéo, tiết kiệm nguồn lực, tăng tốc độ ra quyết định, tận dụng tốt hơn các nguồn lực và cơ hội từ hội nhập quốc tế.
Tôi kỳ vọng sau giai đoạn sắp xếp lớn này, Việt Nam sẽ bước vào chu kỳ phát triển mới, bền vững hơn, hiện đại hơn và tự tin hơn. Khoảng cách có thể xa nhưng trái tim của người Việt ở nước ngoài luôn rất gần với đất nước. Chúng tôi tin rằng, mỗi thay đổi tích cực hôm nay sẽ là nền tảng cho một Việt Nam mạnh mẽ hơn trong tương lai”.
Bà Phạm Quý Ly, hiện sinh sống và làm việc tại thành phố Zurich, Thụy Sĩ bày tỏ niềm hy vọng công cuộc “sắp xếp lại giang sơn” hôm nay là bước đệm để đất nước bước sang trang sử mới:
“Tôi thấy những cải cách này có thể giúp chúng ta tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, một bộ phận đặc biệt quan trọng của nền kinh tế của Việt Nam và cũng của Thụy Sĩ; giúp những doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc tiếp cận thị trường, chính sách cũng như nguồn lực, từ đó có thể cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy hợp tác song phương mạnh mẽ hơn."
Chứng kiến đất nước đang chủ động đổi mới để phát triển hiệu quả và bền vững hơn, các kiều bào đều bày tỏ niềm tự hào vì là người Việt Nam, mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Những người con Việt Nam dù ở phương xa luôn kỳ vọng rằng hành trình “Sắp xếp lại giang sơn” sẽ giúp đất nước ngày càng vững mạnh, phát triển và hội nhập, ngày càng khẳng định vị thế trên trường quốc tế.