Kịp thời phát hiện vi phạm, lãng phí, tiêu cực qua kiểm toán tại Bộ Y tế

Tại trụ sở Kiểm toán Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành III đã công bố quyết định tiến hành hai cuộc kiểm toán quan trọng tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Đây là bước đi thiết yếu nhằm kịp thời phát hiện vi phạm, lãng phí và tiêu cực, góp phần bảo đảm hiệu quả trong sử dụng tài sản và tài chính công.

Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III Vũ Ngọc Tuấn công bố quyết định kiểm toán tại Bộ Y tế. Ảnh: N.Lộc

Cuộc kiểm toán đầu tiên tập trung vào việc quản lý, sử dụng tài chính công và tài sản công năm 2024, bên cạnh việc sắp xếp, xử lý nhà, đất theo quy định Nghị định 167/2017/NĐ-CP và Nghị định 67/2021/NĐ-CP. Trưởng đoàn kiểm toán là ông Phạm Thành Ngọc, Phó Kiểm toán trưởng chuyên ngành III. Mục tiêu kiểm toán nhằm đảm bảo các thông tin, báo cáo tài chính là trung thực và hợp lý; đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý tài chính kế toán, đầu tư xây dựng nhà nước; đồng thời kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách nếu có bất cập.

Cuộc kiểm toán thứ hai là chuyên đề về quản lý chất thải y tế tại các bệnh viện thuộc Bộ Y tế giai đoạn 2022–2024, do bà Nguyễn Thị Kiều Thu làm Trưởng đoàn. Nhiệm vụ của đoàn là đánh giá môi trường pháp lý, tính hiệu quả và hợp lý trong hoạt động quản lý chất thải y tế; đồng thời xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức nếu có biểu hiện vi phạm, để kiến nghị xử lý theo quy định pháp luật.

Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III Phạm Thành Ngọc - Trưởng đoàn kiểm toán thông tin cụ thể về cuộc kiểm toán. Ảnh: N.Lộc

Theo thông báo, trong vòng 60 ngày kể từ khi công bố quyết định, đoàn kiểm toán sẽ thực hiện đánh giá toàn diện nhiều nội dung: xây dựng, phân bổ và chấp hành dự toán; thu chi ngân sách; hoạt động có thu; đầu tư dự án; tuân thủ chính sách tài chính – kế toán và đầu tư xây dựng. Phạm vi kiểm toán bao gồm cả niên độ ngân sách 2024 và các giai đoạn liên quan trước và sau.