So với trước đây, Quy chế mới được bổ sung thành phần Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành.
Phát biểu tại hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh, việc ký kết Quy chế phối hợp thể hiện quyết tâm của KTNN và các địa phương trong tăng cường quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính công, tài sản công và ngân sách địa phương, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2025-2030.
Tổng Kiểm toán nhà nước khẳng định, KTNN sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Đà Nẵng và Quảng Ngãi trong quá trình phát triển.
Theo KTNN, thời gian qua, việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa KTNN với HĐND, UBND hai địa phương đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Các địa phương chủ động cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ xây dựng kế hoạch kiểm toán; phối hợp chặt chẽ trong quá trình kiểm toán và thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm toán.
Sự phối hợp này góp phần hạn chế chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán với thanh tra, kiểm tra; nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ngân sách và sử dụng các nguồn lực công.
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN đã đưa ra nhiều đánh giá, kết luận và kiến nghị xác đáng, giúp thành phố hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.
Kết quả kiểm toán cũng tạo cơ sở quan trọng để HĐND thành phố thực hiện chức năng giám sát, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách.
Trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với KTNN, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và thực hiện nghiêm các kết luận, kiến nghị kiểm toán.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm khẳng định, kết quả kiểm toán đã giúp địa phương hoàn thiện thể chế quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, tài sản công và phòng ngừa sai sót trong quản lý, điều hành.
Việc ký Quy chế phối hợp mới sẽ tiếp tục tạo nền tảng để hai bên tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch kiểm toán, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và sử dụng các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Nhân dịp này, Tổng Kiểm toán nhà nước đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Kiểm toán nhà nước” cho 14 lãnh đạo địa phương và sở, ngành có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của ngành.
Cùng ngày, Tổng Kiểm toán nhà nước dự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN khu vực III.
Trải qua ba thập kỷ phát triển, KTNN khu vực III đã thực hiện 174 cuộc kiểm toán với hơn 3.300 lượt đơn vị được kiểm toán; kiến nghị xử lý tài chính hơn 33.185 tỷ đồng và chuyển 2 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu KTNN khu vực III tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong hoạt động kiểm toán; xây dựng đội ngũ kiểm toán viên liêm chính, chuyên nghiệp và đồng hành cùng địa phương trong quản lý tài chính công.